
Cựu hậu vệ từng vô địch Premier League này có quãng thời gian làm việc cùng Ronaldo tại MU, và tin rằng CR7 sở hữu những phẩm chất duy nhất trong lịch sử bóng đá, vượt trội hơn cả tượng đài người Argentina.
Trong hơn 20 năm, hai siêu sao vĩ đại nhất thế giới luôn song hành trong cuộc đua giành ngôi vị số 1. Với nhiều người, Messi - chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng và là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử - là người đứng đầu. Nhưng với không ít người khác, Ronaldo mới là biểu tượng tối thượng, bởi anh vươn lên bằng khổ luyện thay vì được ban tặng thiên phú.
Simpson, sản phẩm của học viện Carrington, thuộc nhóm thứ hai đó. Anh từng chứng kiến tận mắt quá trình Ronaldo được MU "rèn giũa" từ một cầu thủ cánh mảnh khảnh, ưa rê dắt màu mè, trở thành một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất thế giới. Đó không phải hành trình dễ dàng.
Nhưng CR7 luôn được thúc đẩy bởi khát khao chiến thắng không giới hạn. Ở tuổi 40, anh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha, thậm chí được cho là sẽ gia hạn hợp đồng tại Saudi Arabia để thi đấu tới sau tuổi 42.
Simpson thừa nhận anh vẫn bị "choáng ngợp" trước sự nghiệp của Ronaldo - thành quả của một tinh thần lao động phi thường, giúp CR7 chạm tới hàng ngũ bất tử của bóng đá.
Phát biểu thông qua Fruity Slots, Simpson nói với Goal: "Điều tuyệt vời nhất ở Ronaldo là anh ấy luôn biết thích nghi. Anh thích nghi khi mới 18, 19 tuổi, thích nghi ở Real Madrid, rồi Juventus. Giờ anh lại thích nghi ở Saudi Arabia và trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, với tôi, anh là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

Tôi không có ý xúc phạm Messi. Anh ấy là một tài năng phi thường nhưng Messi chưa từng phải thay đổi nhiều phần trong lối chơi của mình. Còn Ronaldo thì khác. Khi mới đến MU, anh ấy không biết đánh đầu. Nhưng giờ anh ấy là một trong những cầu thủ đánh đầu tốt nhất thế giới, một trung phong thực thụ. Thành thật mà nói, thật là một niềm vui khi được chứng kiến anh ấy phát triển như vậy".
Trong khi ấy, Ronaldo cũng không ngần ngại tự nhận mình là GOAT. Trả lời La Sexta, anh từng nói: "Tôi nghĩ mình là cầu thủ hoàn thiện nhất từng có. Đó là quan điểm của tôi. Có thể là vấn đề sở thích, nhưng tôi nghĩ là tôi. Tôi làm được mọi thứ: đánh đầu, đá phạt, sút tốt bằng chân trái, nhanh, khỏe, bật cao.
Ai thích Messi, Pele hay Maradona, tôi đều tôn trọng. Nhưng nói Ronaldo không hoàn thiện thì là sai sự thật. Tôi là người hoàn thiện nhất. Tôi chưa thấy ai tốt hơn mình, và tôi nói điều đó bằng cả trái tim".
Simpson tin rằng Ronaldo vẫn còn có thể thi đấu thêm vài năm nữa, vì anh vẫn còn những mục tiêu lớn chưa đạt được.
"Bạn không thể loại anh ấy ra khỏi cuộc chơi. Miễn là Ronaldo còn ghi bàn và không dính chấn thương, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy tiếp tục. Tôi biết anh ấy muốn chạm mốc 1.000 bàn thắng. Và tôi nghĩ anh ấy còn muốn đá cùng con trai mình.
Chơi bóng bên cạnh con trai, đó hẳn là một trong những cảm xúc vĩ đại nhất sau khi bạn đã giành mọi danh hiệu. Hãy nhìn vào những mục tiêu ấy: 1.000 bàn thắng và được sát cánh cùng con trai. Liệu khi đạt được rồi, anh ấy có cảm thấy mình đã hoàn tất tất cả không? Tôi không biết. Anh ấy là một con người và cầu thủ phi thường. Những gì anh ấy đã làm cho bóng đá thật sự không thể tin nổi".
Trong khi chờ Cristiano Jr (hiện 15 tuổi, đang khoác áo đội trẻ Al Nassr) trưởng thành để cùng anh chia sẻ sân cỏ, Ronaldo vẫn tiếp tục chinh phục thêm danh hiệu cùng kỷ lục ở mùa giải 2025/26, và được kỳ vọng sẽ góp mặt tại World Cup 2026, nơi CR7 sẽ tìm cách bắt kịp Messi bằng một danh hiệu vô địch thế giới.























-ngay-24-10-20.jpg)


