
Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones gần như đi ngang, chỉ giảm nhẹ 0,01% xuống 49.442,56 điểm. Áp lực chốt lời xuất hiện sau chuỗi tăng trước đó khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Chỉ số S&P 500 mất 0,24% còn 7.109,17 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,26% xuống 24.404,39 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, khiến Nasdaq suy yếu rõ hơn so với mặt bằng chung.
Điểm sáng tại Mỹ đến từ nhóm vốn hóa nhỏ khi Russell 2000 tăng 0,58% lên 2.793,12 điểm, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Trong khi đó, chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX) bật tăng mạnh 7,95% lên 18,87 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư trước các yếu tố vĩ mô.
Ở châu Á, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,60% lên 58.824,89 điểm, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu xuất khẩu và công nghệ.
Thị trường Trung Quốc cũng khởi sắc khi Shanghai Composite Index tăng 0,76% lên 4.082,13 điểm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách kích thích kinh tế.
Tại Hàn Quốc, KOSPI tăng 0,44% lên 6.219,09 điểm, nối dài đà phục hồi nhờ nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Trở lại trong nước, phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/4 chứng kiến diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khi lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup giúp VN-Index duy trì đà hưng phấn và chinh phục mốc cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Chốt phiên, VN-Index tăng gần 20 điểm (hơn 1%) lên 1.837 điểm. Đáng chú ý, chỉ số có thời điểm giảm tới 15 điểm trong phiên sáng do áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng nhập cuộc giúp thị trường đảo chiều, nới rộng biên độ tăng trong phiên chiều.
Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 154 mã tăng và gần 150 mã giảm trên sàn HoSE. Rổ VN30 ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi có 19 mã tăng, trong khi chỉ 7 mã giảm.


























