Mourinho ám chỉ Villas-Boas là "đồ trẻ con"

Chi Nguyễn
06:41 ngày 28-09-2013
Jose Mourinho cho rằng HLV Andre Villas-Boas đã tỏ ra không tôn trọng ông khi liên tục công kích "người thầy cũ" trên mặt báo.
Mourinho ám chỉ Villas-Boas là "đồ trẻ con"
Villas-Boas đã nhiều lần công kích người thầy cũ Mourinho trước thềm trận đại chiến giữa Tottenham và Chelsea tại White Hart Lane tối nay. Vị chiến lược gia trẻ tuổi của Tottenham cho biết ông không muốn được gọi là “Mourinho đệ nhị”, và tiết lộ việc bị Mourinho “trù dập” khi cả 2 còn làm việc cùng nhau (từ Porto đến Chelsea và Inter Milan).

Khi được hỏi về vấn đề này, Mourinho không hề cáu giận. Như mọi khi, “Người đặc biệt” vẫn tỏ ra bình thản, và phản kích đối phương bằng những lời thâm thúy.

“Tôi không phải đồ trẻ con. Nếu có khúc mắc gì, tôi sẽ mời người đó đi ăn trưa và cùng thẳng thắn trao đổi”, Mourinho nói.

“Những người nào quen thân với tôi đều có thể thẳng thắn nói lên quan điểm của họ mà không phải sợ tôi phật ý. Tôi không quan tâm đến chuyện anh ta (Villas-Boas) nói gì. Đó là chuyện riêng tư và tôi chẳng có hứng thú gì cả. Tôi có thể khẳng định rằng 90% số người hay nói về tôi đều chẳng biết quái gì về tôi. Những người biết tôi, đều giữ chừng mực khi nói ra quan điểm của họ”, chiến lược gia của Chelsea cho biết thêm.

Nói về cách ứng xử của Villas-Boas trước trận đấu với người thầy cũ, Mourinho đã đưa ra một bài học cho HLV bên phía Tottenham. Mourinho cũng từng rơi vào trường hợp tương tự khi dẫn dắt Inter đánh bại Bayern của HLV Louis van Gaal ở chung kết Champions League 2010. “Người đặc biệt” cho rằng ông đã cư xử đúng mực, và Villas-Boas cần nhìn vào đó mà học tập.


Jose Mourinho và Andre Villas-Boas

“Tôi đã bước vào một trận chung kết Champions League với đối thủ là người đã tạo cơ hội cho tôi phát triển sự nghiệp. Ông ấy đã dạy bảo cho tôi nhiều điều. Tôi đã xử lí mọi tình huống ở trận đấu đó theo cách chuyên nghiệp, và ông ấy cũng vậy. Đó mới là cách mà chúng ta cần phải làm”, Mourinho nói tiếp.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có 3 năm làm trợ lí cho HLV Van Gaal (1997-2000) tại Barca, và đã lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm quý báu. Sau này, ông cũng dìu dắt Villas-Boas khi đưa vị HLV trẻ tuổi này đi cùng tới 2 đội bóng khác nhau sau khi rời Porto. Thế nhưng, Mourinho mới đây lại bị Villas-Boas tố là “vùi dập nhân tài”.

“Cứ hỏi anh ta, đừng hỏi tôi. Hỏi anh ta xem tôi có đáng tin cậy không. Tôi có rất nhiều trợ lí trong sự nghiệp, và bí kíp của tôi luôn được mở để họ có thể nghiên cứu. Tôi cũng đang thực hiện điều đó với Chris Jones (HLV thể lực) và Steve Holland (trợ lí HLV ở đội 1) tại Chelsea. Đó là những người tôi mới làm việc lần đầu tiên với họ. Họ có thể thích hoặc không thích học hỏi kinh nghiệm từ tôi. Tôi chẳng ép buộc ai về điều đó cả”, Mourinho tiếp tục nói.

Cuối cùng, “Người đặc biệt” nói về đối thủ sắp tới của Chelsea theo một cách khách quan: “Họ là một đối thủ lớn. Họ có HLV đã làm việc ở đội bóng trong suốt 3 năm qua, và vừa tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Đó đều là những tuyển thủ quốc tế đã ít nhiều khẳng định được tên tuổi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x