"Miro" Klose giã từ đội tuyển Đức

Trí Công
20:57 ngày 11-08-2014
Tiền đạo Miroslav Klose đã quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế đầy vinh quang của mình khi tuyên bố tạm biệt “cỗ xe tăng” Đức.
"Miro" Klose giã từ đội tuyển Đức

Chưa đầy một tháng sau khi nâng cao cúp vàng thế giới lần thứ 4 tại Brazil, đội tuyển Đức phải nói lời chia tay với hai công thần của họ. Cách đây không lâu là đội trưởng Phillipp Lahm và tối nay là chân sút huyền thoại Miroslav Klose.

Ở tuổi 36, tiền đạo gốc Ba Lan đã chạm tay đến danh hiệu cao quý nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia, đó là chiếc cúp Vàng thế giới tại Brazil mùa Hè vừa qua.

Ở tất cả 4 kỳ World Cup mà Klose vinh dự được góp mặt, anh đều nổ súng. Đặc biệt, với bàn thắng ghi được trong chiến thắng 7-1 trước Brazil, Klose đã chính thức xô đổ kỷ lục mà danh thủ Ronaldo thiết lập được trong quá khứ, qua đó trở thành cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. 

Klose cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch World Cup

Sự nghiệp lừng lẫy của Klose còn được tô điểm với nhiều con số ấn tượng khác. Anh là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của ĐT Đức với 71 bàn thắng ghi được. Ngoài ra, Klose cũng đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Mannschaft (137 lần ra sân, xếp sau hậu vệ Lothar Matthaeus).

Klose khiêm tốn: “Với bàn thắng ghi được vào lưới Brazil, giấc mơ từ thời niên thiếu của tôi đã thành hiện thực. Thật sự là rất tự hào và hạnh phúc khi mình làm được điều mong muốn. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời và rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thành công của đội bóng với tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sứ mệnh của một tiền đạo là phải ghi thật nhiều bàn thắng. Tôi luôn luôn cảm ơn đồng đội của tôi, những người đã giúp tôi có được những pha lập công tuyệt đẹp”.

Bóng đá thế giới sẽ rất nhớ màn ăn mừng huyền thoại của Klose

Trước sự chia tay của Klose, HLV Joachim Loew cũng đã dùng hết mỹ từ để ca ngợi cầu thủ này: “Thật vinh dự khi được làm việc với anh ấy. Đội tuyển Đức may mắn khi có Klose trong đội hình. Một cầu thủ đẳng cấp nhưng lại rất khiêm nhường và đồng đội”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Neuer là cầu thủ Đức hay nhất mùa 2013/14 Neuer là cầu thủ Đức hay nhất mùa 2013/14

    Sau một mùa giải 2013/14 thành công trong màu áo Bayern Munich và một kỳ World Cup tuyệt diệu, thủ môn Manuel Neuer đã được nhận danh hiệu Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm.

  • Robert Lewandowski: “Bayern mạnh hơn nhờ… Dortmund!” Robert Lewandowski: “Bayern mạnh hơn nhờ… Dortmund!”

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Sport Bild mới đây, tiền đạo tân binh Robert Lewandowski khẳng định anh đã sẵng sàng đối phó với những sức ép khi khoác lên mình chiếc áo Bayern Munich. Chân sút người Ba Lan cũng cho rằng, Bayern đang mạnh hơn... nhờ Dortmund.

  • 18h15, ngày 10/8, Liverpool vs Dortmund: The Kop duyệt binh 18h15, ngày 10/8, Liverpool vs Dortmund: The Kop duyệt binh

    Dortmund sẽ là đối thủ cuối cùng của Liverpool trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải. Trận đấu tại Anfield tối nay vì thế mang tính chất một buổi tổng duyệt, nơi Liverpool phô diễn tất cả sức mạnh mà họ có sau quá trình chuẩn bị trong mùa Hè.

  • Bayern “quấy phá” Dortmund Bayern “quấy phá” Dortmund

    4 ngày nữa trận Siêu Cúp Đức giữa Bayern và Dortmund (13/8) mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ, cuộc chiến giữa hai ông lớn này đã nóng. Tất cả được bắt đầu bằng màn khẩu chiến xung quanh tương lai của Marco Reus...

  • Hàng công Dortmund: Immobile - Ramos có thành “song sát”? Hàng công Dortmund: Immobile - Ramos có thành “song sát”?

    Một trong những câu hỏi đầu tiên đặt ra cho Dortmund trước khi mùa giải mới bắt đầu chính là việc họ sẽ thay thế Lewandowski bằng cách nào? Một nửa câu trả lời đã xuất hiện trên TTCN, khi Dortmund đưa về bộ đôi Adrian Ramos và Ciro Immobile.

  • Bayern thất bại tại Mỹ: Màn khởi động kém ấn tượng Bayern thất bại tại Mỹ: Màn khởi động kém ấn tượng

    Bayern đã khép lại chuyến du đấu trên đất Mỹ với thất bại 1-2 trước Ngôi sao MLS vào sáng 7/8. Trận thua này khép lại màn trình diễn không mấy ấn tượng của đội bóng xứ Bavaria với thành tích 1 thắng, 1 thua.

  • Bayern hướng đến mùa giải mới: Mùa bóng vất vả chờ Ribery! Bayern hướng đến mùa giải mới: Mùa bóng vất vả chờ Ribery!

    Đây rất có thể sẽ là mùa bóng đầu tiên sau nhiều năm, cái tên Franck Ribery không còn là nhân vật chính trong đời sống bóng đá tại xứ Bavaria nữa. Nói cách khác, Gã mặt sẹo sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn bị lãng quên...

  • 23h45 ngày 8/8, Hamburg vs Lazio: Hamburg đang đà hưng phấn 23h45 ngày 8/8, Hamburg vs Lazio: Hamburg đang đà hưng phấn

    Sau mùa giải 2013/14 đầy thất vọng với việc phải đá play-off để trụ hạng, Hamburg đã có sự chuẩn bị tích cực hơn cho mùa 2014/15 với những trận đấu giao hữu thành công.

  • 23h30, ngày 8/8: FSV Frankfurt vs Karlsruher 23h30, ngày 8/8: FSV Frankfurt vs Karlsruher

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa FSV Frankfurt và Karlsruher

  • Guardiola bất ngờ thừa nhận chẳng ưa... tiqui-taca! Guardiola bất ngờ thừa nhận chẳng ưa... tiqui-taca!

    Trong thời gian còn dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola từng giành được tới 14 danh hiệu lớn nhỏ. Khi ấy, ông được đánh giá là người đã giúp lối đá tiqui-taca của Barca nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, có một chi tiết thú vị là chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại không thích lối đá này.

  • ĐT Đức: Tiền đạo giỏi, các anh đang ở đâu? ĐT Đức: Tiền đạo giỏi, các anh đang ở đâu?

    Đức đã vô địch World Cup 2014 với tư cách là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải với 18 lần lập công. Tuy nhiên, chân sút số 1 của Mannschaft ở Brazil lại không phải là một tiền đạo thực thụ. Thomas Mueller, với 5 lần “nổ súng” trên thực tế có xu hướng đá lùi như một tiền vệ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x