Theo dõi thông tin

Kane, Maguire và những ngôi sao bị đánh giá thấp hơn giá trị thực

01 giờ trước
Trong thế giới bóng đá, nơi ánh đèn sân khấu luôn ưu ái những siêu sao lừng danh, có những người hùng thầm lặng tạo ra giá trị rất lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn ra và ca ngợi tài năng mà những cái tên như Maguire xứng đáng được thừa nhận.

    1. Federico Valverde (Real Madrid)

    Tiền vệ Federico Valverde đã chơi hơn 360 trận cho Real Madrid. Cùng “Kền kền trắng”, anh giành 2 chức vô địch Champions League cùng 3 lần lên ngôi ở La Liga. Cộng thêm 71 lần khoác áo Uruguay, rõ ràng Valverde có  thành tích đáng nể ở cả CLB lẫn ĐTQG. Anh không được ca ngợi nhiều như 2 người đồng đội cũ của mình ở Real trước đây là Toni Kroos hay Luka Modric, nhưng “giá trị thật” lại rất lớn. Nếu ai đó còn nghi ngờ chuyện này thì họ nên xem lại cú hat-trick mà Valverde vừa lập được vào lưới Man City.

    2. Harry Maguire (MU)

    Trung vệ Harry Maguire đã có nhiều năm thi đấu trong môi trường khắc nghiệt Premier League. Anh nổi bật ở khả năng không chiến, tranh chấp tay đôi đáng gờm và giỏi ghi bàn từ các tình huống cố định. Tuy vậy, nhiều người vẫn không có thiện cảm với Maguire chỉ vì anh có cái đầu to, vẻ mặt khắc khổ, cơ thể cục mịch dễ tạo ra cảm giác chậm chạp cho khán giả. Ngoài ra, Maguire đôi lúc cũng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. Hệ quả là cầu thủ này thường được nhớ đến với hình ảnh “gã hề”, dù thực tế anh đích thực là chốt chặn đáng tin cậy.

    3. Bernardo Silva (Man City)

    Tiền vệ Bernardo Silva đã giành 6 chức vô địch Premier League cùng Man City và có hơn 100 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Anh thường xuyên nằm trong nhóm cầu thủ ra sân nhiều nhất dưới thời HLV Pep Guardiola. Dù vậy, Bernardo hiếm khi được quan tâm nhiều như những đồng đội đình đám cỡ Erling Haaland hay Kevin De Bruyne. Thậm chí Ruben Dias, Rodri hay Phil Foden còn có sức hút hơn Bernardo Silva, nhờ giành được những giải thưởng cá nhân trong vài mùa trở lại đây. Bất chấp thực tế trên, Bernardo Silva vẫn là cầu thủ có lối chơi rất thông minh, quả cảm và được HLV Guardiola tin dung.

    4. Joao Neves (PSG)

    Joao Neves là mắt xích quan trọng trong đội hình Paris Saint-Germain đã nhiều năm thống trị ở Pháp và mới vô địch Champions League mùa trước. Ở PSG, anh thường xuyên đảm nhiệm vai trò luân chuyển bóng, thu hồi và giữ nhịp trận đấu. Hồi tháng 8 năm ngoái, Neves từng lập hat-trick giúp PSG đè bẹp Toulouse với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, do không có nhiều bàn thắng hay danh hiệu cá nhân, anh ít khi được nhắc đến với tư cách thành viên quan trọng bậc nhất của đại diện thủ đô nước Pháp.

    5. Harry Kane (Bayern Munich)

    Kane đã cán mốc 500 bàn trong sự nghiệp

    Tiền đạo Harry Kane đã vượt mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp cho CLB và ĐTQG. Đây là con số đáng nể mà ngay cả các tiền bối vĩ đại trong làng bóng đá Anh như Alan Shearer (410 bàn) hay Jimmy Greaves (466 bàn) cũng không thể với tới. Tại Bayern Munich, Kane đang duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định. Tuy nhiên, anh thường bị đánh giá thấp trong các cuộc tranh luận về tiền đạo hay nhất, chủ yếu là vì không giành nổi danh hiệu nào trong suốt nhiều năm khoác áo đội bóng cũ Tottenham. Ngoài ra, phong cách thi đấu không quá hào nhoáng, mà chỉ thiên về đơn giản và hiệu quả cũng khiến Kane trở nên kém nổi bật.

    6. Stanislav Lobotka (Napoli)

    Tiền vệ Stanislav Lobotka là nhân tố quan trọng giúp Napoli giành Scudetto mùa trước. Anh đảm nhiệm vai trò tiền vệ lùi sâu, với nhiệm vụ chính là giúp đội nhà thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu. Lobotka hiếm khi ghi bàn nhưng luôn giữ tỷ lệ chuyền chính xác cao và ổn định trong suốt mùa giải. Chính vì chơi ở vị trí ít nổi bật, anh thường bị bỏ qua trong các bảng xếp hạng cá nhân.

    7. Michael Olise (Bayern Munich)

    Chuyên gia chạy cánh Michael Olise đang trải qua mùa giải ấn tượng với 27 kiến tạo và 15 bàn thắng cho Bayern. Tính tổng cộng, anh đã 42 lần ghi dấu giày vào các bàn thắng trong 38 trận đá cho Hùm xám xứ Bavaria kể từ đầu mùa. Đây là hiệu suất ngang với các siêu sao tấn công hàng đầu châu Âu. Dù vậy, cầu thủ 24 tuổi người Pháp vẫn chưa được nhắc đến rộng rãi do anh mới có mùa giải thứ 2 khoác áo Bayern, lại đấu bên cạnh nhiều tên tuổi nổi bật hơn.

    8. Domenico Berardi (Sassuolo)

    Tiền đạo Domenico Berardi đã chơi hơn 400 trận cho Sassuolo và duy trì hiệu suất 0,72 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi 90 phút trong sự nghiệp. Con số này còn cao hơn những gì mà đồng nghiệp Vinicius làm được ở Real (0,71 bàn/trận). Đáng chú ý, Berardi đã chơi hơn 400 trận trong 14 mùa giải liên tiếp khoác áo Sassuolo. Tiếc là Berardi thường chỉ được nhắc đến như biểu tượng của lòng trung thành ở một đội bóng tầm trung, chứ ít ai biết cầu thủ này đã duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc.

    9. Victor Osimhen (Galatasaray)

    Tiền đạo Victor Osimhen từng ghi dấu ấn khi giúp Napoli giành Scudetto sau 33 năm chờ đợi. Anh cũng có 35 bàn sau 52 trận cho ĐT Nigeria, hiệu suất rất cao ở cấp độ quốc tế. Điểm hạn chế của Osimhen chỉ là anh đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Galatasaray, thay vì các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Với kỹ năng cơ bản tốt cùng sự nhạy bén trong việc “đánh hơi” thấy cơ hội, Osimhen mà được chơi cạnh những đồng đội chất lượng thì số lượng bàn thắng của anh có lẽ chẳng kém gì Haaland hay Mbappe.

    10. Jurrien Timber (Arsenal)

    Hậu vệ Jurrien Timber là trụ cột của Arsenal, với khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau nơi hàng thủ. Anh nổi bật ở kỹ năng phòng ngự 1 đấu 1 và đọc tình huống cực hay. Khi cầu thủ người Hà Lan cập bến Arsenal vào mùa Hè năm 2023, thương vụ này đã khiến không ít người ngạc nhiên. Đơn giản, Pháo thủ đã sở hữu một hậu vệ phải hàng đầu là Ben White. Trong bối cảnh như vậy, lại phải nghỉ thi đấu gần trọn mùa trước vì đứt dây chằng chéo trước, việc Timber đang được HLV Arteta tin dùng đủ khiến những ai từng đánh giá thấp anh phải nghĩ lại.

    Trọng Khang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay