Nhìn Alcacer, Barca có thấy tiếc?

Trung Nghĩa
22:08 ngày 24-10-2018
Paco Alcacer đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất khi ghi 8 bàn sau 5 trận trên tất cả các đấu trường cho Dortmund và 3 bàn sau 2 trận cho ĐT Tây Ban Nha. Chứng kiến phong độ trên cả tuyệt vời này của Alcacer, Barca hẳn phải cảm thấy tiếc nuối nhất là khi Luis Suarez đang sa sút còn Lionel Messi mới dính chấn thương.
Nhìn Alcacer, Barca có thấy tiếc?
Paco Alcacer đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Bundesliga cùng với Luka Jovic của Frankfurt với cùng 7 bàn. Với chỉ 4 trận để có được thành tích này, Alcacer dường như đang tái sinh tại Dortmund sau 2 năm vật vờ ở Barca.

Với 7 cú sút trúng đích để có 7 bàn thắng chỉ trong 126 phút ở Bundesliga, cũng như 1 bàn ở Champions League, Alcacer đã chứng tỏ mình là kiểu anh hùng luôn xuất hiện khi cần thiết.


Phong độ khó tin của ngôi sao người Tây Ban Nha đã tạo nên cơn sốt ở nước Đức. "Nó gần giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại", GĐTT của Dortmund Michael Zorc nói. "Không ai nghĩ Paco lại có thể chơi hay đến như vậy và sớm hòa nhập đến như vậy".

Mặc dù được biết đến như một sát thủ hồi còn ở Valencia trước khi gia nhập Barcelona vào năm 2016, Alcacer đang tiến lên một cấp độ mới khi sang Dortmund. Việc phải ngồi dự bị ở Barca dường như không làm mất đi sự tự tin của anh mà thậm chí còn khiến anh sắc sảo hơn và có cảm quan về không gian tốt hơn.

"Tôi không nghĩ rằng tôi đã uổng phí 2 năm tại Barcelona", anh từng chia sẻ hồi đầu tuần. “Rõ ràng là tôi muốn được thi đấu nhiều hơn, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều cả về chuyên môn lẫn tính cách trong thời gian ở Catalan”.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Teledeporte, Alcacer tỏ ra khá bình thản khi nói về phong độ xuất thần của mình: "Đó là kết quả của nhiều yếu tố: chuỗi trận thăng hoa, sự tự tin, có đủ thời gian cần thiết và trên hết là tập luyện mỗi ngày khi bạn không thi đấu để có thể hoàn toàn sung sức khi có cơ hội".

Ngay cả HLV ĐT Tây Ban Nha, Luis Enrique, cũng bất ngờ về tiền đạo 25 tuổi dù 2 người từng có thời gian làm việc cùng nhau ở Barca. “Anh ấy đang có phong độ tuyệt vời và đạt tới đẳng cấp mà hiếm người làm được”, Enrique nói sau khi Alcacer ghi 3 bàn trong 2 trận cho La Roja. “Những gì anh ấy đang thể hiện chỉ có thể nói là kỳ diệu”.


Nếu Barca biết Alcacer có thể đạt tới trình độ này, hẳn họ đã không để anh đến nước Đức với khoản phí cho mượn 23 triệu euro. Trong bối cảnh Luis Suarez sa sút thảm hại (mới có 4 bàn sau 12 trận) còn cây săn bàn hàng đầu Lionel Messi vừa gặp chấn thương tay và không thể góp mặt trong trận El Clasico vào Chủ nhật tới, sự tiếc nuối càng lớn hơn bao giờ hết.

Dortmund dường như đã bị thuyết phục và sẵn sàng mua đứt Alcacer, mặc dù anh mới chỉ thi đấu trọn vẹn 1 trận từ đầu mùa đến giờ. Alcacer đã bị chấn thương khi mới gia nhập vào cuối tháng 8 nhưng đã có một khởi đầu hoàn hảo khi anh vào sân từ ghế dự bị và nhanh chóng ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 trước Eintracht Frankfurt.

Trong trận đấu tiếp theo của mình, anh lập 1 cú đúp sau khi vào sân trong hiệp 2 để mang về thắng lợi 4-2 trước Bayer Leverkusen. Sau đó là cú hat-trick trong trận thắng Augsburg 4-3. Chuỗi ghi bàn của anh được tiếp diễn với 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Stuttgart.

"Đây là một vụ chuyển nhượng rất, rất, rất tốt", huấn luyện viên Lucien Favre nói trong sung sướng khi Dortmund vững vàng trên ngôi đầu với thành tích bất bại, ghi 27 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 8 bàn. Để truất ngôi của Bayern Munich và tiến xa tại Champions League, Dortmund đang hy vọng Alcacer có thể là nhân tố tạo nên sự khác biệt. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x