Ở 5 mùa giải gần nhất tại Premier League, Rooney đã có được 85 bàn thắng sau 137 lần ra sân. Van Persie cũng có 90 pha lập công sau 128 trận ở khoảng thời gian tương tự. Thế mới thấy, nếu không có Rooney và Van Persie ở trên sân, M.U đừng mơ đến việc cạnh tranh tại giải đấu hàng đầu nước Anh, chứ đừng nói gì đến đấu trường Châu Âu. Có một sự thật là những Reus hay Guendogan chẳng thích thú gì khi phải cùng chung chiến tuyến với những Chicharito hay Welbeck, những người không cùng đẳng cấp với họ. Tương tự cũng là với trường hợp của những Pogba hay Vidal. Nhưng Rooney và Van Persie là những cầu thủ có “tầm” như vậy.
Hãy nói về Rooney. Cầu thủ này sẽ có tròn 10 năm gắn bó với M.U nếu anh ở lại thêm một mùa giải nữa. Nhưng xem ra viễn cảnh này cũng chẳng dễ xảy ra. Gần như không có bất kỳ một điều tích cực nào cho thấy R10 sẽ tiếp tục gắn bó tương lai với Quỷ Đỏ, kể cả khi anh đang nhận được tới 250.000 bảng/tuần. M.U là một CLB mạnh về tài chính, và họ cần phải sử dụng thế lực đó ngay bây giờ, ngay lúc này để giữ chân “linh hồn” của mình.
Trên thực tế, số tiền 28 triệu bảng mà M.U dùng để mua Rooney vào năm 2004, đã được thu về đầy đủ chỉ sau 5 năm. Kể từ thời gian đó trở đi, những gì mà M.U nhận được từ Rooney là một sự sinh lời, một cách kinh doanh siêu lợi nhuận, về nhiều mặt.
Với Van Persie, tình hình chấn thương của cầu thủ này như là một sự tất yếu phải xảy ra. Bởi những chấn thương chưa bao giờ rời xa chân sút người Hà Lan. Nên nhớ rẳng, kể từ khi chuyển đến nước Anh từ Feyenoord vào mùa Hè năm 2004, tiền đạo này mới chỉ có 2 mùa đá đầy đủ các trận tại Premier League, và đó là những mùa giải mang tính sự kiện với cầu thủ này. Đầu tiên là vào mùa 2011/12, khi Van Persie được trao băng đội trưởng tại Arsenal, anh chơi tất cả các trận và ghi 30 bàn. Sau đó, vào mùa năm ngoái (2012/13), sau khi chuyển đến M.U, anh cũng không bỏ lỡ trận đấu nào và ghi 26 bàn.
Bây giờ, “số 20” đang gặp chấn thương, và dường như nó báo hiệu những nét đi xuống của đồ thị phong độ hình sin của cầu thủ này. Lần gần nhất anh góp mặt trong đội hình của M.U là vào ngày 10/12/2013. Có phải chăng là việc đã thỏa mãn mục tiêu vô địch Premier League đã khiến Van Persie mất đi sự háo hức và động lực từng có?
Dù thế nào chăng nữa, đây cũng đang là những vấn đề đang đẩy M.U dần vào chân tường. Họ sẽ phải có những hành động cho thấy sự quyết tâm thay đổi tình hình. Nếu không, Old Trafford sẽ chìm vào một thời kỳ tăm tối.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn