Tình hình nhân sự ở U23 Việt Nam

'Này Đình Trọng, cậu vẫn ổn chứ?'

Các bác sĩ, chuyên gia, ban huấn luyện đang chạy đua với thời gian để giúp Trần Đình Trọng kịp bình phục và có mặt trong đội hình U23 Việt Nam trước ngày ra quân tại VCK U23 châu Á 2020. Và ở Buriram (Thái Lan) hiện tại, rất nhiều người cũng nín thở chờ trung vệ này trở lại…

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Chuyện “nhặt” từ Đa Tốn
Vào những ngày cuối tháng 10/2019, sau nhiều lần hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng về thăm nhà Đình Trọng ở xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội). Chiếc xe dừng bánh, ông Trần Đình Hùng (bố Đình Trọng) kéo cửa cổng và nở nụ cười tươi rói. Ông bảo: “Trọng nó báo từ hôm qua, nhà có khách quý từ Sài Gòn ra, bác chờ hai cháu mãi. Thôi vào nhà rửa tay, uống trà chờ Trọng và Đức (Phan Văn Đức) rồi ta dùng bữa cơm quê luôn một thể”.

Bên ly rượu sâm mà Đình Trọng cất công mang từ Hàn Quốc về biếu bố, có rất nhiều câu chuyện ông Hùng kể về cậu con trai. Nhưng có lẽ, đoạn lắng lại trong tôi nhiều nhất, chính là chuyện Đình Trọng phải nén đau để thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018 và trước đó là V.League. “Có những lần biết con đau, chấn thương, gọi điện hỏi thăm mà thương nó quá. Trọng biết bố mẹ hay lo nên thường giấu nhẹm đi hoặc né tránh, nhưng nghe giọng là biết nó buồn và đau thế nào. Như ở AFF Suzuki Cup 2018, ít ai biết nó rất đau, cả đêm trước trận chung kết quằn quại, trằn trọc không ngủ được. Vậy mà, nó vẫn nén đau để ra sân.

Sau này tôi hỏi Trọng, lỡ con có chuyện gì thì sao? Nó chỉ cười rồi nói rằng, khi ra sân con chẳng còn biết đau là gì. Cứ thế đá thôi, cơ hội vô địch đã đến rất gần, ai cũng ngóng trông, nếu con không tận dụng lấy, sau này có khi tiếc cả đời. Vừa thấy tội vừa thấy thương con, biết nó “tham bóng”, biết nó bất chấp vì danh dự màu cờ sắc áo nên tôi cũng đành lòng không dám nói gì”, ông Hùng chỉ tay lên những tấm huy chương kể về Đình Trọng.

Đình Trọng (giữa) nuốt trọn giáo án mà BHL đưa ra trong những buổi tập vừa qua - Ảnh: MINH TUẤN

Sau giải đấu đó, Đình Trọng không thể chạy được nữa. Anh buộc phải thực hiện ca tiểu phẫu tại Hàn Quốc để giải quyết triệt để chấn thương bàn chân. Lần ấy, ông Hùng cứ hay tỉ tê với Đình Trọng, rằng chuyện chấn thương, cơ địa thì chỉ có bản thân con mới biết rõ nhất. Người cha đáng kính ấy nhắc con trai phải nghỉ tới nơi tới chốn để tránh tái phát chấn thương. Thời gian như thoi đưa, quay đi ngó lại, vòng loại U23 châu Á 2020 lại đến. Đình Trọng lại có tên trong danh sách được HLV Park Hang Seo triệu tập. Vừa mừng vừa thấy sốt ruột, ông Hùng lại hỏi con trai có đá được không, dù biết kiểu gì cậu cũng đi tiên phong ra trận.

Sự trở lại của Đình Trọng ở trung tâm hàng phòng ngự đã giúp U23 Việt Nam giành tấm vé nhất bảng G. Trọng “ỉn” chính là người khiến U23 Thái Lan khóc thét và Supuchai Jaided phải nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cả hành trình sau đó tại V.League, Đình Trọng chưa bao giờ sung sức nhất và rồi vào một buổi chiều định mệnh trên sân Pleiku (vòng 12, V.League 2019), chấn thương lại ập đến với anh. Chấn thương ấy cướp đi của Đình Trọng những giải đấu quan trọng nhất năm 2019 như VCK Asian Cup, SEA Games 30 hay vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Chuyện “nhặt” ở Buriram
“Này Đình Trọng, cậu ổn chứ?”, tôi chào và hỏi thăm Đình Trọng khi chiếc xe chở đội tuyển U23 Việt Nam vừa ghé sân Chang Arena (Buriram) để làm quen thảm cỏ. Đình Trọng nở nụ cười ý nhị rồi đáp: “Em OK anh ơi”. Với Đình Trọng, tôi biết mọi thứ bây giờ luôn “OK”, bởi điều trung vệ này sợ hãi nhất là phải đáp chuyến bay về nhà khi bản danh sách cuối cùng được thầy Park gửi lên AFC. 

Những ngày qua ở Buriram, U23 Việt Nam như một “pháo đài” bất khả xâm phạm. Mọi thông tin dường như không thể lọt ra ngoài và nguyên tắc bảo mật của HLV Park Hang Seo cũng nhận được sự ủng hộ của giới truyền thông. Cho đến thời điểm này, những “bệnh binh” của U23 Việt Nam như Thanh Thịnh, Trọng Hùng và Đình Trọng đã trở lại tập luyện. Trọng Hùng có vẻ đang khả dĩ hơn hai đồng đội. Còn Thanh Thịnh chỉ mới mở ra những triển vọng, trong khi Đình Trọng vẫn đặt ở chế độ chờ.

Đình Trọng khó đá chính ngay từ đầu

Với cầu thủ đẳng cấp như Đình Trọng, nếu anh có mặt ngay ở những trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 thì chẳng có gì tuyệt vời hơn. Nhưng dường như, khả năng ấy rất khó xảy ra. Trước đó, Đình Trọng đã vào sân trong trận giao hữu với U23 Bahrain và ở những trận đấu tập, nhưng có vẻ như đôi chân của anh còn nhút nhát trong mỗi pha đối kháng. Ai cũng biết, tại VCK U23 châu Á lần này, mỗi trận đấu thực sự là một trận chiến và nó sẽ không có chỗ cho những đôi chân mong manh sợ hãi. Với HLV Park Hang Seo, ông luôn chọn những “chiến binh” sẵn sàng về cả chuyên môn lẫn tâm lý chiến.

Nếu chiếu theo quan điểm này, thật khó để Đình Trọng có một chỗ trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Và có lẽ, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng biết, sẽ quá mạo hiểm nếu ông sử dụng một cầu thủ chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Do vậy, nếu Đình Trọng được sử dụng như một “của để dành” cho trận đấu thứ hai, thứ ba ở vòng bảng hay xa hơn nữa, có vẻ sẽ hợp lý hơn. 

Những con số để hy vọng
Đình Trọng đã có mặt và chơi 20 phút cuối trong trận đấu tập của U23 Việt Nam với CLB Becamex Bình Dương trên sân Thống Nhất. Đến khi di chuyển sang Bangkok (Thái Lan), trung vệ này tiếp tục được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận giao hữu với U23 Bahrain. Ở những buổi tập vừa qua, Đình Trọng đã cho thấy sự tiến bộ bằng việc nuốt trọn giáo án mà BHL đề ra.

Truyền thông Hàn Quốc quan tâm U23 Việt Nam

Nữ phóng viên duyên dáng của Hàn Quốc 	  Ảnh: MINH TUẤN

Các phóng viên đến từ quê hương của HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Buriram (Thái Lan) để đưa tin về buổi tập cũng như công tác chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2020. Chiều qua (8/1), ê-kíp truyền hình, trong đó có một nữ phóng viên duyên dáng đã làm “náo loạn” cả sân tập. Được biết, truyền thông xứ Kim chi rất quan tâm đến hình ảnh, kết quả của U23 Việt Nam bởi ở Hàn Quốc, ông Park đang rất ăn khách.

XEM THÊM

Suphanat, thần đồng trẻ nhất của U23 Thái Lan ở U23 châu Á 2020 là ai?

Thêm một trung vệ của HLV Park Hang Seo phải tập riêng

Đại chiến với UAE gần kề, U23 Việt Nam giảm cường độ tập luyện

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Cadiz vs Granada, 03h00 ngày 30/3: 03h00 ngày 30/3: Cadiz vs Granada

    Nhận định bóng đá trận Cadiz vs Granada diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lens, 03h00 ngày 30/3: Chủ nhà tạm chiếm Top 3 03h00 ngày 30/3: Lille vs Lens   

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lens diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Adelaide United vs Western United, 15h45 ngày 29/3 15h45 ngày 29/3: Adelaide United vs Western United

    Nhận định bóng đá trận Adelaide United vs Western United diễn ra vào lúc 15h45 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 22 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Southampton vs Middlesbrough, 22h00 ngày 29/3: Đổ bê tông top 4 22h00 ngày 29/3: Southampton vs Middlesbrough

    Nhận định bóng đá trận Southampton vs Middlesbrough diễn ra vào lúc 22h00 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 39 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x