Vì sao James Rodriguez sẽ đến Wolves?

Vũ Qua
22:38 ngày 05-04-2020
Arsenal, Everton và Wolves hiện đang là những CLB Premier League muốn ký hợp đồng với tiền vệ James Rodriguez của Real Madrid.

Khi James Rodriguez ghi bàn tuyệt vời cho Colombia trong trận gặp Uruguay tại World Cup 2014, anh đã được rất nhiều CLB lớn nhất thế giới xếp hàng để mong chiêu mộ được. Khi World Cup kết thúc, anh là ứng viên giành Quả bóng Vàng của giải và cuối cùng đã về Real Madrid với giá 63 triệu bảng cùng bản hợp đồng 6 năm ở tuổi 23.

Nhưng đến năm 2020, tiền đạo này phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Hợp đồng của anh tại Real sẽ hết hạn vào năm 2021 và tờ Marca vừa công bố trong tuần này rằng Everton, Wolves và Arsenal đều đã gia tăng sự quan tâm của họ trong khi Real không muốn mất anh miễn phí vào mùa Hè tới.

Từ việc là một trong những vụ chuyển nhượng có giá cao nhất thế giới đến tình thế một món hàng mua nhanh bán gấp kẻo mất giá, có lẽ chúng ta sẽ tò mò về trường hợp của tiền vệ người Colombia và các lựa chọn của anh.

James Rodriguez đến châu Âu vào mùa Hè năm 2010 với tư cách là một cầu thủ 19 tuổi cực kỳ tài năng. Porto là điểm đến của anh sau khi đội bóng Bồ Đào Nha này sẵn sàng trả khoảng 4 triệu bảng cho Banfield, một CLB ở Argentina. Đến năm 2013, giá của anh tiếp tục tăng và Monaco chiêu mộ với mức phí 45 triệu euro.

Chỉ sau một mùa giải ở Ligue 1 và một kỳ World Cup 2014 cực kỳ ấn tượng, James đã đến đích đến mơ ước của mình: Real Madrid.

James chỉ có 1 năm vui vẻ tại Real Madrid

Mùa giải 2014/15 là một mốc thành công cho James. Anh được bầu chọn là Tiền vệ hay nhất La Liga và được chọn vào đội hình của năm. Tuy nhiên, Real Madrid đã thua Barcelona trong cuộc đua La Liga, và không thể bảo vệ được danh hiệu Champions League. Carlo Ancelotti bị sa thải và Zinedine Zidane lên thay.

Trong mùa giải đầu tiên của Zidane, Real đã giành chức vô địch Champions League thứ 11 của họ. Nhưng James là một nhân vật trang trí, vì sở thích 4-3-3 của Zidane đã khiến anh trở thành ngôi sao quen thuộc băng ghế dự bị. Thật vậy, James chỉ đá chính 21 trong số 52 trận của Real mùa đó.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Zidane tại câu lạc bộ, Real Madrid đã giành được 3 chức vô địch Champions League. Và kết quả là, bạn không thể đổ lỗi cho HLV người Pháp vì đã không thích dùng mình. James đã được đoàn tụ với Ancelotti tại Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn 2 năm vào mùa hè 2017.

Trường hợp của James Rodriguez gây tò mò ở chỗ là bằng cách nào đó anh vẫn chỉ là một cầu thủ Madrid, trở lại Santiago Bernabeu sau một thời gian cho mượn hai năm ở Bavaria. Nếu không, Bayern đã bỏ tiền ra mua cầu thủ này sau một thời gian dùng thử.

Không có gì ngạc nhiên khi Rodriguez liên tục được liên kết với việc rời khỏi thủ đô Tây Ban Nha. Zidane đã làm cho điều này trở nên rõ ràng bằng việc chỉ cho James Rodriguez vào đội hình xuất phát 13 lần ở mọi mặt trận.

Ngày Rodriguez chuyển đến Bayern Munich vào năm 2017, Giám đốc Điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã hết sức khen ngợi khi cầu thủ này cố gắng lấy lại phong độ: “Chúng tôi rất vui vì vụ chuyển nhượng này. Việc ký hợp đồng với James Rodriguez là mong muốn lớn từ HLV Carlo Ancelotti, sau khi họ làm việc cùng nhau thành công tại Real Madrid”.

Việc sa thải Ancelotti vào tháng 9/2017 đã không làm ảnh hưởng đến phong độ của Rodriguez. Với 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, anh là một trong những cầu thủ sáng tạo chính của Bayern trên con đường thâu tóm danh hiệu Bundesliga thứ sáu liên tiếp.

Ancelotti đang muốn tái ngộ lần 3 với James tại Everton

Phản ánh về mùa giải đầu tiên của Rodriguez tại Allianz Arena, Rummenigge nói thêm: “Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với sự phát triển của anh ấy, đặc biệt kể từ khi Jupp Heynckes trở thành HLV trưởng. Anh ấy là một thương vụ rất tốt, rất tốt”.

Nhưng Bayern không bao giờ thực hiện lựa chọn mua James Rodriguez với  giá 42 triệu euro. Mùa Hè năm ngoái, khi Niko Kovac vẫn còn nắm quyền, chính sách chuyển nhượng và chiến lược của Bayern đã nghiêng rất nhiều về việc xây dựng hướng tới dài hạn.

Với những người như Robert Lewandowski và Thomas Mueller đã có mặt lâu năm ở CLB cung cấp kinh nghiệm, cảm giác là việc ký hợp đồng với James có thể kìm hãm sự phát triển ở Serge Gnabry, Thiago Alcantara, Leon Goretzka cũng như Alphonso Davies, người hoạt động ở vị trí phụ bên trái của Rodriguez.

Nó khiến anh rơi vào tình trạng lấp lửng, và không có nhiều lựa chọn ngoài việc trở lại hàng ngũ của Real. Mùa này, Rodriguez vẫn bị Zidane lạnh lùng, nhất là khi anh dính chấn thương đầu gối phải khi trở về ĐT Colombia. Zidane luôn phủ nhận những tuyên bố về sự rạn nứt giữa họ, nhưng hành động của ông đã nói lên tất cả.

Bây giờ, Ancelotti là HLV của Everton. Ông vẫn là một người rất ngưỡng mộ Rodriguez, cầu thủ ông đã từng 2 lần ký hợp đồng. Và sẽ không có gì ngạc nhiên khi biết về các liên kết đến Goodison Park của cầu thủ này.

Rodriguez đã tận hưởng mùa giải đầu tiên tốt đẹp tại Madrid khi Ancelotti nắm quyền, ghi 17 bàn sau 46 trận. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên chua chát khi Ancelotti được thay thế bởi Rafa Benitez vào tháng 5/2015. Sau đó, Ancelotti đã cám dỗ Rodriguez đến Munich sau khi mất vị trí đá chính, đầu tiên dưới thời Benitez và sau đó là Zidane.

Họ còn đã suýt được đoàn tụ ở Napoli. Phát biểu vào tháng 7/2019 khi là HLV của Napoli, Ancelotti nói: “Tôi rất gắn bó với James, tôi đánh giá cầu thủ này rất cao và anh ấy chắc chắn có thể cải thiện đội bóng của chúng tôi”.

Mùa này, khi được thi đấu, Rodriguez đã hoạt động chủ yếu ở bên phải. Vì vậy, thật thú vị khi xem anh sẽ được triển khai ở đâu khi anh lại hợp tác với Ancelotti. Everton đã thiếu sáng tạo từ hàng tiền vệ, với chỉ Gylfi Sigurdsson.

Sự ưa thích của Ancelotti với sơ đồ 4-4-2 cho thấy Gylfi sẽ phải chơi sâu hơn, hoặc trong các khu vực rộng hơn. Everton chắc chắn đã cải thiện kể phong độ và thành tích kể từ khi Marco Silva bị sa thải vào tháng 12/2019. Nhưng thất bại trước Man City, Arsenal và Chelsea đã khiến mục tiêu lọt vào Top 6 trở nên mong manh. Thay thế Sigurdsson bằng James là một lựa chọn Ancelotti có thể đã cân nhắc trong thời gian dừng thi đấu.

Cũng có mối liên hệ Rodriguez với Wolves, nơi cầu thủ này sẽ được đoàn tụ với 2 đồng đội cũ Joao Moutinho và Ruben Neves. HLV Nuno Espirito Santo sẽ có một tiền vệ mà hầu hết các câu lạc bộ Premier League sẽ ghen tị.

Cho dù Rodriguez có thể bị cám dỗ tham gia dự án đầy tham vọng như Champions League nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh được liên kết với việc chuyển sang Wolves, với việc Jorge Mendes được xem là người có khả năng đóng vai trò trung gian để hạ giá yêu cầu 71 triệu bảng của Real trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Siêu cò người Bồ Đào Nha là bạn của chủ tịch Wolves, Jeff Shi, chịu trách nhiệm cho Tập đoàn Fosun. Trước khi Fosun tiếp quản Wolves vào tháng 7/2016, một công ty con của Fosun đã chiếm 20% cổ phần trong công ty Gestifute của Mendes. Và sau đó, đến lượt Mendes khuyên Fosun tiếp quản Wolves.

Kể từ đó, một mớ cầu thủ của Mendes đã chuyển đến Wolves. Mối quan hệ của siêu cò này với Espirito Santo kéo dài gần 25 năm, trong khi một số gà nhà, bao gồm Moutinho, cũng là thân chủ của Gestifute. Mendes rõ ràng có mối quan hệ tốt với Wolves và ông có thể ép Rodriguez gia nhập Wolves. Espirito Santo có thể sử dụng anh ở vị trí số 10, sau Diogo Jota hoặc Raul Jimenez.

Nhưng nhiều người cũng cho rằng Rodriguez nên đến Arsenal, rằng anh sẽ là người thay thế tốt cho Mesut Oezil. Oezil là người có thu nhập cao nhất của Arsenal, và màn trình diễn của tiền vệ này đã không hề tương xứng với gói lương cao ngất của anh.

HLV Mikel Arteta được cho là đang để mắt tới Rodriguez trong tháng 1 vừa qua, và người đồng hương Faustino Asprilla của Rodriguez cũng đã thúc giục hậu bối gia nhập Pháo thủ vào tháng trước: “James không cần phải đau khổ ở Wolves, một đội luôn chiến đấu chống xuống hạng.

James xứng đáng được vào các đội như Man City, Man United, Chelsea hay Arsenal. James không cần phải chơi cho Real Madrid để chứng tỏ tài năng nhưng cũng không phải đến mức đá cho một đội hạng trung”, cựu tiền đạo của Newcastle nói với RCN.

XEM THÊM

Huyền thoại Colombia khuyên James 'chạy trốn' khỏi Real

Real Madrid đặt mục tiêu cắt 75 triệu euro tiền lương

Mơ vô địch Ngoại hạng Anh, Everton muốn có hai sao bự của Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x