Trước trận Việt Nam vs Thái Lan: Khi vũ khí là… “tắc kè hoa” Miura

Công Trí
07:37 ngày 12-10-2015
Ba trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 của ĐT Việt Nam là ba lần HLV Toshiya Miura áp dụng những lối chơi khác biệt cho các học trò. Hiệu quả có, chưa hiệu quả cũng có. Nhưng nhờ vậy, ĐT Việt Nam cũng trở nên khó lường hơn đối với các đối thủ. Nói không ngoa, chúng ta đang sở hữu một quân bài tẩy. Đó chính là… “Tắc kè hoa” Miura.
Trước trận Việt Nam vs Thái Lan: Khi vũ khí là… “tắc kè hoa” Miura
THIÊN BIẾN VẠN HÓA CHIẾN THUẬT
“Lối chơi của HLV Miura đơn giản. Ông chỉ chú trọng thể lực mà quên đi kỹ thuật cho các cầu thủ. Chiến thuật đơn điệu khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn”… Đó là những ý kiến của một bộ phận khán giả Việt Nam khi theo dõi hai trận đấu đầu tiên của Công Vinh và các đồng đội trước Thái Lan cũng như Đài Loan (TQ).

Song HLV Miura chẳng quan tâm đến những phát biểu bên lề. Trước toàn thể phóng viên báo đài, ông tuyên bố: “Người chịu trách nhiệm chính về đội bóng là tôi"

Và tôi chỉ nghe những nhận định, đánh giá của chính bản thân cùng các trợ lý của mình. Trước mỗi đối thủ, tôi sẽ có sự chuẩn bị khác nhau về giáo án tập luyện cũng như chiến thuật chuyên môn sao cho phù hợp nhất có thể”. 

VIDEO: HLV Miura và câu trả lời trước mọi chỉ trích



Thoạt nhìn vào 3 trận đấu vừa qua, người hâm mộ có thể thấy HLV Miura chỉ sử dụng duy nhất một sơ đồ là 4-4-2. Và cơ bản, hai tiền vệ trung tâm luôn đóng vai trò là hai cầu thủ đánh chặn, bọc lót ngay phía trước bộ tứ vệ của đội nhà. Nhưng trong chiến thuật luôn luôn có những biến hóa về lối chơi, cách bố trí nhân sự và cả chủ trương vận dụng sơ đồ ấy sao cho phù hợp với trận đấu.

Trong trận thua 0-1 trước Thái Lan, HLV Miura lựa chọn bộ đôi tiền vệ thép của Hải Phòng là Minh Châu và Khánh Lâm. Bằng lối đá không ngại va chạm, quyết tâm và đầy máu lửa, bộ đôi này gần như làm chùn chân tuyến giữa của người Thái. Mọi thứ chỉ diễn biến xấu đi khi Minh Châu không may lĩnh thẻ đỏ. Và việc không kịp khỏa lấp vị trí quan trọng ấy khiến Việt Nam phải nhận một bàn thua ở những phút cuối trận.


Sang đến trận gặp Đài Loan (TQ), HLV Miura chủ trương tận dụng các bài bóng bổng. Và một trong số đó đã phát huy hiệu quả với bàn mở tỷ số của trung vệ Đinh Tiến Thành sau cú đánh đầu nguy hiểm của đội trưởng Lê Công Vinh. Trong bối cảnh đối phương mạnh hơn rất nhiều so với đánh giá ban đầu của báo giới, cũng như tuyến giữa và hàng công mất liên lạc do hàng thủ đội bóng xứ Đài chơi chặt chẽ với số đông, sự điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Phi Sơn đã mang đến điều khác biệt cho ĐT Việt Nam. Cũng chính tiền vệ này là người ghi bàn thắng quan trọng mang về 3 điểm cho đoàn quân của HLV Miura.

Cuộc đối đầu với Iraq cách đây 2 ngày vẫn là một kịch bản tương tự. Bình cũ nhưng rượu hoàn toàn mới. Vẫn là chiến thuật 4-4-2 quen thuộc nhưng một chút điều chỉnh nhân sự cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hơn 1 tuần tập luyện gian khổ đã giúp ĐT Việt Nam dẫn trước “cửa trên” Iraq trong suốt 90 phút chính thức. Chỉ có sai số đáng tiếc ở phút bù giờ mới khiến thầy trò Miura phải rời Mỹ Đình với vỏn vẹn 1 điểm trong tay. 

Một lối chơi pressing toàn sân, sẵn sàng áp sát, tranh chấp quyết liệt với đối thủ và cố gắng tận dụng những cơ hội có được đã được ĐT Việt Nam vận dụng trong trận đấu ấy. Đó là chiến thuật phòng ngự phản công một cách chủ động. Và thực tế Công Vinh và các đồng đội dù không kiểm soát bóng vượt trội như đối phương (31% so với 69% bên phía Iraq) nhưng qua diễn biến trên sân, họ mới là đội làm chủ tình hình. Đó là lý do vì sao mà trong cuộc họp báo sau trận, HLV Yahya Alwan đã thốt lên: “Nếu cứ chơi hay như thế này, ĐT Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan”

“BÀI TẨY” NÀO CHO VIỆT NAM TRƯỚC THÁI LAN?
Gác lại một trận hòa trên thế thắng trước Iraq, đoàn quân của HLV Miura cần hướng về cuộc đối đầu với Thái Lan sau đây 3 ngày. Một cuộc đối đầu hàm chứa đủ tính chất từ quan trọng cho đến duyên nợ. 14/20 lần gục ngã dưới tay người Thái (chỉ tính riêng ở ĐTQG) là một món nợ khó có thể nuốt trôi trong một sớm một chiều. Và với các cầu thủ ở bất cứ thế hệ nào của ĐT Việt Nam thì chiến thắng trước Thái Lan luôn là khát khao số 1 trong lòng họ.

Bên cạnh đó, đây cũng là trận đấu đầy quan trọng đối với ĐT Việt Nam trong mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Khoảng cách chỉ hơn kém nhau 3 điểm so với đội đầu bảng giúp thầy trò HLV Miura còn nguyên cơ hội cải thiện thứ hạng của mình. Song để có thể làm được điều đó, ĐT Việt Nam cần một chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thái Lan tại Mỹ Đình vào ngày 13/10 tới đây. 

Câu hỏi đặt ra lúc này là muốn thắng Thái Lan, ĐT Việt Nam cần sử dụng vũ khí nào? Chúng ta đã trình diễn một lối đá thuyết phục trước Iraq bằng chiến thuật phòng ngự phản công nhưng không thể bê nguyên đúng công thức đó trước người Thái. Công Phượng, Công Vinh hay Huy Toàn có thể là nhân tố tạo nên sự đột biến. Nhưng để có một lối đá khiến người Thái bất ngờ thì ĐT Việt Nam phải nhờ đến tài cầm quân biến hóa của HLV Miura.


Ông thầy Nhật Bản đã gây bất ngờ khi tạo ra những nét khác biệt trong một sơ đồ tưởng chừng như bất di bất dịch. Và chắc chắn một lần nữa cách dùng người và sử dụng lối chơi của HLV Miura trước Thái Lan cũng sẽ quyết định đến thành bại cho ĐT Việt Nam. 

Ngoài sự nghiên cứu nhân sự và tình hình của Thái Lan, những bài tập mà ông thầy Nhật Bản dành cho các học trò cũng sẽ tạo nên những nét riêng cho trận đấu sắp tới. Ở cuộc đối đầu với Iraq, ông cho cầu thủ tập ít chạm, rèn thể lực và tập trung chống bóng bổng kỹ lưỡng. Điều đó giúp chúng ta đứng vững cho đến 10 giây cuối cùng của hiệp 2, khoảng thời gian đến giờ vẫn khiến nhiều cầu thủ ĐT Việt Nam cảm thấy tiếc nuối. 

Vậy liệu rằng ở trận đấu tới đây, ĐT Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt như thế nào? Cần nhớ rằng phía bên kia chiến tuyến, ngoài sự vắng mặt của Charyl Chappuis thì HLV Kiatisak có thể mang tất cả những quân bài tốt nhất của ông trong chuyến làm khách ở Mỹ Đình. 

Sẽ một lần nữa ĐT Việt Nam phải đối diện với lối chơi tốc độ từ hai biên, sự sáng tạo nơi tuyến giữa của Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin. Liệu rằng chúng ta có thể hóa giải mọi ưu điểm của người Thái và tìm ra một công thức mang đến chiến thắng thuyết phục ngay trên sân nhà? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào tài điều binh khiển tướng của vũ khí tối thượng – “Tắc kè hoa” Toshiya Miura. 

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG LƯU Ý
14/20 ĐT Việt Nam thất bại 14 trong 20 lần đối đầu với Thái Lan kể từ năm 1995
0 Tính từ năm 2007, ĐT Việt Nam chưa thể thắng Thái Lan tại Mỹ Đình (hòa 2, thua 1).
3 Trong cả 3 lần chạm trán Thái Lan trên cương vị huấn luyện U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam, HLV Miura đều phải nhận thất bại. 

Áo sơ mi màu tím duyên nợ của HLV Toshiya Miura
Chiếc áo sơ mi màu tím than mà HLV Miura mặc trong một số trận đấu thường mang lại vận may cho ông và các đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, ĐT Việt Nam đã đánh bại Philippines tại AFF Suzuki Cup 2014 và U23 Việt Nam cũng ngược dòng thuyết phục trước U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á 2016 khi chiến lược gia người Nhật Bản mặc chiếc áo này. Tuy nhiên chiếc áo này lại không mang lại cái duyên may mắn cho HLV Miura khi chạm trán Thái Lan. Ở trận giao hữu trên đất Thái hồi tháng 3, U23 Việt Nam mà ông dẫn dắt đã để thua 1-3 trước đối thủ này. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 16): Cú trượt chân định mệnh Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 16): Cú trượt chân định mệnh

    Từ vị trí mà mình đang đứng, tôi nhìn thấy pha trượt chân của Stevie rất rõ. Tất cả những gì tôi có thể làm được vào lúc đó là cầu nguyện cho Simon (Mignolet) cản được qua dứt điểm của Demba Ba. Nhưng thật không may, bóng đã vào lưới.

  • Tiền đạo Lê Công Vinh: “Chơi kiểu chiếu dưới, chúng ta sẽ thắng Thái Lan” Tiền đạo Lê Công Vinh: “Chơi kiểu chiếu dưới, chúng ta sẽ thắng Thái Lan”

    Đội trưởng ĐT Việt Nam Lê Công Vinh vô cùng tiếc nuối về việc đội nhà để Iraq gỡ hoà 1-1 vào phút bù giờ ở trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, anh muốn nhanh chóng quên đi cảm xúc này để cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Thái Lan, đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực Đông Nam Á.

  • Thiago Alcantara: “Tôi nợ Pep rất nhiều” Thiago Alcantara: “Tôi nợ Pep rất nhiều”

    Willian của Chelsea và Thiago Alcantara của Bayern Munich là 2 gương mặt khác, bên cạnh Ivan Rakitic, được Four Four Two chọn làm nhân vật phỏng vấn độc quyền nhân kỷ niệm 60 năm Champions League.

  • ĐT Iraq: Vượt đạn bom để lên đỉnh châu lục ĐT Iraq: Vượt đạn bom để lên đỉnh châu lục

    Ngày 8/10 tới, ĐT Iraq sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam trong loạt trận VL World Cup 2018. Bất chấp những khó khăn gian khổ vì tình hình chiến sự trong nước, bóng đá Iraq đã giành được những thành công vang dội trong thời gian vừa qua, bao gồm chức vô địch Asian Cup năm 2007 hay vị trí thứ tư cũng ở giải này tại Australia đầu năm nay.

  • Sân tập mới của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu, giá 0 đồng Sân tập mới của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu, giá 0 đồng

    Để đi tới địa điểm tập luyện, ĐT Việt Nam phải ngồi trên xe ô tô hơn 30 phút, di chuyển quãng đường gần 40km. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura cùng các học trò vô cùng hài lòng bởi họ được tập luyện trong một Trung tâm đẹp nhất nhì châu Á, trên một sân cỏ mịn như nhung thay vì những sân mấp mô có thể xảy ra chấn thương bất cứ lúc nào.

  • HLV Miura vẫn ưu tiên dùng vũ khí phòng ngự phản công HLV Miura vẫn ưu tiên dùng vũ khí phòng ngự phản công

    Bất chấp việc ĐT Việt Nam đang nằm trong thế bất lợi và phải chịu rất nhiều sự chỉ trích trong thời gian qua, HLV Toshiya Miura vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Yêu cầu của chiến lược gia người Nhật Bản với các học trò luôn là giữ vững khung thành nhà trước khi tính tới chuyện tấn công ghi bàn.

  • “Con cáo sa mạc” Younis Madmoud: Tượng đài của “Sư tử vùng Mesopotamia” “Con cáo sa mạc” Younis Madmoud: Tượng đài của “Sư tử vùng Mesopotamia”

    Đội trưởng ĐT Iraq từng làm nên nhiều kỳ tích cho quê hương ở những giải đấu lớn. Anh cũng lọt vào danh sách 50 người đề cử cho Quả Bóng Vàng FIFA năm 2007, nhưng còn đáng ngưỡng mộ hơn, Younis Mahmoud làm điều đó bất chấp những đe dọa bắt cóc, ám sát và những đau thương ở đất nước đang bị tàn phá bởi chiến tranh của anh.

  • Thủ môn Trần Anh Đức (Hà Nội T&T) - Người sinh ra đã có “gen gác đền” Thủ môn Trần Anh Đức (Hà Nội T&T) - Người sinh ra đã có “gen gác đền”

    Sau kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2015, trong thành phần nhân sự của HN.T&T bất ngờ có sự xuất hiện của thủ thành Trần Anh Đức – người sinh ra trong gia đình nổi tiếng với 3 thế hệ “gác đền” cho các ĐTQG. Vừa gia nhập đội bóng Thủ đô, Anh Đức đã chiếm luôn suất bắt chính của đàn anh Dương Hồng Sơn và cùng HN.T&T giành 7 chiến thắng liên tiếp!

  • Những lần thay người làm thay đổi cục diện Những lần thay người làm thay đổi cục diện

    Kể cả ở những nơi tưởng như đã là hàng đầu về tính chuyên nghiệp, vẫn xảy ra chuyện không thể ngờ tới: phải rời sân vì không có áo thi đấu.

  • Qua nửa thế kỷ, luật thay người vẫn chưa hoàn hảo Qua nửa thế kỷ, luật thay người vẫn chưa hoàn hảo

    Một cột mốc đáng nhớ vừa trôi qua trên quê hương bóng đá: đúng 50 năm kể từ khi Keith Peacock trở thành cầu thủ đầu tiên được vào sân thay người trên sân cỏ Anh. Hơn nửa thế kỷ trước đây, bóng đá là... như thế nào, khi mà các đội chưa được thay người? Một câu hỏi khác: luật thay người trong bóng đá hiện tại đã hoàn hảo hay chưa?

  • Nguyễn Minh Phương: “Dừng bước cho đàn em có chỗ chơi” Nguyễn Minh Phương: “Dừng bước cho đàn em có chỗ chơi”

    Chia tay sân cỏ, Minh Phương thấy nhớ và tiếc. Tuy nhiên, anh không hề hối hận với quyết định trên. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Bóng đá & Cuộc sống, cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết, nếu cố anh có thể chơi thêm vài mùa nữa nhưng muốn dừng lại để đàn em, những cầu thủ trẻ có đất để chơi, để trưởng thành.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x