VCK AFF SUZUKI CUP 2014

ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang

Thùy An
19:27 ngày 14-12-2014
Sau một thời gian thất bại trong việc huấn luyện ở các CLB, Kiatisuk Senamuang bất ngờ được mời làm HLV U23 và ĐTQG Thái Lan. Điều đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển, “Zico Thái” lập tức gặt hái thành công mà chiến tích mới nhất là đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup 2014.
ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang
QUYẾT ĐỊNH BẤT NGỜ
Giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan từ trước tới nay rất chuộng HLV ngoại. Tuy nhiên, sau hai kỳ SEA Games liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng, năm 2013, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định đổi cách làm và đặt niềm tin vào HLV nội. 

Tháng 6/2013, FAT đưa Kiatisuk lên dẫn dắt ĐI U23 Thái Lan. Quyết định trên gây bất ngờ lớn bởi dù là danh thủ nổi tiếng nhất nhì xứ Chùa Vàng nhưng trên băng ghế huấn luyện, “Zico Thái” là kẻ vô danh. 

Sau thất bại trong việc dẫn dắt HAGL, Kiatisuk rời Việt Nam trở về quê nhà thử sức tại CLB hạng nhất Sriracha, rồi dẫn dắt CLB Chainat tham gia Thai-League (mùa bóng 2012) nhưng thành tích hết sức đáng thất vọng, luôn trong khu vực “cầm đèn đỏ”.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là kể từ khi nắm các đội tuyển, Kiatisuk lại tỏ ra rất mát tay, liên tục gặt hái được những thành công. Ngay trong ngày ra mắt, cựu danh thủ của bóng đá Thái Lan đã gây sốc khi giúp đội nhà giành chiến thắng 5-1 trước Trung Quốc. Và ít tháng sau, anh khiến cả nước nhà vỡ òa trong hạnh phúc khi đưa U23 Thái Lan hạ Indonesia, giành HCV SEA Games 27 trên đất Myanmar.

Thời còn thi đấu Kiatisuk luôn là nỗi khiếp đảm với các hậu vệ

Hơn 1 năm sau khi giành HCV SEA Games, HLV Kiatisuk tiếp tục làm rạng danh bóng đá nước nhà khi đưa Olympic Thái Lan tiến tới bán kết ASIAD 17 và chỉ chịu thua chủ nhà Hàn Quốc 0-2, trong đó có một quả penalty mà chiến lược gia người Thái khẳng định trọng tài tưởng tượng ra.

Theo kế hoạch ban đầu, Kiatisuk chỉ nắm đội U23 và Olympic, ĐTQG vẫn được giao cho thầy ngoại. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến “Zico Thái” quá thành công với đội trẻ, FAT đã làm mọi cách để chèo kéo Kiatisuk tới với ĐTQG. 
Quyết định của FAT dường như là khôn ngoan bởi ngay ở giải đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng ĐTQG, Kiatisuk đã lại tạo ra thành công. Tại AFF Cup 2014, dù rơi vào bảng đấu được đánh giá là “tử thần” với sự góp mặt của Malaysia, Singapore, Myanmar, Thái Lan vẫn dễ dàng giành quyền đi tiếp với thành tích 3 trận toàn thắng. 

Tại bán kết, đội bóng của xứ Chùa Vàng cầm hòa Philippines 0-0 ngay trên sân đối phương dù phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận và khi trở về sân nhà, “kết liễu” đối thủ 3-0 để thẳng tiến vào chung kết. Dưới dự dẫn dắt của Kiatisuk, Thái Lan đang đứng trước cơ hội để giành chức vô địch AFF Cup sau 12 năm chờ đợi.

BÍ QUYẾT CỦA KIATISUK 
Khi tiến hành đàm phán ký hợp đồng với FAT. Điều Kiatisuk lưu tâm nhất không phải là vấn đề lương bổng mà là quyền chọn lựa nhân sự. “Zico của Thái” chỉ đồng ý ngồi vào ghế nóng nếu anh được toàn quyền quyết định trong việc chọn trợ lý cũng như cầu thủ, không một ai có thể can thiệp.

Khi lên dẫn dắt ĐT Thái Lan, Kiatisuk đã gây sốc khi quyết định loại hết các công thần, tiêu biểu như Thonglao hay Teerathep Winothai. Đặc biệt, “Zico Thái Lan” cũng không triệu tập Teerasil Dangda, chân sút nổi danh nhất của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại khi đang chơi bóng tại Tây Ban Nha trong màu áo Almeria. Lý do mà anh đưa ra khiến FAT tái mặt: “Dangda sang Almeria vì vấn đề thương mại, không phải vì chuyện chuyên môn bóng đá”.

Kiatisuk đã tiến hành cải tổ triệt để ĐT Thái Lan, tin tưởng sử dụng các cầu thủ trẻ. Trong danh sách cầu thủ dự AFF Suzuki Cup 2014, đa phần là các cầu thủ trẻ mới cùng U23 vô địch SEA Games 23 và Olympic lọt vào bán kết ASIAD 17. “Zico Thái Lan” chỉ cho gọi có đúng 8 cầu thủ mới bước sang tuổi 24. Theo FAT, trong lịch sử chưa khi nào ĐT Thái Lan dự AFF Cup với lực lượng trẻ trung đến vậy.

ĐT Thái Lan dưới tay HLV Kiatisuk càng thi đấu càng hay

Trong cách chơi, Kiatisuk cũng đã thổi một luồng gió mới vào đội tuyển. Ở thời điểm hiện tại, ĐT Thái Lan đá rất hiện đại, di chuyển ít chạm, phối hợp cự ly ngắn, chuyển từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại rất tốc độ. 

Đặc biệt, khâu ghi bàn của Thái Lan rất đa dạng, họ sử dụng nhiều chiêu tuyến hai băng lên dứt điểm lập công thay vì chờ đợi các tiền đạo ghi bàn. Trong trận bán kết lượt về với Philippines, dù mất 2 tiền đạo chủ lực, đội bóng xứ chùa vàng vẫn dễ dàng có được 3 bàn thắng.

Để có thể dùng lối chơi hiện đại như hiện tại, Kiatisuk đã phải tốn nhiều tâm sức để nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Các học trò của “Zico Thái Lan” có thể chạy không biết mệt mỏi trong suốt 90 phút thi đấu và nhờ vậy, họ cực kỳ nguy hiểm ở cuối trận khi đối phương đã xuống sức.

“Thái Lan thực sự là đối thủ rất mạnh. Họ dường như không có điểm yếu”, HLV Thomas Dooley cay đắng thừa nhận sau khi ĐT Philippines thua trận, ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chung kết.

Giấc mơ World Cup
Đội U23 giành HCV SEA Games và ĐTQG đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch AFF Suzuki Cup 2014, bóng đá Thái Lan trở lại vị thế số một Đông Nam Á. Tuy nhiên, khát vọng của Kiatisuk không dừng lại ở đó, anh muốn vươn ra sân chơi châu lục mà mục tiêu lớn nhất là giành vé dự World Cup.

“Mọi người Thái Lan đều muốn thấy đội nhà được dự VCK World Cup và tôi muốn biến điều này trở thành sự thực. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng”, Kiatisuk chia sẻ. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Kiatisuk đã lên tiếng kêu gọi các CLB phải biết “nghĩ tới ĐTQG”. Anh muốn các đội bóng tạo điều kiện nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ người Thái để đội tuyển có nhiều sự lựa chọn ưu tú.

Tin mừng cho Kiatisuk là FAT đã cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để cho anh có điều kiện để thực hiện tham vọng lớn. Cơ quan này đã cam kết sẽ đầu tư tiền không giới hạn để “Zico Thái” mang các học trò trẻ đi đào tạo nước ngoài, phát triển chuyên môn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Việt Nam: Tìm đâu ra tính ổn định? ĐT Việt Nam: Tìm đâu ra tính ổn định?

    Chỉ 4 ngày sau trận đấu mà các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện được tất cả những cái hay người ta có thể nghĩ đến trong môn bóng đá - thậm chí vượt luôn ra ngoài phạm vi bóng đá. Thì chính họ lại trình diễn một cách tồi tệ đến mức ngay cả những người bi quan nhất cũng khó có thể hình dung.

  • ĐT Việt Nam tuột vé vào chung kết: Cái giá của sự chủ quan & sai lầm ĐT Việt Nam tuột vé vào chung kết: Cái giá của sự chủ quan & sai lầm

    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ và CĐV Việt Nam bật khóc nức nở. Họ đều không thể tin được rằng đội nhà đã có một màn trình diễn tệ đến thế, để tuột tấm vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014 cho Malaysia, đội bóng đến Hà Nội với tâm trạng khá tệ và không còn nhiều niềm tin mình có thể lội ngược dòng.

  • Chân trái dưới lăng kính khoa học Chân trái dưới lăng kính khoa học

    Có khoảng 10% nhân loại thuận tay trái và chỉ có 45% những người thuận tay trái thì đồng thời cũng thuận chân trái. Một nghiên cứu khác: có khoảng 19% nhân loại thuận chân trái. Tóm lại, mọi cuộc nghiên cứu tuy có thể khác về con số cụ thể nhưng đều kết luận: người thuận chân trái chỉ là thiểu số.

  • Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA” Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA”

    Toni Kroos là người thích nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Sau khi thẳng thắn thừa nhận là mình cảm thấy mệt mỏi vì phải chơi bóng quá nhiều, tiền vệ người Đức đưa ra đề xuất bóng đá nên học theo bóng rổ NBA để cầu thủ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Ngôi sao của Real Madrid trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag của Đức.

  • Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên

    Cesc Fabregas sẽ trở thành tiền vệ kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League? Chắc chắn như vậy, nếu chỉ xét trên 1/3 mùa bóng đã qua.

  • Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số" Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số"

    Bạn sẽ gặp lại họ trong những bộ vest chỉnh tề, ký những bản hợp đồng bạc triệu và chịu trách nhiệm về việc làm của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nhân công.

  • Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao

    Không phải Quang Liêm hay Tiến Minh mà đô cử 20 tuổi vừa vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn mới chính là tuyển thủ có mức lương, thưởng cao nhất nước trong năm 2014, với khoản thu nhập vượt mức 1 tỷ đồng.

  • Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid

    Real Madrid đang thể hiện phong độ chói sáng cả ở trong nước và châu Âu, nhưng chặng đường tới với các danh hiệu lớn của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng như chiến thắng với tổng tỉ số 9-1 ở Cúp Nhà Vua tuần rồi.

  • Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi

    Thật khó để lo lắng cho một đội bóng đã thắng 17 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, nhưng trong khi Real Madrid đang chơi tưng bừng và nhận được đủ mọi lời khen ngợi, đội bóng áo trắng rất có thể sẽ gặp rắc rối ở giai đoạn sau của mùa giải này vì khởi đầu quá tốt.

  • Bình luận: Đường dài mới biết ngựa hay Bình luận: Đường dài mới biết ngựa hay

    Quá nhiều đội bóng đã tăng tốc sớm để rồi gục ngã vào phần sau mùa giải là lời cảnh báo cho HLV Carlo Ancelotti và đội bóng của ông, khi “sang chấn tâm lý” của thất bại đầu tiên luôn là điều không dễ đối phó.

  • Cuộc đấu trí giữa Toshiya Miura & Dollah Salleh: Ông giáo Phù Tang & Midas xứ Mã Lai Cuộc đấu trí giữa Toshiya Miura & Dollah Salleh: Ông giáo Phù Tang & Midas xứ Mã Lai

    Cả HLV Toshiya Miura và người đồng nghiệp Dollah Salleh đều sinh năm 1963. Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu ông Miura được ví như một ông giáo của xứ Phù Tang, thì Dollah rất nổi tiếng tại Mã Lai với biệt danh “bàn tay Midas”, tức chạm vào là thành vàng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x