Real Madrid được thành lập bởi người xứ… Catalunya

Bùi Huy
11:31 ngày 29-03-2020
Trong khi Barcelona được thành lập bởi một thương gia người Thụy Sỹ, thì Real Madrid lại được đặt những viên gạch móng đầu tiên bởi anh em nhà Padros, Juan và Carlos. Họ là con của một nhà buôn hàng dệt may nổi tiếng xuất thân từ xứ Catalunya!
Real Madrid được thành lập  bởi người xứ… Catalunya

Anh em nhà Padros

Barca luôn tự hào về vị chủ tịch khai sinh ra CLB là Joan Gamper. Họ tổ chức một giải đấu giao hữu thường niên mang tên ông trước thềm mỗi mùa giải. Nhưng nói về Real Madrid, người ta thường hay nhắc đến vị chủ tịch Santiago Bernabeu. Kền kền trắng tổ chức một giải đấu và đặt tên SVĐ của mình theo tên ông. 

Tuy nhiên, Bernabeu không phải người sáng lập ra Real, ông chỉ là vị chủ tịch thứ 11 của CLB này. Những người đặt viên gạch nền móng đầu tiên để có được một đội bóng vĩ đại như Real hiện tại là anh em nhà Padros, gồm Juan và Carlos! 

Thực ra, Real không thường xuyên nhắc đến những người cha đẻ của mình. Đơn giản, họ có xuất thân từ xứ Catalunya. Cho đến nay, các thế hệ Real vẫn không muốn thừa nhận rằng họ được “đẻ ra” bởi những người xứ Catalunya! Song dù muốn hay không thì đấy vẫn là sự thật.

Anh em Juan và Carlos nhà Padros đươc sinh ra trong một gia đình nhà buôn vải lụa tại xứ Catalunya. Cha của họ là Timoteo Padras, còn mẹ là Paula Rubi. Juan và Carlos chỉ cách nhau 1 tuổi, khi được sinh vào lần lượt vào tháng 12/1869 và tháng 11/1870. 

Hai anh em Juan (phải) và Carlos Padros, những người đã thành lập nên Real Madrid

Khi trở thành những chàng trai 17 và 16 tuổi, hai anh em theo ba mẹ đến Madrid để gây dựng công việc kinh doanh. Xưởng sản xuất và buôn bán vải lụa mới của gia đình nhà Padros có tên “Al Capricho”, nằm ở số 48 Calle de Alcala, rất gần quảng trường La Cibeles mà Real Madrid sau này thường tổ chức ăn mừng mỗi lần vô địch. Đây cũng được xem như trụ sở đầu tiên trong lịch sử Kền kền trắng. 

Công việc làm ăn của gia đình nhà Padros rất phát đạt kể từ khi chuyển sang Madrid. Đã có lúc họ thuê tới 200 người làm. Anh em nhà Juan và Carlos bắt đầu hướng tới những tham vọng của riêng mình. Điều đầu tiên họ muốn tạo dựng sự nghiệp tại Madrid là thành lập một CLB bóng đá. 

Từ chủ tịch Real đến nhà tổ chức Cúp Nhà Vua

Cả hai đều là những chàng trai đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Ban đầu họ gia nhập CLB La Sociedad (không liên quan tới Real Sociedad). Tuy nhiên, vào năm 1900, do mâu thuẫn giữa các thành viên nên anh em nhà Padros cùng với một cầu thủ khác có tên là Julian Palacios đã đứng ra tự thành lập một đội bóng riêng. Họ đặt tên là Nueva Sociedad de Football, để phân biệt với La Sociedad. 

Julian Palacios được thừa nhận là vị chủ tịch đầu tiên của CLB đó. Một năm sau, đội bóng đổi tên thành Madrid Football Club. Đến năm 1902,  đội bóng chính thức tổ chức bầu ban lãnh đạo và Juan Padros được chọn làm chủ tịch. Madrid Football Club chính thức ra đời. 

Đội hình Madrid Football Club vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 1907, thời Carlos Padros làm chủ tịch

Lúc đầu, Madrid FC chỉ tổ chức thi đấu giữa các thành viên với nhau. Tuy nhiên, sau đó họ đã lên kế hoạch tổ chức một giải đấu tầm quốc gia. Người em Carlos đã khởi xướng và xúc tiến kế hoạch đầy tham vọng này, bởi lúc đấy ông là một nhân vật tên tuổi tại Madrid và có nhiều ảnh hưởng. 

Một giải đấu có tên Copa de la Coronacian đã được Madrid FC tổ chức vào năm 1902. Đây chính là tiền thân của Cúp Nhà Vua ngày nay. Nhờ quen biết với vua Alfonso XIII, Carlos đã xin được tài trợ cho giải đấu, trong đó được tặng một chiếc cúp bạc làm phần thưởng. Đây được xem như hệ thống thi đấu vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. 

Carlos không chỉ đứng ra tổ chức Cúp Nhà Vua, mà còn là trọng tài điều khiển trận chung kết đầu tiên của giải đấu vào năm 1902. Khi ấy Bizcaya đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1.

Madrid Football Club trong ngày thành lập vào năm 1902,  tiền thân của Real Madrid ngày nay

Đến năm 1904, Carlos Padros thay anh trai mình điều hành Madrid FC. Đến năm 1915, Juan nghỉ hưu tại Avila, nơi ông vui thú điền viên cho tới khi qua đời vào ngày 11/5/1932, thọ 63 tuổi.  

Về phần Carlos, ông làm chủ tịch Madrid FC cho tới năm 1908 và được tôn vinh là vị chủ tịch danh dự suốt đời của CLB. Do tham gia vào các hoạt động chính trị trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, ông đã bị bắt, song trốn thoát khỏi trại giam và chạy sang Pháp. Sau chiến tranh, Carlos trở lại Madrid và qua đời vào ngày 30/12/1950. Phần mộ của ông vẫn đang còn ở nghĩa trang San Justo tại thủ đô của Tây Ban Nha.

Real quên ơn anh em nhà Padros
Cho đến nay, Real Madrid vẫn lảng tránh về việc 2 anh em Padros đến từ xứ Catalunya là những người khai sinh ra họ. Real không có bất cứ hoạt động hay công trình nào để tôn vinh 2 nhà khởi xướng vĩ đại này. Họ không có chiếc cúp nào mang tên Carlos hay Juan. Những cái tên Carlos và Juan chỉ nằm trong sử sách và trong một góc nhỏ tại phòng truyền thống ở sân Santiago Bernabeu. 

Juan Padros từng làm chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha
Sau khi thôi các công việc liên quan tới Real Madrid, Juan Padros đã được bầu làm chủ tịch LĐBĐ tây Ban Nha vào năm 1912. Ông chỉ điều hành tổ chức này 1 năm, song đây cũng được xem như một thành tích lớn. Bởi trong vòng 1 năm trước đó, tổ chức này đã thay tới 5 đời chủ tịch khác nhau!

1920. Sau 18 năm được thành lập, Madrid FC mới đổi tên sang Real Madrid khi Vua Alfonso XIII trao cho CLB này danh hiệu Real (tức Hoàng gia) vào năm 1920. 

XEM THÊM

Những gã khổng lồ 'ngấm đòn' vì Covid-19

Real đảm bảo 100% lương trong mùa đại dịch

Roberto Carlos từng dụ Neymar phản bội Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x