Như sự sắp đặt, trận đấu cuối cùng của giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 giữa Hà Nội và TP.HCM I chính là màn so tài quyết định xem ai là chủ nhân của danh hiệu vô địch mùa này.
Trước khi bước vào vòng đấu cuối, khoảng cách giữa đội đầu bảng TP.HCM I và đội xếp thứ 2 Hà Nội chỉ là 2 điểm. Chiến thắng là mệnh lệnh với đại diện thủ đô, trong khi đội bóng thành phố mang tên Bác chỉ cần kết quả hoà là đủ để bảo vệ thành công ngôi vương.
Vì vậy, không bất ngờ khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Hà Nội nắm thế chủ động trên sân trong khi TP.HCM I chủ trương chơi thấp để bảo toàn mành lưới.
Dù cầm nhiều bóng hơn, song Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của TP.HCM I. Trời mưa sân trơn bóng ướt, ảnh hưởng khá nhiều tới các pha tổ chức tấn công của Thanh Nhã và đồng đội, khiến những cú dứt điểm cuối cùng chưa đủ tạo ra khác biệt.
Trái lại, trời mưa xấu dường như phù hợp hơn với cách chơi của TP.HCM I. Các học trò của HLV Kim Chi liên tục có những pha phá bóng dài sang bên phần sân của Hà Nội, khiến đối phương mất rất nhiều sức khi phải di chuyển trên mặt sân không tốt.
Không có nhiều tình huống đáng chú ý trong 45 phút đầu tiên, và hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0. Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình để phá vỡ thế bế tắc.
Những pha dứt điểm của cô trò HLV Minh Nguyệt ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nhưng chủ yếu chỉ dừng ở bên ngoài vòng cấm và không đủ hiểm để thách thức thủ thành bên phía TP.HCM I.
Về phía TP. HCM I, họ cũng rất cố gắng để tạo ra một vài pha phối hợp có nét. Tuy nhiên, trong thế trận ưu tiên phòng ngự, những nỗ lực của Huỳnh Như hay Thuỳ Trang chưa đủ để làm nên điều gì đó.
Tất nhiên, tấn công không phải điều ưu tiên của TP.HCM I ở trận này. Họ chỉ cần làm tốt khâu phòng ngự, bảo vệ an toàn mành lưới trước sức ép của Hà Nội. Giống như 45 phút đầu, hàng thủ của cô trò HLV Kim Chi được tổ chức rất tốt, và gần như thủ môn Ngọc Phượng không phải làm việc vất vả.
Thời gian cứ thế trôi về những giây cuối trong sự bế tắc của Hà Nội trước một TP.HCM I chủ trương kiếm kết quả hoà. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỉ số 0-0.
Như vậy, Hà Nội đã không thể phá vỡ sự thống trị kéo dài của TP. HCM I, và đành hài lòng với ngôi á quân. Đồng thời, đội bóng thủ đô tiếp tục nối dài cơn khát danh hiệu vô địch kể từ năm 2014.
Ngược lại, TP.HCM I lần thứ 7 liên tiếp đăng quang, và đây là chức vô địch quốc gia thứ 14 của đội bóng đá nữ thành phố mang tên Bác.
Kết quả vòng 10
Ngày 12/10
Thái Nguyên T&T 2-0 TP.HCM II
PP Hà Nam 0-1 Than KSVN
Ngày 13/10
Hà Nội 0-0 TP.HCM
Kết quả chung cuộc
Đội vô địch: TP.HCM I
Á quân: Hà Nội
Hạng 3: Than KSVN
Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Thị Thuỳ Trang (TP.HCM I)
XH Đội Tr T H B BT BB Đ
1 TPHCM I 10 6 3 1 18 4 21
2 Hà Nội 10 5 4 1 15 6 19
3 Than KSVN 10 5 4 1 12 5 18
4 Thái Nguyên T&T 10 5 2 3 13 9 17
5 PP Hà Nam 10 1 2 7 3 12 5
6 TP.HCM II 10 0 1 9 1 26 1