
Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF; ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF; ông Mai Đức Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia; ông Okiyama Masahiko - HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ VFF, cùng đại diện các ban chức năng, phụ huynh và 55/268 cầu thủ vượt qua vòng sơ loại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh những thành tích của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm qua là nền tảng để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Chương trình tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các cầu thủ nữ trẻ giàu tiềm năng trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường đào tạo bài bản, hiện đại và có định hướng phát triển lâu dài.
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, các câu lạc bộ và cầu thủ trẻ trên cả nước. VFF tin tưởng rằng từ chương trình này sẽ xuất hiện thêm nhiều gương mặt triển vọng, đóng góp cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ quốc gia trong tương lai. Đồng thời, ông động viên các cầu thủ nỗ lực thể hiện khả năng, nuôi dưỡng niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ông Okiyama Masahiko – HLV các đội nữ trẻ Việt Nam khẳng định sứ mệnh của Ban huấn luyện không chỉ là tìm kiếm những cầu thủ có kỹ thuật tốt mà còn phát hiện tiềm năng phát triển của từng cầu thủ, khích lệ các cầu thủ theo đuổi ước mơ và từng bước trưởng thành trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
Đại diện các thí sinh, cầu thủ nhí Dương Thị Anh Kiệt (2014 - Đắk Lắk) chia sẻ niềm vui khi vượt qua vòng sơ loại để góp mặt tại Hà Nội. “Đây là lần đầu tiên nhiều bạn trong chúng em được đi xa nhà, được đặt chân lên mặt sân FIFA chuyên nghiệp như thế này. Được gặp gỡ trực tiếp các thầy cô là những huyền thoại, những huấn luyện viên kỳ cựu của bóng đá nữ Việt Nam, chúng em vừa hồi hộp nhưng cũng vô cùng hạnh phúc”.

Trong ngày khai mạc, các cầu thủ tiến hành kiểm tra y tế. Ngày 20/6, các thí sinh sẽ tham gia kiểm tra năng lực vận động, các trò chơi kỹ thuật và thi đấu đối kháng 8x8. Ngày 21/6, Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá thông qua các trận đấu đối kháng và phỏng vấn trực tiếp từng cầu thủ.
























