Deschamps: 'Tôi không đề ra những giới hạn, khuôn khổ nào'

Minh Huy
09:46 ngày 18-04-2020
HLV Didier Deschamps mới đây đã trả lời phỏng vấn L’Equipe về vấn đề chiến thuật trong bóng đá. Deschamps có những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng lối chơi, nhưng sơ đồ nào là phụ thuộc vào đội ngũ cầu thủ mà ông có. Quan điểm của Deschamps tóm gọn trong từ khóa “thích nghi”.
Deschamps: 'Tôi không đề ra những giới hạn, khuôn khổ nào'

Deschamps không thích đề ra những giới hạn, khuôn khổ cho cầu thủ và luôn cố gắng giúp họ phát huy tốt nhất lối chơi sở trường. Tư tưởng này thể hiện rõ nét nhất tại World Cup 2018 trong việc sử dụng tuyến giữa và hàng công ĐT Pháp của nhà cầm quân 51 tuổi này.

Chúng ta đã biết tiền vệ N’Golo Kante chơi xuất sắc thế nào cho tới trước khi lĩnh thẻ vàng trong trận chung kết Cúp Thế giới trên đất Nga. “Chiếc xe cút kít” nhiều lần bị các cầu thủ cao to, khéo léo bên phía Croatia vượt qua dẫn đến “khớp” tâm lý và Deschamps đã rút anh ra để thay bằng một Steven NZonzi sung sức với khả năng không chiến tuyệt vời. Gà trống Gaulois gáy vang một phần nhờ “sự thức thời, linh hoạt” này của Deschamps.

Hay như việc thử nghiệm bộ ba Ousmane Dembele - Kylian Mbappe - Antoine Griezmann trên hàng công thất bại vì cả ba cầu thủ tấn công này đều mỏng cơm, không ai đủ sức mạnh để làm tường, tạo khoảng trống cho đồng đội (trận gặp Australia ở vòng bảng). Ông nhanh chóng điều chỉnh bằng việc đưa Olivier Giroud vào sân thay cho Dembele (Griezmann cũng được rút ra để thay bằng Nabil Fekir).

Lối chơi tấn công của Les Bleus có sức nặng đáng kể. Và đó cũng chính là bước ngoặt lớn trong lối chơi của ĐT Pháp tại World Cup 2018. Deschamps muốn có một “mỏ neo” như Giroud để “quấy rối” hậu vệ đối phương, giúp Griezmann, Mbappe phát huy tốt nhất kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ của mình.

Điều quan trọng nhất, Deschamps cho phép các cầu thủ của mình thi đấu tự do trên sân trong chừng mực cho phép (phạm vi hoạt động của mỗi người tùy thuộc vào vị trí trên sân của họ). Bản thân ông cũng phải thích nghi với các học trò của mình. “Trận gặp Bỉ, tôi đã có chút cáu với đội hình chơi rất thấp của mình. Nhưng các cầu thủ lại cảm thấy rất tốt. Và thực tế, chúng tôi đã phòng ngự rất ổn, rất hiếm khi mắc lỗi. Tôi cũng phải thích nghi với quyết định của các học trò”, Deschamps cho biết. 

Deschamps đã thành công khi linh hoạt sử dụng Giroud (phải) làm tường để các cầu thủ nhỏ con như Griezmann tỏa sáng tại World Cup 2018

Với Deschamps, huấn luyện một CLB khác hẳn với dẫn dắt một ĐTQG. Nếu CLB là lâu dài, thì ĐTQG là thời vụ. Nếu là lâu dài thì có thời gian để chăm chút, xây dựng lối đá bốc lửa như kiểu Nantes (Monaco và phần nào Marseille dưới thời Deschamps có lối chơi mang dáng dấp Nantes của những năm cuối thập niên 1980).

Nếu là thời vụ thì tính hiệu quả phải đặt lên trên hết. “Bởi điều cố yếu là thời gian thì tôi lại không có khi dẫn dắt ĐT Pháp. Vì thế, với Les Bleus, tôi gần với trường phái hiện thực của Juve hơn: mọi thứ đòi hỏi rất cao và chúng tôi ở đó để thu về những kết quả đề ra. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không quan tâm đến cách đạt được những thành quả này. Tôi thích chủ động giành được sự may mắn có kết quả tốt bằng cách áp đặt lối chơi hơn là chờ đối phương mắc sai lầm”, Deschamps chia sẻ thêm.

Cũng vì thế, khi dõi theo quá trình dẫn dắt của Deschamps tại ĐT Pháp, người ta sẽ thấy ông có thể thay đổi vài ba sơ đồ chiến thuật khác nhau trong hai trận đấu liên tiếp, thậm chí trong cùng một trận. “Không phải cứ chơi ba hoặc hai tiền đạo là sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn. Tuyến giữa cũng vậy. Tôi đề cao sự cân bằng trong lối chơi và tính hiệu quả. Tôi làm những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất cho các cầu thủ, để đặt họ vào vị trí thích hợp nhất và có một sự hỗ trợ đắc lực từ những người chơi cạnh họ. Tôi không cứng nhắc nên không bao giờ duy trì một vài hệ thống quá lâu. Tôi sở hữu những cầu thủ thông minh nên có thể linh hoạt nhiều sơ đồ khác nhau”.

Deschamps cũng cho rằng việc gắn một phong cách, triết lý cho các HLV huyền thoại như Arrigo Sacchi, Johan Cruyff hay Pep Guardiola là điều không đúng. Với ông, các HLV đều có điểm chung đặt kết quả lên cao nhất, và họ có nhiều con đường để đi tới cái đích đó. Tây Ban Nha vô địch EURO (2008, 2012) và World Cup 2010 bằng lối chơi cầm bóng tuyệt đối, nhưng Deschamps cho rằng việc La Roja chỉ có 8 bàn/7 trận tại Cúp Thế giới 2010 chứng tỏ một điều tiqui-taca cũng không hiệu quả đến mức được tung hô như vậy. 

Deschamps thấy mình phù hợp dẫn dắt cả CLB lẫn ĐTQG
Khi được hỏi thích huấn luyện một CLB hay ĐTQG hơn, thì Deschamps cho rằng ông đều phù hợp với cả hai vị trí. Bởi theo ông, dẫn dắt ĐTQG cho phép ông có thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình, đồng thời yêu cầu cao hơn cho các học trò; còn huấn luyện CLB thì phải đầu tư 24/24 và làm việc như một guồng máy. “ĐTQG là ngắn hạn, bấp bênh và nhiều nguy cơ. Bạn cần phải chứng tỏ qua kết quả trên sân. Còn dẫn dắt một đội bóng thì bạn có thể thay đổi CLB luôn”, Deschamps nhấn mạnh thêm.

Đặc biệt biết ơn Aime Jacquet
Nhà cầm quân ĐT Pháp cũng tiết lộ rằng trong trận thắng Ukraine 3-0 ở lượt về vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup 2014, ông đã áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 của Aime Jacquet tại France 1998 và ông luôn biết ơn thầy cũ của mình. “Tôi luôn kính trọng và biết ơn Aime. Ông là nguồn cảm hứng để tôi thay đổi chiến thuật trong trận đấu với Ukraine ngày ấy”, Deschamps chia sẻ.

XEM THÊM

Edouard, 'ngọc thô' người Pháp đang tung hoành ở Scotland

Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG

Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 'Mbappe nên tránh xa Neymar kẻo hư người' 'Mbappe nên tránh xa Neymar kẻo hư người'

    Cựu danh thủ Emmanuel Petit mới đây đã lên tiếng cảnh báo người đàn em đồng hương Kylian Mbappe không nên học theo những thói hư tật xấu của Neymar.

  • Juninho muốn kéo Gustavo trở lại Ligue 1 Juninho muốn kéo Gustavo trở lại Ligue 1

    Mặc dù đang khoác áo Fenerbahce sau khi rời Marseille vào mùa Hè năm ngoái, song tiền vệ Luiz Gustavo vẫn luôn để ngỏ khả năng trở lại Ligue 1 thi đấu. Có lẽ nắm bắt được mong muốn của Gustavo nên GĐTT của Lyon, ông Juninho bắt đầu lên kế hoạch đưa cựu tuyển thủ Brazil trở lại chơi bóng tại Pháp.

  • Bruno Guimaraes, tân binh của Lyon: 'Tôi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu' Bruno Guimaraes, tân binh của Lyon: 'Tôi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu'

    Bruno Guimaraes là bản hợp đồng của Lyon ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Anh chia sẻ trên Goal.com về tham vọng và sự hòa nhập nhanh chóng với đội bóng Pháp. Mới đến hồi tháng 1/2020, Bruno đã tỏa sáng chỉ sau vài trận tại Champions League. Bruno cũng giải thích lý do từ chối Atletico để chọn Lyon và nói về biệt danh “Juninho mới” của anh.

  • Edouard, 'ngọc thô' người Pháp đang tung hoành ở Scotland Edouard, 'ngọc thô' người Pháp đang tung hoành ở Scotland

    5 năm trước, tài năng trẻ số một của bóng đá Pháp không phải Kylian Mbappe, mà là Odsonne Edouard. Nhưng dù đã bị Mbappe qua mặt thì Edouard vẫn không hề bị thui chột. Anh đang là “hung thần” tại Scotland và chuẩn bị đến với các đấu trường đỉnh cao tại châu Âu.

  • Cầu thủ Mỹ ở Ligue 1: Những đốm lửa le lói Cầu thủ Mỹ ở Ligue 1: Những đốm lửa le lói

    Ligue 1 vốn không phải là mảnh đất ưa thích của các cầu thủ Mỹ. Chỉ có vài cầu thủ Mỹ từng thi đấu tại đây như Freddy Adu, David Regis, Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya… Và như vậy vẫn là quá ít để nền bóng đá xứ cờ hoa để lại ấn tượng tại mảnh đất lục lăng.

  • Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG

    Dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn ra hết sức phức tạp ở châu Âu nói chung và Pháp nói riêng nhưng nhiều khả năng siêu sao Neymar vẫn sẽ quay lại đây trong ít ngày tới.

  • Giroud, trò cưng của Deschamps Giroud, trò cưng của Deschamps

    Kể từ khi dẫn dắt ĐT Pháp vào tháng 7/2012, Didier Deschamps đã tung ra sân tổng cộng 82 cầu thủ. Rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới được Deschamps sử dụng nhưng người thi đấu nhiều trận nhất lại là một cái tên luôn gây tranh cãi: Olivier Giroud.

  • Didier Deschamps lên đỉnh nhờ chất Italia Didier Deschamps lên đỉnh nhờ chất Italia

    Didier Deschamps học hỏi nhiều từ Jean-Claude Suaudeau tại Nantes, trường phái thực dụng của Aime Jacquet, song vị thuyền trưởng ĐT Pháp đặc biệt hấp thụ triết lý hiệu quả, kỷ luật và chăm chỉ của người Italia. Những năm tháng chơi bóng tại Italia góp phần tạo nên phong cách cầm quân của Didier Deschamps…

  • Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp

    Tiền đạo Neymar mới đây trong lúc chụp hình cho hãng thời trang Vogue đã chia sẻ những khó khăn mà anh gặp phải trong 2 năm qua.

  • Những 'Zidane mới' của Pháp bây giờ ở đâu? Những 'Zidane mới' của Pháp bây giờ ở đâu?

    Những Mourad Meghni, Camel Meriem, Marvin Martin, Yoann Gourcuff, Samir Nasri đều từng được người Pháp kỳ vọng sẽ trở thành “Zidane mới”. Họ có tài năng nhưng còn xa để đáp ứng được kỳ vọng đó và phải chịu những số phận rất hẩm hiu…

  • Gourcuff đá bóng nghiệp dư và chơi tennis Gourcuff đá bóng nghiệp dư và chơi tennis

    Trên trang cá nhân, bà xã của Yoann Gourcuff là Karine Ferri (MC, người mẫu Pháp) đã tiết lộ rằng chồng mình đã ký hợp đồng với đội bóng nghiệp dư Moisdon-La Meilleraye thuộc giải hạng Nhì của quận Loire-Atlantique (vùng Bretagne, quê của Gourcuff).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x