THỂ THAO TRONG NƯỚC

Trưởng đoàn TTVN dự Asiad 2014 Lâm Quang Thành: “Chúng ta đã tiệm cận trình độ hàng đầu châu lục”

Trong cuộc trao đổi dành riêng cho BĐ&CS ngay trước thềm bế mạc Đại hội Asiad 17, Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã dành những lời khen tặng cho 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ, với những thành quả có thể coi như một kỳ tích, nhất là việc ĐT nữ đã lọt được vào Top 4.
Trưởng đoàn TTVN dự Asiad 2014 Lâm Quang Thành: “Chúng ta đã tiệm cận  trình độ hàng đầu châu lục”
Theo ông Thành, dù chỉ tiêu HCV không được như ý song TTVN đã chứng tỏ một bước tiến mang tính nền tảng lên tầm châu lục.

HAI ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ ĐÃ TẠO RA KHÁC BIỆT 
- Dù không được kỳ vọng quá nhiều, rõ ràng hai đội tuyển bóng đá đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tại Asiad 17. Với tư cách Trưởng đoàn, ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn cùng thành tích của riêng môn bóng đá? 

+ Tôi cho rằng, chính hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đã tạo ra sự khác biệt thấy rõ của TTVN so với các kỳ Đại hội trước. Chúng tôi quả đã không nhầm khi chỉ cử hai đội bóng đá làm đại diện duy nhất cho cả nhóm môn bóng. Đội tuyển nữ thực sự đã làm nên lịch sử khi lọt vào tới vòng bán kết, còn đội nam cũng lần đầu lọt vào tới vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng. Chắc chắn những gì đã đạt được tại Asiad 2014 sẽ tạo ra một cú “hích” mới cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. 

- Và hơn thế, chính như ông từng khẳng định, bóng đá đã có đóng góp vượt ra khỏi giá trị chuyên môn thuần túy?
+ Quả đúng như vậy. Như chúng ta đã được chứng kiến, hai đội tuyển bóng đá, rõ nhất với đội nam đã tạo ra một sức hút hiếm có đối với cộng đồng người Việt rất đông đảo đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Mọi người đã náo nức, tranh thủ mọi điều kiện, thời gian để tới sân cổ vũ. Đó cũng chính là sự thể hiện của tình yêu, sự gắn bó, niềm tự hào với Tổ quốc mình của những người con xa xứ. 

Nhờ bóng đá, có thể nói, phần nào đó cộng động người Việt tăng thêm ý thức rõ rệt về sự gắn kết và trách nhiệm với nhau. Quan trọng không kém, những người Hàn Quốc cũng có cái nhìn khác về người Việt Nam tại đây theo hướng tích cực hơn nhiều. 

… Thạch Kim Tuấn và...

TTVN ĐÃ CÓ BƯỚC TIẾN DÀI VỀ NỀN TẢNG 
- Một kỳ Asiad nữa đã khép lại với TTVN với đầy đủ những cung bậc của thành tích và cảm xúc. Đâu là điều kết đọng lại nhất với ông? 

+ Điều tôi tâm đắc nhất chính là việc qua Asiad này TTVN đã chứng tỏ một bước tiến dài từ nền tảng. Dù chỉ cử sang Hàn Quốc một lực lượng khiêm tốn với 199 tuyển thủ song chưa bao giờ khả năng tranh chấp huy chương lại cao như thế. Hàng loạt tuyển thủ và nội dung của chúng ta đã thực sự đạt tới tầm mức hàng đầu châu lục. Đáng chú ý, rất nhiều môn đã làm nên lịch sử cho chính mình, lần đầu giành huy chương và không chỉ là 1 tấm. Thể dục dụng cụ đoạt tới 1 HCB và 3 HCĐ, boxing nữ, đấu kiếm và bơi mỗi môn có 2 HCĐ… 

- Ông ấn tượng với những thành tích nào nhất của đoàn?
+ Tất nhiên đầu tiên phải kể đến tấm HCV của võ sĩ wushu Dương Thúy Vi – người đã giải cơn khát Vàng cho môn này kéo dài suốt 24 năm. Nhưng phải nói thật, tôi ấn tượng nhất với đô cử Thạch Kim Tuấn - người chỉ có thể giành HCB hạng 56 kg song đã vượt qua mức HCV Olympic 2012. Có nghĩa là, với Tuấn, TTVN đã sở hữu một gương mặt hoàn toàn đủ sức tranh chấp sòng phẳng huy chương Olympic 2016, kể cả Vàng. 
- Thế còn về những trường hợp thất vọng và nuối tiếc, thưa ông? 

+ Ở các mức độ khác nhau, 3 môn taekwondo, bắn súng và cầu mây đã gây thất vọng. Taekwondo đã tụt lại một khoảng xa so với mặt bằng chung châu lục. Bắn súng phần nào đó đã không biết mình biết ta và chưa vượt qua được điểm yếu cố hữu về tâm lý. Cầu mây đang gặp khủng khoảng ghê gớm về lực lượng mà vẫn chưa có hướng để đột phá. 

PHẢI ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN, DÀI HẠN VÀ CHUYÊN BIỆT HƠN 
- Đúng là TTVN đã có bước tiến mới về nền tảng, và nếu xét về tổng số huy chương thậm chí còn đứng trong Top 10 Asiad 2014. Thế nhưng, việc giành HCV – tiêu chí lớn nhất để nhìn nhận chất lượng của một nền thể thao, với Việt Nam vẫn là một vấn đề hết sức nan giải, thưa ông? 

+ Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, chúng ta đã có không ít môn, tuyển thủ tiệm cận tới trình độ hàng đầu châu lục, nhưng vẫn chưa có những ứng cử viên vô địch thực sự. Tất cả những niềm hy vọng của TTVN mới chỉ không vượt quá mức 50% để có thể đăng quang. Đó quả thật là một vấn đề lớn đặt ra cho ngành thể thao. 

Dương Thúy Vi

- Theo ông, điều đó chứng tỏ thực tế gì, và ngành thể thao có hướng giải quyết như thế nào? 
+ Điều đó cho thấy dù đã có chuyển biến đáng kể song TTVN vẫn phần nào đó chưa thoát khỏi cách nghĩ cách làm ngắn hạn và dàn trải. Chúng ta đang tiến rất tốt lên tầm châu lục, chỉ có điều vẫn chưa thể tạo ra một số môn, nội dung, tuyển thủ mang tính “mũi nhọn” đích thực. 

Theo tôi, để có thể đạt tới mục tiêu chiến lược “vươn lên tầm châu lục, tấn công vào Olympic” chúng ta phải có sự đầu tư toàn diện, dài hạn và chuyên biệt hơn. Trong đó, phải hình thành cho được một số môn, nội dung “trọng điểm tập trung”, ví dụ như ở cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng, boxing. Đơn cử hạng 56kg nam của môn cử tạ hoàn toàn có thể trở thành một thế mạnh tầm cỡ thế giới mà không phải e ngại bất cứ đối thủ nào. 

- Xin cảm ơn ông!

THÔNG TIN
Từng môn, từng đội tuyển sẽ phải tổng kết kỹ lưỡng

“Ngay sau Asiad, ngành thể thao sẽ tiến hành tổng kết chiến dịch Asiad 2014 với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, trong đó từng môn, từng đội tuyển sẽ phải nhìn lại mình một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng. Qua kỳ Đại hội này có hàng loạt câu hỏi đã đặt ra cho ngành thể thao, cũng như với từng môn, về xu thế phát triển chung, về thành công hay thất bại, về cách nghĩ cách làm, về khả năng biết mình biết người và phải giải đáp cho thấu đáo mới mong có thể vững tiến. 

Rút kinh nghiệm của những kỳ Á vận hội trước, ngành thể thao xác định sẽ không thể tiếp tục tồn tại sự tổng kết, rút kinh nghiệm để đấy, và chỉ cốt để ứng phó trước mắt. Theo tôi đã đến lúc chúng ta kết thúc thời kỳ đi tắt đón đầu, và phải chuyển hẳn sang một chu kỳ mới theo chuẩn quốc tế. TTVN không thể chấp nhận việc dự tranh những đấu trường đỉnh cao như Asiad hay Olympic chỉ bằng niềm tin và hy vọng.” - Ông Lâm Quang Thành
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x