5 ngôi sao có lần cuối tham dự Asian Cup

Hà Trang
16:22 ngày 06-01-2019
Asian Cup lần tới sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc vào năm 2023 và do đó, rất nhiều cầu thủ lừng danh có thể coi Asian Cup 2019 như lần sau cuối trong sự nghiệp.
5 ngôi sao có lần cuối tham dự Asian Cup
Ahmed Mubarak (33 tuổi, Oman)


Mubarak không còn xa lạ gì với bóng đá Oman. Anh chính là biểu tượng của quốc gia này trong hơn 15 năm qua. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2003, Mubarak đã luôn thể hiện năng lực vượt trội của mình. Dù chơi ở vị trí tiền vệ nhưng Mubarak cũng đã ghi được 18 bàn sau 156 lần khoác áo ĐT Oman. Trong sự nghiệp của mình, Mubarak đã tham dự 3 kỳ Asian Cup trước đó và vào các năm 2004, 2007 và 2015. 

Mark Milligan (33 tuổi, Australia)


Milligan nằm trong đội hình vàng của bóng đá Australia vô địch Asian Cup 2015. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Milligan luôn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội trẻ với kinh nghiệm dày dạn của mình. Tính đến nay, Milligan đã khoác áo ĐT Australia được 73 lần, ghi 6 bàn và tham dự tới 3 kỳ World Cup.

Sunil Chhetri (34 tuổi, Ấn Độ)


Kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2005, Chhetri đã gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng Ấn Độ. Từ thời điểm đó, tiền đạo nhỏ con liên tiếp ghi điểm với những màn trình diễn xuất chúng. Sau 104 lần phục vụ quốc gia, Chhetri đã ghi được 65 bàn và chỉ kém Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong danh sách các cầu thủ còn thi đấu ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG.

Amer Shafi (36 tuổi, Jordan)


Tiếp tục là một cây đại thụ khác của bóng đá châu Á. Shafi ra mắt trong khung gỗ ĐT Jordan từ năm 2002 và cho đến nay đã thi đấu được 139 trận. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của thủ môn kỳ cựu này có lẽ là... bàn thắng duy nhất trong sự nghiệp mà anh ghi được từ cú sút xa vào lưới Ấn Độ năm 2018. Asian Cup 2019 đã là kỳ đại hội thứ 4 mà Shafi tham dự sau các năm 2004, 2011 và 2015.

Zheng Zhi (38 tuổi, Trung Quốc)


Dù là quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng ĐT Trung Quốc lại luôn rất thiếu tài năng, bằng chứng là cho đến lúc này họ vẫn phải nhờ cậy một lão tướng đã 38 tuổi như Zheng Zhi. Tiền vệ kỳ cựu này có sự nghiệp khá ấn tượng khi từng chơi cho Charlton và Celtic. Anh cũng có 67 lần khoác áo ĐT Trung Quốc và ghi được 9 bàn. Zheng Zhi từng nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2013.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x