Cầu thủ làm gì khi giải nghệ?

Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số"

Minh An
14:01 ngày 09-12-2014
Bạn sẽ gặp lại họ trong những bộ vest chỉnh tề, ký những bản hợp đồng bạc triệu và chịu trách nhiệm về việc làm của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nhân công.
Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số"
Họ là thiểu số trong số những cầu thủ giải nghệ nhưng tiếp tục có một công việc nghiêm túc, ổn định và được xã hội tôn trọng. Xin giới thiệu với bạn những doanh nhân thành đạt sau khi đã giã từ sân cỏ.

Làm chủ nhà hàng
Lorenzo Amoruso (sinh năm 1971) là một thần tượng tại Glasgow Rangers khi còn thi đấu. Sau khi giải nghệ, anh trở lại quê hương Italia và mở một nhà hàng tại Florence có tên Semolina L’osteria. Đấy là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua với những CĐV Rangers khi đến Ý. Ông chủ nhà hàng sẽ thường xuyên có mặt ở đấy và tặng cho bạn chữ ký, có khi là một món tráng miệng kiểu Ý ngon lành nào đấy.


Cũng kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng như Amoruso là David Bentley (ảnh - 1984), từng được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới của bóng đá Anh. Chấn thương và sự thăng tiến chậm trong sự nghiệp khiến Bentley rơi vào cảnh không có CLB nào trong hơn 1 năm. Vì thế mà ngày 13/6 năm nay anh đã quyết định giải nghệ ở tuổi 29. 

Trong một bài phỏng vấn, Bentley khẳng định là anh đã đánh mất tình yêu với bóng đá, anh gọi bóng đá hiện đại là trò chơi của những con robot. “Sức ảnh hưởng của truyền thông và tiền bạc đã khiến cho trận đấu quá dễ đoán,” Bentley nói. “Tôi quyết định ngưng chơi bóng để dành nhiều thời gian hơn cho 3 đứa con của mình”.

Sau khi giải nghệ, Bentley mở một hệ thống bar và nhà hàng tên La Sala ở quần đảo Costa del Sol, Tây Ban Nha. Anh nói về cuộc sống mới với trang kênh Eurosport: “Tôi cảm thấy hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại, mọi thứ như một giấc mơ vậy”.

Thành đạt như Nathan Blake
Một cựu cầu thủ khác đạt được thành công khi chuyển sang kinh doanh là Nathan Blake (1972). Khi còn chơi bóng, tuyển thủ Xứ Wales này từng chơi cho các CLB Cardiff City, Sheffield United, Bolton, Blackburn, Wolves, Leicester City, Leeds United. Có một điều đáng chú ý là trước khi trở thành cầu thủ, Blake từng bị cảnh sát tóm vì... ăn trộm trái cây từ một máy bán hàng tự động tại London. Nhưng bóng đá đã khiến cho Blake trưởng thành và có trách nhiệm với cộng đồng hơn. 


Sau khi giải nghệ hồi 2006, Blake mở một công ty quản lý tài sản tại Xứ Wales và là một doanh nhân có tiếng. Trong thời gian rảnh anh còn tham gia diễn xuất. Blake thậm chí còn nhận được một giải thưởng điện ảnh cho vai phụ trong phim “The Homing Bird”, nơi anh vài vai một HLV bóng đá.

Giàu như Basile Boli
Hẳn chưa một CĐV Marseille nào có thể quên được Basile Boli (1967), tác giả của bàn duy nhất vào lưới AC Milan mang về chiếc Cúp C1 năm 1993 cho đội bóng Pháp. Boli là một trong những huyền thoại lớn nhất của sân Velodrome. Gia đình của Boli là một trong những gia tộc nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá. Ông là Bác của Yannick Boli, tiền đạo của CLB Anzhi Makhachkala và là em trai của Roger Boli. Franck Boli, con trai của Basile Boli, cũng đang chơi bóng cho CLB Stabæk, Na Uy.


Sau khi giải nghệ, Boli hoạt động chính trị khá hăng hái và là người ủng hộ nhiệt thành của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ngoài ra ông còn đạt được thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong năm 2014, tổng thu nhập của Boli đã lên đế con số 75 triệu USD. Theo một vài nguồn tin, Boli còn được tạp chí Time uy tín xem xét cho đề cử “Nhân vật của năm”. Trước đó, Boli đã vài lần được báo chí Pháp bầu chọn là “Người Pháp của năm”.

Có một Savage đa tài
Từng là một tuyển thủ nổi danh, đang xây dựng thương hiệu khi chuyển sang làm BLV, nhưng Robbie Savage chưa muốn dừng lại. Anh quyết định trở thành một doanh nhân.

Ngôi sao của chương trình Strictly Come Dancing đã công bố với báo chí về đề án xây dựng một hệ thống khách sạn xa xỉ tại Carmarthenshire, thuộc miền Tây Nam Xứ Wales. Khách sạn này sẽ bao gồm một ngôi làng nghỉ dưỡng và cả một học viện bóng đá nhỏ. 


Ngôi sao từng có 39 lần khoác áo ĐT Xứ Wales và nổi tiếng với lối chơi quyết liệt đôi khi quá mức cần thiết tự hào phát biểu: “Tôi có rất nhiều ý tưởng và thực tâm tin là nó có thể trở thành hiện thực. Tôi đã bỏ nhiều thời gian để quan sát khu vực này và tin nó có tiềm năng lớn. Carmarthenshire đáng được đầu tư và dự án của tôi hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều đầu tư khác”.

Công việc kinh doanh của Savage đã được khởi động cách đây 2 năm. Sau khi chơi bóng cho Crewe Alexandra, Leicester City, Birmingham City, Blackburn Rovers, Derby County trong sự nghiệp, Savage đã bỏ tiền ra mua 20 mẫu đất (1 mẫu Anh bằng khoảng 0,4 hécta) tại Carmarthenshire cách đây 2 năm. 
Chính quyền đã thông qua kế hoạch của ông bố 2 con này, bao gồm việc xây một khách sạn 35 giường ngủ xa xỉ, một nhà hàng phục vụ được cho 70 người và một quán bar. Đề án này sẽ mang lại công việc cho 25-35 cư dân trong vùng. Savage nói: “Xây dựng làng nghỉ dưỡng là điều đã được tôi thảo luận kỹ lưỡng với các bạn bè và cả chính quyền. Đấy là một nhu cầu cần thiết tại quốc gia này”.

Làm chung với Savage trong dự án này là Tony Quaglia, cựu chuyên gia dinh dưỡng của ĐT Xứ Wales. Meryl Gravell, một thành viên trong hội đồng thành phố, cho biết cô đánh giá rất cao ý tưởng của Savage và tin kế hoạch này sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương.

Những doanh nhân khác
Ron Flowers (1934) là cựu tiền vệ người Anh, từng chơi cho Wolves trong giai đoạn thống trị của CLB này trong những năm 1950. Ngoài ra ông còn từng chơi cho Northampton. Sau khi giải nghệ, Flowers làm chủ một công ty sản xuất đồ thể thao tại trung tâm thành phố Wolverhampton.

Ruel Fox (1968) là cựu tiền vệ của Tottenham, Norwich, Newcastle và West Brom trong giai đoạn 1986-2002. Ông hiện là Chủ tịch của CLB hạng dưới Whitton United đặt trụ sở tại Ipswich. Ngoài ra Fox còn điều hành một khách sạn/bar tại Ipswich.

Anders Limpar (1965) là cựu tiền vệ người Thụy Điển của Arsenal, Everton và Birmingham. Ông là người điều hành của trang web cá cược Bestbettoday.com. 

Marco Gabbiadini (1968) là cựu tiền đạo của CLB York City, Sunderland, Cyrstal Palace, Stoke City... Ông hiện đang điều hành một nhà nghỉ 5 sao tại York tên gọi Bishops.

Trevor Benjamin (1979) là một kỷ lục gia về số CLB mà mình khoác áo: 27! Sau khi giải nghệ, Benjamin sáng lập ra một thương hiệu găng tay thủ môn mang tên Locust UK.

Ramon Vega (1971) là một cựu hậu vệ Thụy Sỹ từng chơi cho Grasshoppers, Cagliari, Tottenham, Celtic... Ông có thể nói thông viết thạo 5 thứ tiếng là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia và Anh. Sau khi giải nghệ, Vega trở thành thành viên của nhóm Duet (2002), chuyên quản lý tải sản của cá nhân và công ty.

Năm 2006 Vega sang lập Matterhorn Capital Rosalp, một công ty bất động sản chuyên nhận thầu các khách sạn hạng sang trên thế giới. Năm 2009, suýt nữa Vega đã mua lại được CLB Portsmouth.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao

    Không phải Quang Liêm hay Tiến Minh mà đô cử 20 tuổi vừa vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn mới chính là tuyển thủ có mức lương, thưởng cao nhất nước trong năm 2014, với khoản thu nhập vượt mức 1 tỷ đồng.

  • Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid

    Real Madrid đang thể hiện phong độ chói sáng cả ở trong nước và châu Âu, nhưng chặng đường tới với các danh hiệu lớn của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng như chiến thắng với tổng tỉ số 9-1 ở Cúp Nhà Vua tuần rồi.

  • Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi

    Thật khó để lo lắng cho một đội bóng đã thắng 17 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, nhưng trong khi Real Madrid đang chơi tưng bừng và nhận được đủ mọi lời khen ngợi, đội bóng áo trắng rất có thể sẽ gặp rắc rối ở giai đoạn sau của mùa giải này vì khởi đầu quá tốt.

  • Bình luận: Đường dài mới biết ngựa hay Bình luận: Đường dài mới biết ngựa hay

    Quá nhiều đội bóng đã tăng tốc sớm để rồi gục ngã vào phần sau mùa giải là lời cảnh báo cho HLV Carlo Ancelotti và đội bóng của ông, khi “sang chấn tâm lý” của thất bại đầu tiên luôn là điều không dễ đối phó.

  • Cuộc đấu trí giữa Toshiya Miura & Dollah Salleh: Ông giáo Phù Tang & Midas xứ Mã Lai Cuộc đấu trí giữa Toshiya Miura & Dollah Salleh: Ông giáo Phù Tang & Midas xứ Mã Lai

    Cả HLV Toshiya Miura và người đồng nghiệp Dollah Salleh đều sinh năm 1963. Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu ông Miura được ví như một ông giáo của xứ Phù Tang, thì Dollah rất nổi tiếng tại Mã Lai với biệt danh “bàn tay Midas”, tức chạm vào là thành vàng.

  • ĐT Việt Nam: Từ sự hồi sinh của các chân sút Việt ĐT Việt Nam: Từ sự hồi sinh của các chân sút Việt

    Từ khi HLV Toshiya Miura lên nắm quyền hồi tháng 5/2014, ĐT Việt Nam bắt đầu quay lại với hệ thống tấn công gồm 2 tiền đạo. Sự thay đổi tưởng như là nhỏ này thực tế như một cuộc cách mạng, làm hồi sinh hàng công của ĐT Việt Nam sau nhiều năm ảm đạm.

  • ĐT Việt Nam: Đọc trước cục diện ĐT Việt Nam: Đọc trước cục diện

    Vì nhỉnh hơn về kỹ thuật, chắc chắn đội khách Việt Nam sẽ không thua sút trong việc kiểm soát bóng. Sở trường chơi bóng dài và bổng của Malaysia lại chính là sở đoản của Việt Nam nên Malaysia sẽ tận dụng tối đa cách chơi ấy.

  • Trước trận lượt đi vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014: Sẵn sàng cho thử thách lớn hơn Trước trận lượt đi vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014: Sẵn sàng cho thử thách lớn hơn

    Từ chỗ nhạt nhòa về nhiều mặt trong các trận giao hữu trước giải, ĐT Việt Nam đã dần lột xác, tiến bộ hẳn qua từng trận đấu ở vòng bảng, để rồi bây giờ chúng ta lại có quyền hy vọng trước các trận đấu quyết định, tranh chấp ngôi cao.

  • Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng - Cánh chim lạ ở ĐT Việt Nam Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng - Cánh chim lạ ở ĐT Việt Nam

    Hai năm trước, Huy Hùng là cầu thủ trẻ vô danh, suýt mất nghiệp vì CLB bóng đá Hà Nội của ông bầu Nguyễn Đức Kiên dừng hoạt động. Nhưng giờ, anh đã là trụ cột ở ĐTQG, được HLV Toshiya Miura đặc biệt tín nhiệm, đá không nghỉ phút nào trong các trận đấu đã qua tại VCK AFF Suzuki Cup 2014.

  • Án phạt cho các cầu thủ: Hiệu quả có được như mong đợi? Án phạt cho các cầu thủ: Hiệu quả có được như mong đợi?

    Cũng khoảng vào ngày Luis Suarez trở lại sau án phạt treo giò 4 tháng vì cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014, một cầu thủ ở giải hạng Tư Thụy Sỹ nhận án cấm thi đấu… 50 năm! Nhưng liệu các án phạt có thật sự khiến dân quần đùi áo số ăn năn hối lỗi?

  • HLV Toshiya Miura: Nghệ thuật “chuyển hình, thay tiếng” HLV Toshiya Miura: Nghệ thuật “chuyển hình, thay tiếng”

    Ba trận đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, HLV Toshiya Miura đã xới tung danh dách đội hình đội tuyển Việt Nam để sử dụng cho từng trận đấu. Gặp 3 đối thủ khác nhau, ông thầy người Nhật Bản đều có cách bày binh bố trận rất khác và những miếng ghép được thay đổi liên tục. Vậy, đằng sau những lần “chuyển hình, thay tiếng” ở ĐT Việt Nam đó là gì?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x