Chuyện chiếc ghế của các HLV Việt Nam: Càng chuyên nghiệp, "tuổi thọ" càng ngắn lại

Đam San
10:04 ngày 19-11-2015
Số lượng các CLB thuê huấn luyện viên có chu kỳ 5 năm với bóng đá Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dường như, càng tiến lên chuyên nghiệp thì “tuổi thọ” những chiếc ghế của các nhà cầm quân càng ngắn lại. Cái gì cũng có nguyên do của nó…
Chuyện chiếc ghế của các HLV Việt Nam: Càng chuyên nghiệp, "tuổi thọ" càng ngắn lại
ĐI TÌM “HUYỀN THOẠI” CỦA MỘT ĐỘI BÓNG
Hãy bắt đầu câu chuyện từ giải đấu gần gũi nhất với NHM Việt Nam đó là Ngoại hạng Anh (Premier League). Và khi nhắc đến giải đấu này, chắc chắn không thể không nhắc đến huyền thoại HLV Alex Ferguson, người đã có 27 năm gắn bó cùng Manchester United. 

Và ông cũng là người giữ nhiệm kỳ dài nhất so với tất cả các HLV bóng đá hiện tại trên thế giới. Hồi tháng 10 năm nay, HLV Wenger cũng kỷ niệm năm thứ 19 dẫn dắt Arsenal. Người ta tính nhẩm rằng, ở thời điểm hiện tại “tuổi thọ của Giáo sư” hơn 18 đồng nghiệp khác ở Premier League (không tính Brendan Rodgers, người bị Liverpool sa thải) cộng lại.

Rông dài một chút để thấy rằng, “tuổi thọ” của HLV dường như đóng vai trò quyết định đối với thành tích, hình ảnh, tầm ảnh hưởng… của các CLB. Nếu nhìn từ Man United, dưới triều đại của Ferguson họ đã có 38 danh hiệu, trong đó có 13 chức vô địch Premier League. Đấy chính là nguyên do giúp Quỷ đỏ trở thành một trong những đội bóng được hâm mộ nhất thế giới.

Bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể so sánh với bóng đá Anh và V.League khó có thể đặt bên cạnh Premier League. Nhưng nếu được lựa chọn và nếu xét về khoảng thời gian cũng như chu kỳ nắm giữ một đội bóng… chúng ta cũng có những HLV xứng đáng bước vào ngôi nhà của huyền thoại. 


Người xứng đáng được xướng danh đầu tiên là HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, vốn có 20 năm dẫn dắt Cảng Sài Gòn (từ năm 1983 đến năm 2013), cùng đội bóng này giành 4 chức VĐQG, 2 Cúp Quốc gia và ngôi vô địch ở các giải bóng đá khu vực phía Nam. Ông Tam Lang cũng là “tượng đài” bóng đá Việt Nam với rất nhiều danh hiệu không chỉ trên cương vị HLV mà còn cả tư cách là một cầu thủ. 

HLV Nguyễn Thành Vinh có lẽ là người có chu kỳ, khoảng thời gian dẫn dắt một đội bóng lâu nhất của Việt Nam. Năm 1980, nhà cầm quân sinh năm 1946 này bắt đầu dẫn dắt đội Sông Lam Nghệ Tĩnh từ năm 1980 đến năm 2004. Hồi đó, Thể Công, Cảng Sài Gòn, Công An Hà Nội, Hải Phòng đã là những tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam. 

Thế nhưng, đội bóng xứ Nghệ vẫn tạo dựng được chỗ đứng của mình dưới sự lèo lái của nhà cầm quân này. Đến những thập niên 1990 - 2000 thì SLNA (được đổi tên sau khi tỉnh Nghệ Tĩnh tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh) đã là một thế lực thật sự. Trong suốt 24 năm (1980-2004), HLV Thành Vinh có 2 chức VĐQG, 1 Cúp Quốc gia và 4 Siêu Cúp Quốc gia cùng SLNA.

Khác với đồng nghiệp Phạm Huỳnh Tam Lang một đời (28 năm) cống hiến từ cầu thủ đến HLV cho Cảng Sài Gòn thì HLV Nguyễn Thành Vinh chọn cho mình những chân trời mới khi rời SLNA sau những cuộc bể dâu. Ông Vinh “Nghệ” nhận lời làm thuyền trưởng của Ngân Hàng Đông Á, nhưng rồi vướng vào lao lý trong vụ án hối lộ trọng tài. 

Năm 2012, ông Vinh chính thức lui về ở ẩn sau 8 năm đầy sóng gió với CLB Hòa Phát Hà Nội và CLB Hà Nội. 32 năm hành nghề, nếm đủ vinh quang và đắng cay nhưng khi lui về đoàn viên với gia đình con cháu, ông Vinh có thể tự hào rằng: Ông cũng là một trong những HLV huyền thoại của bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB.

BÂY GIỜ DÀI LÀ BAO LÂU?
Thật ra, sau thời của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Thành Vinh còn có những HLV gắn bó với một CLB khá dài, chẳng hại như Đoàn Minh Xương có 15 năm gắn bó với bóng đá Đồng Tháp (1986 - 1999) từng giúp đội bóng này giành 2 chức VĐQG 1989 và 1996; HLV Đinh Cao Nghĩa có hàng chục năm gắn bó với đội bóng đất Mỏ… 

Cùng thế hệ tiền bối, còn có HLV Vương Tiến Dũng. Thực tế, ông Dũng “béo” có 15 năm cầm quân nhưng lại cứ đến rồi lại đi ở 7 đội bóng khác nhau. HLV Lê Thụy Hải cũng được coi là lão “làng” khi có 20 năm hành nghề, nhưng cũng đến rồi đi, đi rồi đến với 16 đội bóng khác nhau. Tương tự là HLV Trần Bình Sự cũng có 22 năm gắn bó với cương vị HLV trưởng, nhưng nhà cầm quân đã 68 tuổi này chỉ gắn bó với Đồng Nai 5 năm là dài nhất…

Thế hệ hậu bối bây giờ có nhiều HLV được đánh giá rất cao, nhưng dường như, càng tiến lên chuyên nghiệp thì “tuổi thọ” của những chiếc ghế ngày càng ngắn lại. Ở Khánh Hòa, đương kim HLV U19 Việt Nam hiện tại là Hoàng Anh Tuấn có 6 năm dẫn dẵn đội bóng này (2007 - 2012). 

Ở SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng, người được coi là nhà cầm quân quyền lực ở xứ Nghệ nắm đội bóng chỉ được trong vòng 5 năm (1999 - 2014) trước khi từ chức và HLV Ngô Quang Trường được chỉ định lên thay. HLV Nguyễn Văn Sỹ có 4 năm gắn bó với Ninh Bình (2010 - 2014) trước khi đến với Cần Thơ và chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn ngủi.


2 HLV được xem là thành công và có chuyên môn tốt của V.League hiện tại chính là Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T). Lê Huỳnh Đức đã có 7 năm làm thuyền trưởng cho đội bóng sông Hàn (từ 2008 tới nay) và có khả năng, vị trí của nhà cầm quân này còn được bảo đảm trong tương lai. 

Còn HLV Phan Thanh Hùng vừa ký thêm với đội bóng Thủ đô thêm 2 năm hợp đồng. Nghĩa là cựu HLV của ĐTQG sẽ còn gắn bó với HN.T&T xuyên suốt 7 năm nếu như mọi việc xuôi chèo mát mái.

BÍ QUYẾT CẦM QUÂN LÂU
Chuyên môn chắc chắn là một trong những vấn đề quyết định “tuổi thọ” của chiếc ghế của các HLV. Có thể lấy ví dụ từ HLV Phan Thanh Hùng. Trong 5 năm dẫn dắt HN.T&T, nhà cầm quân gốc Đà Nẵng đã có 2 chức vô địch V.League (2010, 2013), 4 danh hiệu Á quân (2011, 2012, 2014, 2015) và 1 Siêu Cúp Quốc gia, đây là một thành tích đáng nể. 

Điều quan trọng hơn cả, dưới bàn tay của ông Hùng, HN.T&T được đánh giá là một trong những đội bóng có bản sắc riêng, chơi quyến rũ nhất V.League. Dù vậy, chiếc ghế mà ông Hùng ngồi cũng từng lung lay không chỉ vì thành tích mà còn có những yếu tố khách quan khác. 

Ở SHB.ĐN, HLV Huỳnh Đức được lãnh đạo tạo cho một cơ chế rất riêng, đó là nhà cầm quân này nắm cả “ấn lẫn kiếm”, quyết định toàn bộ chuyên môn đến nhân sự của đội bóng. Chính cái uy cũng như không có những X,Y,Z… trong  việc tuyển quân, cựu danh thủ này đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc của mình. 

Tựu trung, để giữ cho “tuổi thọ” của chiếc ghế được kéo dài, ngoài chuyên môn thì các HLV (hiện tại) cần phải có mối quan hệ tốt với các ông chủ và các cầu thủ của mình. Để làm được điều đó, họ cần khẳng định được năng lực và nó được quy đổi bằng thành tích và cuối cùng là họ phải chứng minh được bản thân không liên quan đến những yếu tố hậu trường…

HLV LÊ THỤY HẢI Giàu thành tích nhưng…
Trong 20 năm làm nghề (1995 - 2015), HLV Lê Thụy Hải là một trong những người giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với 3 chức vô địch V.League cùng B.Bình Dương (2007, 2008 và 2014) cùng 1 danh hiệu Á quân 2005 cùng SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, HLV Lê Thụy Hải chỉ được xem là HLV giàu thành tích chứ không phải là một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Theo thống kê, HLV Lê Thụy Hải từng đến rồi đi, đi rồi đến ở 16 CLB khác nhau. Trong đó, có lúc ông làm trợ lý HLV, có khi là HLV trưởng đội bóng nữ Than Quảng Ninh…

Không có đất cho người già
Rất có thể ở mùa giải 2016, V.League sẽ vắng những vị “tướng” xông pha nơi chiến trận. Giữa giai đoạn 2, V.League 2015, HLV Mai Đức Chung đã về thế chỗ HLV Lê Thụy Hải trong vai GĐKT cho B.BD. Và nhà cầm quân này đã hoàn thành nhiệm vụ khi cùng đội bóng đất Thủ lên ngôi vô địch lần thứ 4 trong lịch sử CLB. Sau chức vô địch này, HLV Mai Đức Chung đã chia tay với B.BD để trở lại Tổng cục Thể dục Thể thao, nơi mà ông vẫn hưởng biên chế. 

Một HLV lão làng khác là Trần Bình Sự có thể sẽ không còn gắn bó với Đồng Nai nữa, khi đội bóng rơi xuống giải hạng Nhất cuối năm vừa rồi. Ông Sự bày tỏ, cá nhân vẫn còn máu bóng đá nhưng có lẽ sẽ suy xét thật kỹ trước khi trở lại. Với HLV Lê Thụy Hải có vẻ như bây giờ không có nhiều CLB đáp ứng tiêu chí của HLV này và dường như ông Hải cũng chẳng còn mặn mà muốn dẫn dắt một đội bóng ở V.League nữa…


3 vị “tướng” già của bóng đá Việt Nam đã mỗi người một ngã rẽ. Và người ta nói rằng, đất diễn bây giờ chỉ còn dành cho người trẻ, những người hấp thụ và tiếp nhận nhanh và nhiều hơn những tinh hoa, xu thế của bóng đá thế giới. 

Tất nhiên, nói như vậy không đồng nghĩa, các HLV Lê Thụy Hải, Trần Bình Sự, Mai Đức Chung mất đi chỗ đứng của mình, bởi với kinh nghiệm trận mạc trong những năm ngang dọc sân cỏ, họ vẫn là những “cây đại thụ” đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bóng đá Việt & dở hay chuyện thay tướng Bóng đá Việt & dở hay chuyện thay tướng

    Bóng đá Việt Nam vẫn có một câu nói quen thuộc và ít nhiều đã đúng với thực tế đó là “thay tướng đổi vận”. Nhưng phía sau đó là những câu chuyện dài không phải ai cũng biết.

  • Những yếu tố được trông đợi tại 'trận đánh lớn' của bóng đá trẻ Những yếu tố được trông đợi tại 'trận đánh lớn' của bóng đá trẻ

    Bước vào giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2015 tranh cúp Clear Men, cả người hâm mộ lẫn giới nhà nghề đều trông chờ chức vô địch từ 2 đại diện của chủ nhà Việt Nam. Nhưng trên hết, giải đấu đang dần nóng lên và thu hút nhiều sự quan tâm bởi các yếu tố kịch tính.

  • Người đẹp “gặt” tiền tỷ sau 4 ngày Người đẹp “gặt” tiền tỷ sau 4 ngày

    Đến giờ cô gái xinh đẹp mồ côi cha từ nhỏ, gia đình từng phải chạy ăn từng bữa quê Nam Định Nguyễn Thị Huyền vẫn không thể tin nổi giấc mơ có thật mà mình đã tạo ra từ 4 ngày thần kỳ ở SEA Games 28 trên đất Singapore.

  • Mesut Oezil: Thành quả của “cuộc cách mạng nhung” Mesut Oezil: Thành quả của “cuộc cách mạng nhung”

    Mesut Oezil đang chơi với phong độ rực rỡ và cho thấy anh sẽ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Cầu thủ hay nhất mùa”. Phong cách chơi bóng nhẹ nhàng, tinh tế của Oezil một lần nữa cho thấy sự thành công của cách mạng nhung mà bóng đá Đức đã thực hiện hơn 10 năm trước.

  • Hậu vệ Lê Đức Tuấn: Mỉm cười tự hào sau 12 năm bị nghi bán độ Hậu vệ Lê Đức Tuấn: Mỉm cười tự hào sau 12 năm bị nghi bán độ

    Sau trận chung kết SEA Games 22, Đức Tuấn sống trong những ngày tháng kinh hoàng, bị người hâm mộ nhìn như kẻ tội phạm. Quá áp lực, có lúc anh đã tính tới chuyện bỏ bóng đá. Nhưng rồi bằng nghị lực phi thường, bằng khát khao cháy bỏng chứng tỏ sự trong sạch của mình, anh đã đứng dậy bước tiếp.

  • Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA: Rớt nước mắt nói lời tạm biệt Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA: Rớt nước mắt nói lời tạm biệt

    Do không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng với SLNA, Ngô Hoàng Thịnh buộc phải nói lời chia tay với đội bóng quê hương. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tiền vệ sinh năm 1992 vẫn rớt nước mắt khi quyết định ra đi bởi đội bóng xứ Nghệ đã trở thành một phần máu thịt của anh.

  • Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ cuối): Con tim và lý trí Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ cuối): Con tim và lý trí

    Kính thưa Quý độc giả! Suốt 5 tháng vừa qua BĐ&CS đã giới thiệu với quý độc giả 22 chương của cuốn tự truyện “Vượt qua giới hạn” của chân sút cá tính Luis Suarez. Sau cuốn tự truyện này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý độc giả những cuốn sách hấp dẫn của những nhân vật thể thao lừng lẫy khác. Mời các bạn đón đọc!

  • Các hậu vệ cánh Brazil: Thương hiệu đẳng cấp Các hậu vệ cánh Brazil: Thương hiệu đẳng cấp

    Nói đến bóng đá Brazil là phải nói đến Pele, Garrincha hoặc Ronaldo, Ronaldinho? Không sai. Nhưng đấy không phải là nét đặc thù. Một trong những nét đặc thù quan trọng nhất làm nên “nhãn hiệu Brazil” trong lịch sử bóng đá chính là khả năng tấn công tuyệt vời của các hậu vệ cánh, qua bao thời đại.

  • Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương: “Bảo mẫu” showbiz Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương: “Bảo mẫu” showbiz

    Trước thềm SEA Games 28, cựu binh Vũ Thị Hương từng đoạt tới 7 tấm HCV này đã bất ngờ giã từ đường chạy, cho dù vẫn dư sức độc chiếm cả 2 đường chạy 100m và 200m thêm một lần nữa. Tuy không còn tranh tài song “nữ hoàng điền kinh” đất Thái Nguyên tiếp tục nổi bật trên đất Singapore, với vị trí đại sứ của đoàn TTVN.

  • Đội tuyển của những chân dài và giai đẹp Đội tuyển của những chân dài và giai đẹp

    Nhờ những bước tiền thần tốc về thành tích, gắn với một đội hình đầy sức trẻ và một vẻ đẹp hình thể điển hình, điền kinh đã trở thành một ĐTQG đặc biệt “hot” của làng thể thao Việt. Rất đặc biệt vì như ví von, hiện tại không môn nào sở hữu nhiều giai đẹp, chân dài như điền kinh.

  • Đội trưởng Inter sập bẫy mỹ nhân? Đội trưởng Inter sập bẫy mỹ nhân?

    Mauro Icardi trao quyền đại diện cho Wanda Nara như để thể hiện niềm tin và tình yêu tuyệt đối của mình dành cho người bạn đời. Nhưng giới truyền thông Argentina cảnh báo, có thể đội trưởng Inter Milan sẽ sập bẫy Wanda, giống như chồng cũ của mỹ nhân này là tiền đạo Maxi Lopez.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x