Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA”

Toni Kroos là người thích nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Sau khi thẳng thắn thừa nhận là mình cảm thấy mệt mỏi vì phải chơi bóng quá nhiều, tiền vệ người Đức đưa ra đề xuất bóng đá nên học theo bóng rổ NBA để cầu thủ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Ngôi sao của Real Madrid trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag của Đức.
Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA”
“TÔI KHÔNG NGHĨ RONALDO LÀ MỘT NGƯỜI KIÊU NGẠO”
- Thời gian đầu của anh tại Madrid ra sao?
+ Tôi không nghĩ là mình sẽ thích nghi nhanh đến thế. Gia nhập một đội bóng mạnh, bạn buộc lòng phải tự nâng cấp cách chơi bóng của mình lên. Tôi cũng đã nói tiếng Tây Ban Nha tốt hơn.

- Ngôn ngữ phải chăng là vấn đề lớn nhất của anh?
+ Vâng, rõ ràng là vậy. Nếu không hiểu tiếng, bạn sẽ không theo kịp các đồng đội và không hiểu tường tận chỉ thị của HLV. Đấy là lý do tôi dành rất nhiều thời gian để học tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra cũng có nhiều cầu thủ nói tiếng Anh, tôi cũng không đến nỗi quá đơn độc.

- Nếu thỉnh thoảng đi tập muộn, anh có phải nộp phạt không?
+ Có chứ, nhưng tôi luôn là người đúng giờ, không chỉ trong tập luyện mà trong bất kỳ sinh hoạt nào. Vì thế đấy không phải là chuyện khiến tôi bận tâm.

- Ở Madrid, mọi người có nhận ra anh trên đường phố không?
+ Việc thoải mái đi dạo trên đường là điều không thể. Nhưng điều ấy cũng không làm tôi khó chịu. Ở đây các CĐV cuồng nhiệt với cầu thủ hơn ở Đức có lẽ vì bóng đá có ý nghĩa với họ nhiều hơn. Nhưng nhìn chung họ đều thân thiện và dễ thương.


- Ở Munich anh được chơi bóng trong một đội hình toàn sao, sang Madrid cũng thế. Cảm giác khi chơi bóng với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos và Gareth Bale có gì khác?
+ Sự khác biệt chỉ là những cái tên mà thôi. Tôi không lạ lẫm gì việc chơi bóng với các đồng đội nổi danh. Và tôi mừng vì những đồng đội mới đã chấp nhận và giúp tôi thích nghi tốt hơn với đội bóng.

- Ronaldo được quan tâm đặc biệt ở đây, người ngoài thì bảo là anh ấy kiêu ngạo. Điều ấy đúng không?
+ Ronaldo trở nên đặc biệt vì anh ấy sở hữu tài năng đặc biệt. Tôi không tin là có người giỏi hơn được Cristiano vào thời điểm này. Còn kiêu ngạo ư? Tôi không thấy vậy. Anh ấy thân thiện với tôi từ những ngày đầu.

CÒN QUÁ SỚM ĐỂ HÀI LÒNG
- Chủ tịch Florentino Perez luôn nhấn mạnh với mọi tân binh: các CĐV Real luôn là những người đòi hỏi nhiều nhất thế giới...
+ Tôi thật may mắn khi gia nhập một CLB tham vọng như Real. Ở Munich, nhiệm vụ của bạn chỉ là chiến thắng. Ở đây, có danh hiệu mà không đá đẹp thì cũng là thất bại. Điều ấy khiến bạn phải vận động không ngừng, tiến bộ không ngừng. Cả Bayern và Real đều là những đội bóng tham vọng, ở Real luôn hướng đến sự hoàn hảo.

- Trình độ bóng đá ở Tây Ban Nha khác với Đức thế nào?
+ Thật ra tôi chưa cảm nhận được rõ ràng điều ấy. Ở Bayern chúng tôi luôn có những trận thắng rất đậm, ở đây cũng thế. Tôi đã cùng các đồng đội đánh bại Bilbao đến 5-0, mà Bilbao lại là một đội bóng đang dự Champions League, tất nhiên không thể là hạng xoàng.

- Anh có kể cho các đồng đội mới của mình về bóng đá Đức?
+ Có. Và họ dành sự tôn trọng cho những gì mà bóng đá Đức đã làm được thời gian qua. Trở thành nhà vô địch thế giới cũng khiến cho vị thế của một nền bóng đá thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không có gì phải giấu diếm, chính người Đức cũng học người Tây Ban Nha một chút để có thành công như hiện nay. Không phải là sao chép mà xem bóng đá Tây Ban Nha như một ví dụ tốt.

- Chức vô địch World Cup sẽ khiến cho các tuyển thủ Đức tự tin hơn?
+ Trước khi vô địch thì tôi vốn đã là một người tự tin. Ngay cả khi mọi thứ diễn ra không thuận lợi, tôi cũng không bao giờ hoài nghi năng lực bản thân. Tôi mới 24 tuổi và tôi tin chức vô địch ấy chỉ là điểm khởi đầu. Còn quá sớm để hài lòng.


CẦU THỦ NÊN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI DÀI NGÀY
- Bayern mà biết anh chơi hay đến thế ở World Cup, có lẽ họ đã đề nghị gia hạn sớm hơn...
+ Chủ đề ấy đã khép lại rồi. Tôi mừng vì mình có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ trong sự nghiệp. Dù ở Real mới được một thời gian ngắn, tôi đã có thể khẳng định là mình đã đúng khi rời Munich. Real là một CLB đặc biệt, chính là thử thách mà tôi mong muốn sau khi đã thành công tại Bayern. Theo tôi Real, Bayern cùng với Chelsea, Barcelona là 4 đội mạnh nhất thế giới hiện nay.

- Anh đánh giá chặng đường đã qua của đội bóng cũ Bayern thế nào?
+ Thật khó để đưa ra nhận xét từ đây. Tôi không biết Bayern chơi hay hay dở vì không có nhiều dịp xem họ thi đấu. Nhưng có lẽ những kết quả cũng đã nói lên được phần nào. Họ đang dẫn đầu bảng và vẫn mạnh như mọi khí.

- Anh có nghĩ là Dortmund khủng hoảng không?
+ Khi Dortmund có đầy đủ những hảo thủ trong đội hình, họ vẫn sẽ rất mạnh và chơi thứ bóng đá mà bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ.

- Tình hình chấn thương của không riêng gì Dortmund mà mở rộng là nhiều CLB lớn ở châu Âu có vẻ nghiêm trọng?
+ Vâng, vì đòi hỏi thể lực trong bóng đá hiện đại ngày càng khủng khiếp. Không phải ngẫu nhiên mà trong 2 tháng qua hàng loạt các danh thủ đều chấn thương, không phải chân thương xoàng mà là những vết rách cơ rất nặng. Tôi tin là bóng đá bây giờ bào mòn sức lực con người quá ghê gớm. Cầu thủ phải đá quá nhiều nhưng lại được nghỉ ngơi rất ít. 

Tôi nghĩ bóng đá nên học theo giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, họ có thể chơi với mật độ 3 ngày/trận suốt cả mùa nhưng lại được nghỉ ngơi dài ngày để sạc lại năng lượng. Còn với đà này thì các CLB đều sẽ không bao giờ đủ người dù họ đăng ký từ 30-35 cầu thủ.

CON SỐ:
951: Toni Kroos có số đường chuyền nhiều nhất La Liga hiện nay (951) với tỷ lệ thành công cũng cao nhất (93,5%).

HLV JUPP HEYNCKES:
“Kroos sang Madrid là quá đúng”


“Hiện nay, tôi không thấy tiền vệ trung tâm nào có thể chơi tốt hơn Toni Kroos. Anh ấy luôn đưa ra những phương án xử lý bóng thật thông minh. Tôi đã khuyên Toni nên ở lại Bayern, chúng tôi trò chuyện với nhau qua điện thoại trong thời gian cậu ấy dự World Cup. Nhưng Toni bảo lời đề nghị của Real quá hoàn hảo. Với Toni, đấy là một bước tiến phù hợp cho sự nghiệp của cậu ấy. Ở Real, Toni đang chơi hay hơn. Ngược lại với Toni, những Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale cũng phát huy hiệu quả tốt hơn. Carlo Ancelotti từng bảo ông ấy không bao giờ gặp vấn đề khi làm việc với nhiều cầu thủ giỏi cùng lúc. Và Toni cũng không gặp vấn đề gì trong việc thích nghi. Sang Madrid tất nhiên là một quyết định đúng hơn là sang Manchester United”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x