ĐT Anh, ĐT Pháp & những ông lớn gây thất vọng vì xung đột nội bộ

Trung Nghĩa
14:31 ngày 12-06-2021
Tại các giải đấu lớn như EURO hay World Cup luôn có những bất ngờ từ các ngựa ô hay sự thất vọng từ các ông lớn do xung đột nội bộ. Ví dụ như ĐT Anh và ĐT Pháp tại World Cup 2010. Mới nhất là tình trạng căng thẳng giữa Mbappe và Giroud tại ĐT Pháp trước thềm EURO 2020.
#1
ĐT Pháp (World Cup 2010)

Pháp để lại nỗi ô nhục vì những xung đột nội bộ tại World Cup 2010

Tại World Cup 2010, ĐT Pháp là Á quân Thế giới nhưng đã để lại tiếng xấu khó quên với một loạt hành động tai tiếng. Đầu tiên là việc hậu vệ trái Patrice Evra xung đột với HLV Raymond Domenech trên sân tập.

Tiếp đó, sau khi bị đuổi khỏi hiệp một trong trận đấu thứ 2 của Pháp với Mexico, Nicolas Anelka đã nổi giận với Domenech và bị đuổi về nhà. Các cầu thủ khác đã phản đối quyết định này và điều này dẫn đến màn trình diễn tệ hại trên sân khi người Pháp không thể thắng 1 trận nào tại vòng bảng (hòa 1, thua 2) và nhanh chóng xách va li về nước.

#2
ĐT Hà Lan (EURO 1996)

Seedorf công khai chỉ trích HLV tại EURO 1996

Cơn lốc cam từng nhận được nhiều kỳ vọng tại EURO 1996 nhưng cuối cùng phải sớm cay đắng về nước vì những bất đồng nội bộ. Các cáo buộc về việc trả lương, tuyên bố phân biệt chủng tộc và thậm chí cả dịch vụ ăn uống không đầy đủ đã chia rẽ đội hình của Hà Lan.

Tiền vệ ngôi sao Edgar Davids đã bị đuổi về nhà sau khi nói rằng HLV Guus Hidding "nên dừng việc đâm đầu vào mông một số cầu thủ". Trong khi đó, Clarence Seedorf chỉ trích công khai việc lựa chọn đội hình của HLV. Sau khi chật vật vượt qua vòng bảng (thua ĐT Anh 1-4 ở trận cuối), Cơn lốc cam gục ngã trước ĐT Pháp bởi loạt luân lưu ở tứ kết.

#3
ĐT Argentina (Copa America 2015)

Dàn sao Argentina gục ngã tại Copa America 2015 khi không có chủ tịch Liên đoàn bóng đá

Argentina bước vào Copa America 2015 trong tình trạng hỗn loạn vì bất ổn trong nội bộ Liên đoàn bóng đá nước này. Họ vẫn chưa có Chủ tịch mới sau khi Julio Humberto Grondona qua đời vào năm 2014.

La Albiceleste vào đến chung kết nhưng để thua trước Chile ở loạt luân lưu. Ngay sau đó, một loạt ngôi sao như Lionel Messi, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Angel Di María, Ever Banega, Lucas Biglia, Sergio Aguero và Ezequiel Lavezzi đều đe dọa rời đội tuyển quốc gia vì tình trạng vô tổ chức.

#4
ĐT Anh (World Cup 2010)

Terry chống đối ra mặt HLV Capello tại World Cup 2010

Tam sư tới với VCK World Cup 2010 với một vị thuyền trưởng đầy nghiêm khắc là Fabio Capello. Và điều này gây ra rất nhiều xung đột trong nội bộ của ĐT Anh khiến họ không thể tiến xa dù sở hữu đội hình đầy chất lượng.

Đội trưởng John Terry thừa nhận anh đã thách thức Capello tại World Cup 2010 bằng cách đề nghị các cầu thủ có thể uống 1 cốc bia sau trận hòa 0-0 với Algeria. Tam sư sau đó qua vòng bảng nhưng thất bại bẽ mặt 1-4 trước ĐT Đức ở vòng 1/8.

#5
ĐT Tây Đức (World Cup 1974)

HLV Helmut Schon và đội trưởng Beckenbauer phải điều đình về số tiền thưởng của cầu thủ Tây Đức tại World Cup 1974

Tại World Cup 1974, một số cầu thủ của ĐT Tây Đức đã thất vọng vì khoản tiền thưởng 30 nghìn mark cho việc giành chức vô địch và họ muốn có mức tiền 100 nghìn mark, tương đương với các đối thủ Italia và Hà Lan. "Các cậu thật tham lam và nếu mọi người phát hiện ra các cậu đang làm gì, họ sẽ nhổ nước bọt vào các cậu trên đường phố", huấn luyện viên Helmut Schon nói với các cầu thủ của mình vào thời điểm đó.

Franz Beckenbauer sau đó đứng ra dàn xếp và thuyết phục các cầu thủ thi đấu bằng con số 70 ngàn mark. Cuối cùng ĐT Tây Đức đã vô địch giải đấu, bất chấp những câu chuyện về việc uống rượu và hút thuốc vào đêm khuya cho đến rạng sáng.

#6
ĐT Hà Lan (EURO 2012)

Van Persie và Huntelaar căng thẳng ra mặt tại Hà Lan ở EURO 2012

Cơn lốc cam được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2012. Tuy nhiên, họ đã để thua cả 3 trận ở vòng bảng, chỉ ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 5 bàn. Nguyên nhân là do xung đột trong nội bộ đội bóng.

Sự cạnh tranh được đồn đại giữa Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar có nghĩa là cả hai không thể ra sân cùng nhau. Van Persie và Ibrahim Afellay còn bị cáo buộc đã chọc giận các đồng đội về cái tôi của họ do vị thế ở câu lạc bộ. Trong khi đó, Gregory van der Wiel bị buộc tội thiếu tập trung và quan tâm nhiều hơn đến nhãn hiệu thời trang của mình.

#7
ĐT Italia (World Cup 1974)

Chinaglia và HLV Valcareggi không nhìn mặt nhau tại World Cup 1974

Cố tiền đạo Giorgio Chinaglia thường là một nhân vật nổi tiếng khó quản lý. Sau khi bị thay ra ở trận gặp Haiti do bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn, ông đã chửi thẳng huấn luyện viên Ferruccio Valcareggi.

Khi bước ra đường biên, Chinaglia nói với Valcareggi "ông đi chết đi" trước khi đập phá phòng thay đồ. ĐT Italia khi đó bị chia rẽ giữa các cựu binh và những nhân tố mới cũng như giữa những cầu thủ phía Bắc và phía Nam.

#8
ĐT Mỹ (World Cup 1998)

HLV Sampson và đội trưởng John Harkes chống đối nhau kịch liệt tại World Cup 1998

Sau khi Steve Sampson dẫn dắt đội bóng vào đến bán kết Copa America năm 1995, ông được thăng chức từ HLV tạm quyền lên huấn luyện viên chính thức. Nhưng vào năm 1998, tất cả đã thành cơn ác mộng, một phần vì Sampson loại đội trưởng John Harkes ra khỏi đội sau khi bất đồng về chiến thuật.

Sau đó, Sampson đã làm xáo trộn đội hình của mình bằng cách đưa những cầu thủ hầu như không góp mặt ở vòng loại tham dự VCK World Cup 1998. ĐT Mỹ thi đấu tệ hại, thua cả ba trận và bị loại ngay từ vòng bảng. Harkes sau đó nói: "Sampson càng huấn luyện, chúng tôi càng trở nên tồi tệ hơn".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x