Trải qua 5 trận liên tiếp không thắng ở giải VĐQG lẫn Cúp Quốc gia Hà Lan, HLV Johny Jansen vẫn tỏ ra khá bảo thủ khi tiếp tục giữ nguyên đội hình ruột của mình. Floranus tiếp tục được bố trí chơi hậu vệ trái. Bên cạnh anh là cặp trung vệ Botman - Dresevic cùng Van Rhijn bên cánh phải đóng vai trò hỗ trợ khả năng phòng ngự cho Heerenveen.
Nhưng Floranus cùng các đồng đội nhanh chóng bị đánh sập bởi sức tấn công của đội chủ nhà Vitesse. Liên tiếp ở các phút 10 và 16, Bryan Linssen cùng Tim Matavz dễ dàng ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn 2-0. Sau đó, Kongolo cùng Ejuke giúp Heerenveen gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ.
Nhưng với hàng thủ mắc nhiều sai lầm, trong đó có vị trí hậu vệ trái, HLV Jansen buộc phải rút Floranus sau khi hiệp 1 khép lại. Ông cần một hậu vệ trái khác đảm bảo sự an toàn hơn.
Giữa Woudenberg và Văn Hậu, HLV Jansen đã chọn Woudenberg thay vì mạnh dạn trao cơ hội cho Văn Hậu vào sân. Nhưng chính Woudenberg đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và dẫn đến bàn thua trên chấm phạt đền ở phút 66. Trước đó, Heerenveen cũng bị Vitesse chọc thủng lưới ở phút 56.
Thua chung cuộc 2-4, Heerenveen đã tụt xuống vị trí thứ 10 tại giải Hà Lan với 29 điểm/23 trận, cơ hội dự Cúp châu Âu mùa tới khá mù mịt. Từ đầu năm 2020, Heerenveen thua 4, hòa 2 và chưa biết mùi chiến thắng. Còn với Văn Hậu, đây đã là trận đấu thứ 18 mà anh không được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan.
XEM THÊM
Chủ tịch danh dự SC Heerenveen chê đội nhà vụ mua Văn Hậu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn