HLV Luiz Felipe Scolari: 'Nhờ nghề giáo mà tôi thành công khi cầm quân'

Minh Tâm
09:11 ngày 01-04-2020
Đại dịch Covid-19 khiến Luiz Felipe Scolari buộc phải để bản thân được… thư giãn. Và cũng bởi thế, HLV mê công việc này đã dành cho báo Guardian một buổi phỏng vấn thoải mái. Trong đó, ông chia sẻ rất cởi mở về hành trình cùng ĐT Brazil, từ chức vô địch thế giới năm 2002 đến thất bại lịch sử năm 2014.
HLV Luiz Felipe Scolari: 'Nhờ nghề giáo mà tôi thành công khi cầm quân'

Kỷ niệm buồn của World Cup 2014

Cuộc gặp giữa Scolari và phóng  viên của Guardian diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt với Scolari. Đó là một buổi sáng nắng đẹp, khi nhà cầm quân 71 tuổi thong thả đeo kính râm ngồi nhâm nhi cà phê ở bãi biển Guaruja nơi quê nhà Sao Paulo. Với một người tham công tiếc việc như Scolari, đây là sự kiện hiếm có. “Nhờ virus corona mà sau 50 năm, tôi mới có dịp nhàn rỗi suốt 2 tháng trời như thế này”, Scolari tươi cười nói với phóng viên của Guardian.

Những ai từng là học trò của HLV Scolari đều không lạ gì phong cách tham công tiếc việc và cá tính đầy sôi nổi của nhà cầm quân này. Xuất thân là một cầu thủ xoàng, thậm chí từng định chuyển hẳn sang làm giáo viên thể dục, nhưng tinh thần lạc quan và lối tiếp cận bóng đá khoa học, trực diện đã giúp Scolari tìm thấy thành công trong nghề HLV.

Năm nay 71 tuổi, Scolari đã trải qua 4 thập kỷ cầm quân đầy vinh quang ở Nam Mỹ, châu Âu và châu Á, từ CLB khởi nghiệp Centro Sportivo Alagoano ở giải hạng Nhì Brazil tới vinh quang chói lọi khi cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002. Nhưng cuộc sống không bao giờ toàn là màu hồng. Scolari cũng từng trải qua những thời khắc đen tối, chẳng hạn khi bị một CLB sa thải hay cùng ĐT Brazil thảm bại 1-7 dưới tay Đức ngay trên sân nhà tại bán kết World Cup 2014.

Tuy nhiên, như Scolari chia sẻ với Guardian, ông luôn đối mặt với những tình huống tồi tệ ấy theo cách tích cực nhất. “Khi ấy, nhiều người bảo rằng chúng tôi thua vì vắng Neymar, vì không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng thực ra, côn bằng mà nói chúng tôi thua vì chơi không tốt, vì mắc sai lầm và vì Đức chơi quá hay”, Scolari nói.

Nhà cầm quân 71 tuổi lý giải thêm: “Hôm ấy, chúng tôi vẫn đá với tinh thần chiến thắng như mọi trận đấu. Chúng tôi nhập cuộc không tệ. Mọi thứ diễn ra cân bằng cho đến khi Đức mở được tỷ số. Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Chúng tôi mắc lỗi còn đối thủ tận dụng rất  tốt điều đó để ghi bàn. Đó là một tình huống mà trong tiếng Bồ Đào Nha, chúng tôi gọi là pane, kiểu như một chiếc xe đang chạy bỗng bị hỏng động cơ. Tất cả khựng lại, rồi sụp đổ. Thật sự buồn nhưng chúng tôi phải hiểu rằng những tai nạn như thế là chuyện luôn có thể xảy ra trong bóng đá, với bất cứ đội nào. Vì thế, chúng tôi có thể gạt đi mọi chuyện để bước tiếp”.

Bản lĩnh người thầy

Truyền thông thế giới từng tiết lộ, sau thất bại sốc 1-7 trước Đức, nhiều cầu thủ Brazil đã khóc đến lịm người trong phòng thay đồ. Và Scolari, với vị thế người thuyền trưởng, đã phải xắn tay vào giúp các học trò vượt qua giai đoạn bi kịch ấy.

Ông mời chuyên gia tâm lý đến nói chuyện với cả đội, giúp họ lấy lại thăng bằng. Bản thân ông thì không cần. “Tôi quen với việc phải hứng chịu mọi áp lực rồi. Với lại, nghề huấn luyện nó thế. Khi Brazil vô địch World Cup 2002, chiến thắng là của cả đội, tôi không phải người hùng. Nhưng khi thất bại ở World Cup 2014, tôi là kẻ hứng chịu búa rìu từ mọi phía. Đến giờ, nhiều người vẫn còn chửi tôi. Nhưng các anh thấy đấy, tôi vẫn ổn”, HLV 71 tuổi nói.

Theo Scolari, tất cả những tinh thần ấy, ông đều có được nhờ những năm tháng làm thầy giáo dạy thể dục thời trẻ. “Nghề giáo cho tôi kỹ năng nhìn nhận những gì cần cải thiện nơi các cầu thủ, cho tôi hiểu biết về tâm lý của học trò để luôn tìm ra điểm tích cực . Có thể nói, những năm tháng làm thầy giáo đã định hình phong cách cầm quân và tính cách của tôi”, Scolari khẳng định.

XEM THÊM

Alexander-Arnold và Wan-Bissaka: Mũi khoan với lá chắn, ai xuất sắc hơn?

Hakimi mới là hậu về phải số 1 châu Âu, không phải Alexander-Arnold

10 cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh bị đánh giá tệ nhất thập kỷ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x