Theo dõi thông tin

ĐT nữ Việt Nam và công thức ‘luyện gà nòi’ như Pháp  

01 giờ trước
13 năm trôi qua, ĐT nữ Việt Nam chứng kiến từng lứa cầu thủ hiện diện và trưởng thành. Từ Hoàng Thị Loan, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến thuộc lứa đầu tiên, cho đến những Thanh Nhã, Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Thanh Hiếu sau này… đã, đang và sẽ đóng góp cho thành công của “Nữ chiến binh sao vàng”.

    Mô hình đúng thời điểm

    Trong hơn 1 thập kỷ qua, ĐT nữ Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công vang dội. Ở đấu trường Đông Nam Á, đội vô địch khu vực năm 2019 và liên tiếp giành 4 Huy chương vàng SEA Games. Trên bình diện châu lục, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đạt hạng tư ASIAD 2014, vào tứ kết ASIAD 2018, đồng thời giành vé dự vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2023.

    Có thể khẳng định, trong suốt giai đoạn này, Việt Nam là đội tuyển nữ thành công nhất Đông Nam Á. Việc duy trì vị trí thứ sáu ở châu lục (BXH FIFA) trong thời gian dài là minh chứng rõ nét cho vị thế, chiến lược phát triển lực lượng cũng như tham vọng của bóng đá nữ nước nhà.

    Để có được thành công đó, mô hình đội dự tuyển quốc gia dành cho bóng đá nữ Việt Nam đã được hình thành, phát triển và vận hành từ năm 2013 đến nay. Từ việc tuyển chọn cầu thủ xuất sắc ở các giải trẻ quốc gia, những tài năng được đưa vào huấn luyện dài hạn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dưới sự theo dõi của các HLV giàu kinh nghiệm.

     

    Những Hải Linh, Vặn Sự, Hải Yến đều được "luyện" bởi mô hình đào tạo cầu thủ nữ trẻ Việt Nam

     

    Hơn 10 năm trước, mô hình này khởi đầu với lứa cầu thủ sinh năm 1991-1995, gồm Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Bích Thùy và Hải Yến. Sau quá trình rèn luyện dưới sự dìu dắt của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt, nhóm cầu thủ này tiến bộ rõ rệt, trước khi trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm.

    Ươm mầm, tạo thế hệ gối đầu

    Sau thế hệ đầu tiên, các khóa đào tạo tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam được mở rộng với độ tuổi trẻ hơn. Công tác tuyển chọn cũng được triển khai tại các địa phương có phong trào bóng đá nữ mạnh như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và Hà Nam.

    Bất chấp những thách thức như nguồn lực hạn chế hay trình độ không đồng đều, lứa thứ hai (2015-2017) vẫn sản sinh nhiều cầu thủ chất lượng thuộc thế hệ 2000-2001 như Vạn Sự, Hải Linh, Tuyết Ngân, Trúc Hương, Thu Thương, Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hằng…

     

    Thanh Nhã được rèn giũa tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam khi còn nhỏ

    Mô hình tiếp tục được áp dụng ở khóa III (2017-2019), với độ tuổi tuyển chọn mở rộng xuống 12-14. Một số gương mặt thuộc lứa 2000-2005 như Vũ Thị Hoa, Nhật Lan, Kiều Oanh, Như Quỳnh đã góp mặt ở cấp độ ĐTQG. Gần đây, ĐT nữ Việt Nam cũng trao cơ hội cho các cầu thủ sinh từ năm 2007 trở về sau như Thanh Hiếu, Hồng Yêu, Hồng Minh, vốn là những sản phẩm tiêu biểu của khóa IV (2019-2022).

    Hiện tại, mô hình đào tạo tập trung tiếp tục được duy trì qua các khóa tiếp theo. Một số cầu thủ trẻ đã góp mặt ở các đội U16, U17 quốc gia. Theo HLV Nguyễn Thị Mai Lan, người nhiều năm đồng hành cùng công tác đào tạo trẻ, việc phát triển đội dự tuyển theo từng giai đoạn giúp đảm bảo tính kế thừa ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như nguồn lực chưa dồi dào, lực lượng chưa đông và việc duy trì tập luyện khi cầu thủ trở về CLB chưa thực sự hiệu quả.

    Bên cạnh đó, quá trình tối ưu hóa thế hệ cầu thủ kế cận cũng đối mặt với thách thức khi các giải khu vực và châu lục thiếu cấp độ U23. Điều này khiến nhiều cầu thủ 21-22 tuổi có ít cơ hội thi đấu, ảnh hưởng đến sự hoàn thiện về chuyên môn và bản lĩnh, qua đó chưa sẵn sàng thay thế lớp đàn chị tại ĐTQG.

    Lò đào tạo Clairefontaine là nơi “luyện gà nòi” cho ĐT Pháp. Dự án quy mô Clairefontaine là tâm huyết của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Fernand Sastre, trước khi chính thức được cắt băng khánh thành vào năm 1988 bởi Tổng thống Francois Mitterand.

    10 năm sau khi Clairefontaine ra đời, Pháp lần đầu tiên bước lên đỉnh cao vô địch thế giới. Đội hình đăng quang World Cup 1998 trên sân nhà của Les Bleus có một người con nổi tiếng của Clairefontaine: Thierry Henry. Chức vô địch Euro 2000 đến sau đó hai năm. Pháp cũng vào đến chung kết World Cup 2006 và Euro 2016. Đấy đều là những đỉnh cao mà trước khi có Clairefontaine, người Pháp chưa thể mơ tới.

    Clairefontaine ban đầu là một trung tâm huấn luyện quốc gia, mục tiêu là cung cấp cầu thủ cho những đội bóng ở Ligue 1 và đội tuyển Pháp. Các cầu thủ thiếu niên đến tập ở trung tâm Clairefontaine ở độ tuổi 13-15, trước khi được đào tạo chuyên sâu ở những CLB chuyên nghiệp. Những học trò "tốt nghiệp" Clairefontaine sau này thành danh có: Nicolas Anelka, Louis Saha, William Gallas và Henry.

    Mbappe là cái tên mới nhất làm rạng danh nơi này. Anh tập ở Clairefontaine từ 13 đến 15 tuổi trước khi dọn đến Monaco. Khi còn ăn tập ở Clairefontaine, tài năng của Mbappe đã đủ để tạp chí France Football và báo Liberation viết bài ca ngợi.

    Thiên Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay