Xung đột Benzema và chủ tịch LĐBĐ Pháp bùng nổ

Minh Huy
09:43 ngày 18-11-2019
Những tưởng xung đột giữa tiền đạo Karim Benzema và LĐBĐ Pháp (FFF) mà cụ thể là chủ tịch Noel Le Graet đã khép lại. Thế nhưng, sau tuyên bố cánh cửa Les Bleus đã đóng lại với Benzema của ông Le Graet, tiền đạo Real đáp trả rằng anh muốn bỏ ĐT Pháp để khoác màu áo khác. Liệu kịch bản đó có thể xảy ra?
Xung đột Benzema và chủ tịch LĐBĐ Pháp bùng nổ

FFF cấm cửa Benzema lên ĐT Pháp
Liên tục bị chỉ trích bởi hàng công không hiệu quả, ĐT Pháp đứng trước sức ép lớn từ giới mộ điệu phải triệu tập trở lại tiền đạo đang có phong độ rất tốt của Real, Benzema. Tuy nhiên, chủ tịch FFF mới đây đã tuyên bố trên đài RMC Sport rằng sự nghiệp thi đấu quốc tế của Benzema tại đội bóng áo lam đã kết thúc: “Karim Benzema là một cầu thủ rất giỏi. Tôi không bao giờ nghi ngờ tài năng của cậu ta. Rõ ràng ở Real, cậu ta đã chứng tỏ mình là một trong những chân sút xuất sắc nhất. Nhưng cuộc phiêu lưu của cậu ta với ĐT Pháp đã khép lại”.

Bị Chủ tịch FFF Le Graet cấm cửa lên ĐT Pháp, Benzema tuyên bố sẽ khoác áo một đội tuyển khác

Trước tuyên bố của Le Graet, tiền đạo sinh năm 1987 này đáp trả trên mạng xã hội bằng cách nhằm thẳng vào tên của vị lãnh đạo cao nhất của FFF. “Noel, tôi tin rằng ông không can thiệp vào các quyết định của HLV trưởng. Ông nên biết rằng chính tôi và tôi là người duy nhất ra quyết định chấm dứt sự nghiệp quốc tế của mình hay không. Nếu ông nghĩ rằng tôi đã kết thúc, thì hãy để tôi thi đấu cho một quốc gia mà tôi đủ điều kiện và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, Benzema nhấn mạnh.

Benzema hy vọng gì từ FIFA?
Sau 81 lần khoác áo ĐT Pháp và ghi 27 bàn thắng, Benzema không bao giờ được lên tuyển từ tháng 10/2015 vì vụ scandal tống tiền người đồng đội Mathieu Valbuena. Ngay cả khi thủ phạm chính của vụ bê bối này là Mustapha Zouaoui đã lên tiếng minh oan cho Benzema, thì con đường trở lại đội bóng áo lam cũng vẫn mịt mù, nếu không muốn nói là đã đóng sập cửa. Luôn khát khao trở lại ĐT Pháp, nhưng “Ben ú” liên tục bị bỏ rơi khi anh không được dự EURO 2016 và World Cup 2018. Giờ đây, anh muốn khoác áo một đội tuyển khác để tiếp tục được thể hiện tài năng ở các giải đấu quốc tế. Nhưng những quy định hiện hành của FIFA thì điều đó là không thể.

Bởi, Benzema đã cùng Les Bleus dự các giải lớn như EURO 2012 hay World Cup 2014. “Bất kì cầu thủ nào đã tham gia trận đấu quốc tế của một giải đấu chính thức cùng một ĐTQG thì không có quyền khoác áo đội tuyển khác. Những thay đổi quốc tịch chỉ áp dụng cho các đội trẻ”, Điều 5 của Quy định FIFA ghi rõ. Trường hợp gần nhất là 7 thành viên của ĐT Algeria vô địch CAN 2019 hồi đầu năm từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp.

Benzema từng đăng ảnh mặc áo ĐT Algeria lên Twitter (ảnh nhỏ)

Tuy nhiên, FIFA cũng để ngỏ 2 ngoại lệ theo điều 8 của Quy định này. Một là Benzema phải bỏ quốc tịch Pháp, nhập quốc tịch mới (Tây Ban Nha chẳng hạn, vì anh đủ điều kiện để nhập quốc tịch này) để khoác áo đội tuyển mới. Hai là FFF cho phép một số cầu thủ khoác áo đồng thời ĐT Pháp và một đội tuyển khác nhưng thường là các đội tuyển đến từ các vùng -  lãnh thổ hải ngoại của Pháp (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Guyana, Tahiti, New-Caledonia, Đảo Le Reunion…). Florent Malouda là ví dụ tiêu biểu. Sinh ra tại Guyana và đã khoác áo ĐT Pháp 80 lần, nhưng năm 2017, cựu tiền vệ Lyon vẫn đá 4 trận cho Guyana.

Benzema, gốc Algeria, lại không nằm trong diện này. Năm 2017, FIFA từng nghiên cứu một điều lệ để nới lỏng các quy tắc thay đổi quốc tịch thể thao, theo yêu cầu của Cape-Verde, quốc gia muốn triệu tập các cầu thủ từng đá một hoặc hai trận với đội tuyển khác. Nhưng cho đến nay, vẫn không có gì tiến triển vì FIFA không thể tìm ra một giải pháp tối ưu nhất. Tóm lại việc Benzema bỏ sang đội tuyển khác là điều khó xảy ra sau khi đã khoác áo ĐT Pháp 81 lần nhưng nó cho thấy khát vọng thi đấu rất lớn của tiền đạo 32 tuổi này sau những năm tháng bị FFF ruồng bỏ.

Nguyện vọng trở lại ĐT Pháp của Benzema được dư luận nước này rất ủng hộ. Song, với giới chuyên môn thì khả năng chân sút này quay lại Les Bleus là không phù hợp. “4 năm qua Pháp vẫn ổn khi không có Benzema. Deschamps đã xây dựng một hàng công để  Pháp vô địch World Cup 2018. Không có lý do nào để Benzema trở lại”, cựu tuyển thủ Pháp Bixente Lizarazu kết luận.

Cựu tiền đạo Christophe Dugarry (ĐT Pháp): “Tôi cầu xin FFF hãy để Benzema trở lại ĐT Pháp. Bao nhiêu đội bóng mơ ước có Benzema, nhưng chúng ta lại đang đang làm gì vậy? Nếu có tài năng của cậu ấy, chúng ta có nhiều cơ hội lên đỉnh châu Âu một lần nữa”. 

Cựu tiền đạo Christophe Dugarry (ĐT Pháp)

Quan hệ Benzema - Le Graet ngày càng xấu thế nào?

Ngày 6/11/2015: Le Graet bảo vệ Benzema trước báo giới khi anh bị điều tra về vụ bê bối tống tiền đồng đội Valbuena. “Các người kết tội Benzema quá nhanh. Karim nhận được sự ủng hộ thể thao từ FFF”.
10/12/2015: Dù ủng hộ Benzema, nhưng Le Graet buộc phải tuyên bố treo giò tạm thời anh.
18/1/2016: Le Graet cảm thấy xấu hổ vì vụ Benzema.
2/2/2016: Le Graet thông báo Benzema sẽ không được khoác áo ĐT Pháp.
2/3/2016: Dù được minh oan, nhưng Le Graet khẳng định Benzema bị cấm trở lại Les Bleus vô thời hạn.
12/7/2016: Sau khi Pháp thua Bồ Đào Nha 0-1 ở chung kết EURO, Le Graet bật đèn xanh Benzema có thể trở lại Les Bleus.
24/2/2017: Le Graet nhấn mạnh nếu Benzema chơi tốt thì sẽ tái xuất ĐT Pháp.
17/5/2017: Benzema khẳng định không trông đợi gì ở FFF.
30/5/2018: Benzema chỉ trích Le Graet không nên can thiệp vào quyết định của HLV trưởng ĐT Pháp.
5/6/2018: Le Graet tuyên bố cánh cửa ĐT Pháp khép lại với Benzema.
10/10/2018: Le Graet chỉ trích phong độ của Benzema tại Real, anh đáp trả: “Le Graet, ông hãy để tôi yên”!
16/11/2019: Căng thẳng leo thang.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trận đấu thứ 100  của Deschamps Trận đấu thứ 100 của Deschamps

    Đêm nay, HLV Didier Deschamps sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 100 dẫn dắt ĐT Pháp. Trong 99 trận trước đó, Deschamps đã thắng tới 64 lần. Deschamps đã mở ra trang sử vẻ vang cho đội bóng áo Lam với chức vô địch World Cup (2018) và á quân EURO (2016).

  • Bị LĐBĐ Pháp 'từ mặt', Benzema đòi đá cho quốc gia khác Bị LĐBĐ Pháp 'từ mặt', Benzema đòi đá cho quốc gia khác

    Tiền đạo Karim Benzema đã lên tiếng đe dọa LĐBĐ Pháp (FFF) rằng nếu không triệu tập anh lên tuyển Pháp, ngôi sao của Real Madrid sẽ sẵn sàng khoác áo một đội tuyển quốc gia khác.

  • ĐT Pháp: Thắng nhưng phải thắng đẹp ĐT Pháp: Thắng nhưng phải thắng đẹp

    Pháp vừa có màn trình diễn thất vọng trước Moldova dù vẫn giành 3 điểm. Với thắng lợi sát nút vào rạng sáng qua, Les Bleus gặp bất lợi so với các đội đầu bảng khác và buộc phải thắng thật đậm ở trận cuối trước Albania mới mong lọt vào nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm chia bảng EURO 2020.

  • ĐT Pháp: Giroud giải cứu 'Trống choai' ĐT Pháp: Giroud giải cứu 'Trống choai'

    Gặp Moldova yếu hơn rất nhiều song ĐT Pháp đã bất ngờ bị dẫn bàn sớm. Họ chỉ có thể có bàn gỡ hòa bằng pha lập công đầy tranh cãi của Raphael Varane.

  • Dư luận mong muốn Benzema trở lại ĐT Pháp Dư luận mong muốn Benzema trở lại ĐT Pháp

    Do tiếp tục bỏ rơi tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid, thuyền trưởng ĐT Pháp là HLV Didier Deschamps đang bị giới truyền thông đẩy vào tình thế khó.

  • Kante: 'Đôi lúc, cũng tốt khi… dính chấn thương' Kante: 'Đôi lúc, cũng tốt khi… dính chấn thương'

    Trên L’Equipe, N’Golo Kante vừa có nhiều chia sẻ chân thành. Anh nói về phong độ tại Chelsea, về việc anh trở thành cầu thủ đáng yêu nhất trong mắt các CĐV ở ĐT Pháp. Đặc biệt, tiền vệ này đã chia sẻ những cảm nghĩ rất khác biệt về điều mà nhiều cầu thủ lo ngại, đó là dính chấn thương.

  • Tại sao HLV Deschamps bỏ rơi Martial nhưng vẫn tin dùng Giroud ở ĐT Pháp? Tại sao HLV Deschamps bỏ rơi Martial nhưng vẫn tin dùng Giroud ở ĐT Pháp?

    HLV Dider Deschamps mới đây không điền tên tiền đạo Anthony Martial vào danh sách ĐT Pháp chuẩn bị chạm trán Moldova (14/11) và Albania (17/11) tại vòng loại EURO 2020. Sau khi đưa ra quyết định trên, ông đã có những chia sẻ liên quan đến chân sút thuộc biên chế Man United.

  • Cha Neymar hé lộ về dự định sắp tới của con trai Cha Neymar hé lộ về dự định sắp tới của con trai

    Ông Neymar Sr. cho biết cậu con trai Neymar chắc chắn sẽ ở lại PSG, thay vì tìm cách trở về Barcelona như phiên chợ hè 2019.

  • Cavani lạc lối ở công viên Cavani lạc lối ở công viên

    Người Paris không thích so sánh. Nhưng họ buộc phải so bì những con số trên sân cỏ giữa chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG, Edinson Cavani với chàng tân binh Mauro Icardi. Và rõ ràng, Cavani đang lạc lối ở Paris.

  • Mùa giải tuyệt vời của Di Maria Mùa giải tuyệt vời của Di Maria

    Các CĐV PSG đã nhìn thấy đội nhà thi đấu chật vật trên sân của Brest ở vòng 13 Ligue 1 2019/20, thậm chí còn mường tượng ra một viễn cảnh xấu nhất: mất điểm trên sân Francis-le-Ble. Thế nhưng thật may mắn, Thomas Tuchel còn có những người hùng Argentina của mình: Mauro Icardi và Angel di Maria.

  • Nhận định bóng đá Rodez vs Lens, 02h45 ngày 12/11 Nhận định bóng đá Rodez vs Lens, 02h45 ngày 12/11

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Rodez và Lens,

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x