
Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.854,06 điểm, giảm nhẹ 0,04 điểm. Dù mức giảm gần như không đáng kể, diễn biến trong phiên lại khiến nhiều nhà đầu tư “thót tim” khi thị trường liên tục đảo chiều mạnh.
Ngay từ đầu phiên, lực cầu nhập cuộc tích cực giúp VN-Index bứt lên vùng 1.876 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số lao dốc về sát 1.840 điểm trước khi hồi phục trở lại vào cuối ngày.
Thanh khoản trên HoSE duy trì quanh ngưỡng 20.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng chưa thực sự bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 21.186 tỷ đồng với gần 693 triệu cổ phiếu được sang tay.
Điểm tiêu cực tiếp tục đến từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.030 tỷ đồng. Các mã bị xả mạnh gồm ACB, FPT và HPG. Đây đã là chuỗi bán ròng kéo dài của khối ngoại dù thị trường vẫn đang kỳ vọng vào câu chuyện nâng hạng.

Thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa cực mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Trong khi nhóm ngân hàng trụ như VCB, BID, CTG và VPB nỗ lực giữ nhịp cho chỉ số, thì bộ đôi họ Vin lại gây áp lực đáng kể lên thị trường.
Đáng chú ý nhất phiên là cú lao dốc của NVL. Cổ phiếu này giảm sàn với lượng dư bán lớn sau giai đoạn tăng nóng trước đó, khiến tâm lý nhóm bất động sản trở nên thận trọng hơn hẳn.
Ngược lại, nhóm dầu khí bất ngờ trở thành điểm sáng khi dòng tiền đầu cơ quay trở lại mạnh mẽ. BSR tăng gần 7%, trong khi PLX, POW cùng nhiều mã dầu khí khác đồng loạt bứt phá.
Nhóm cao su cũng giao dịch tích cực với GVR, PHR và DPR tăng mạnh nhờ dòng tiền đầu cơ tìm đến các cổ phiếu midcap.
Ngoài ra, một số cổ phiếu riêng lẻ như VRE, BMP hay BFC cũng ghi nhận diễn biến tích cực.
Theo giới phân tích, thị trường hiện bước vào giai đoạn “đánh riêng lẻ”, nơi dòng tiền chỉ tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện và xu hướng mạnh thay vì tăng đồng loạt theo chỉ số. Điều này khiến việc giao dịch ngắn hạn trở nên khó khăn hơn đáng kể.
Về kỹ thuật, VN-Index đang dao động trong vùng 1.850-1.880 điểm suốt nhiều phiên gần đây. Áp lực tại vùng đỉnh cũ vẫn khá lớn, trong khi các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy đà tăng đang chững lại.
Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng, ưu tiên quản trị rủi ro và tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và đang tích lũy nền giá bền vững.


























