Top 10 ngôi sao mà Wenger từng bỏ lỡ

PHƯƠNG MINH
14:06 ngày 13-09-2019
Ở thời đỉnh cao, Arsene Wenger từng được coi là HLV có “cặp mắt xanh”, rất giỏi phát hiện tài năng cho Arsenal. Ông là người hồi sinh sự nghiệp của Patrick Vieira, Thierry Henry và đưa nhiều tên tuổi khác ra ánh sáng. Nhưng cũng chính Wenger từng bỏ lỡ những cơ hội chiêu mộ rất nhiều ngôi sao sáng giá.
Top 10 ngôi sao mà Wenger từng bỏ lỡ
1. PAUL POGBA

Arsenal lẽ ra đã có được Paul Pobga, khi tiền vệ người Pháp quyết định chia tay Man United năm 2012. Thời điểm ấy, The Gunners cũng vào cuộc nhưng lại không qua mặt được Juve. 

Hai năm sau sự việc ấy, chính HLV Arsene Wenger tiết lộ: “Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Chúng tôi thực sự quan tâm đến Pogba và cố gắng đưa cậu ấy tới London, nhưng cậu ấy lại chọn Juve”. Đây rõ ràng là một món hời với đội bóng Italia vì 4 năm sau khi có được Pogba mà không phải tốn 1 xu.



2. YAYA TOURE

Đã 14 năm trôi qua kể từ khi Patrick Vieira rời Arsenal, nhưng Pháo thủ vẫn chưa tìm được sự thay thế xứng đáng. Chuyện này có một phần lỗi của HLV Wenger. Vì ông đã có cơ hội chiêu mộ Yaya Toure, người từng có thời gian thử việc trong màu áo Arsenal năm 2003 và thậm chí, từng ra sân trong trận giao hữu trước mùa với Barnet. 

Tuy nhiên, việc Arsenal không mặn mà trong việc giải quyết rắc rối về hộ chiếu đã khiến tiền vệ này quyết định đến Ukraine khoác áo Metalurh Donetsk. 

3. LUIS SUAREZ

HLV Wenger từng được hỏi rằng, ông sẽ làm gì nếu lại có cơ hội mua Luis Suarez từ Liverpool như mùa hè 2013. Đáp lại, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại”. “Chuyện đó” mà ông nhắc đến là việc Arsenal gửi đề nghị... 40 triệu + 1 bảng tới Anfield, với niềm tin rằng The Kop chắc chắn sẽ nhả tiền đạo người Uruguay. Tuy nhiên, đề nghị này lại chọc giận ông chủ John W. Henry của Liverpool. 


4. WILLIAN

Daniel Musatti, tuyển trạch viên phụ trách Brazil của Arsenal là người đưa Denilson từ Sao Paulo tới sân Emirates năm 2006. Nhưng ít ai biết rằng trước đó 1 năm, Musatti từng đề nghị The Gunners chiêu mộ Willian, cầu thủ lúc đó mới 17 tuổi và đang khoác áo Corinthians. 

Nhưng đáp lại, HLV Wenger đã từ chối với lý do là ông đang theo dõi “một cầu thủ khác”. Kết quả là Hè 2007, Willian gia nhập Shakhtar Donetsk với giá 14 triệu euro và nhanh chóng tỏa sáng trên đất châu Âu. 

5. ZLATAN IBRAHIMOVIC

Câu chuyện về việc Zlatan Ibrahimovic từ chối thử việc ở Arsenal vì “không thích thử việc” thực ra không hoàn toàn đúng, như chính tiền đạo này từng tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình. Nhưng việc đội bóng Bắc London muốn chiêu mộ chân sút người Thụy Điển khi anh vẫn còn khoác áo Malmo thì hoàn toàn là sự thật. 

Khi đó, Ibra tuyên bố hoặc Arsenal mua anh mà không cần thử việc, hoặc không. Những gì diễn ra sau đó thì ai cũng biết: HLV Arsene Wenger đã chọn không.

6. GIANLUIGI BUFFON

Năm 2001, Arsenal đang tìm kiếm người có thể gánh vác trọng trách trước khung thành thay David Seaman. Gianluigi Buffon là người được chọn, và thủ thành khi ấy còn khoác áo Parma thậm chí đã dùng bữa với HLV Arsene Wenger để nói chuyện tương lai. 

Tuy nhiên, không ai ngờ tới là Juventus lại nhảy vào và chen ngang cuộc đàm phán này. Cái giá 32,6 triệu bảng, kỷ lục dành cho một thủ môn đã đứng vững đến tận Hè 2018, mà Bianconeri đưa ra khiến Parma không thể nói lời từ chối. Còn với Arsenal, dù đây chẳng khác gì một vụ cướp nhưng họ cũng chẳng thể trách ai.


7. N’GOLO KANTE

Hồi tháng 2/2017, HLV Wenger tiết lộ ông từng 2 lần muốn chiêu mộ N’Golo Kante trước khi Chelsea cuỗm được tiền vệ người Pháp vào hè 2016. Lần đầu tiên là khi cầu thủ này còn chơi bóng ở Pháp cho Caen, còn lần thứ 2 là khi anh đã khoác áo Leicester. 

Giáo sư cho biết: “Tôi từng 2 lần muốn ký hợp đồng với Kante nhưng bất thành. Chúng tôi không thể giải thích vì sao mình thất bại, chuyện chuyển nhượng vốn khó nói trước”. Tuy nhiên, những lời giải thích của Wenger nghe vẫn rất lố bịch, nếu biết rằng Leicester chỉ mất có 5,5 triệu bảng để mua Kante từ Caen.

8. CRISTIANO RONALDO

Arsene Wenger vẫn nói rằng tiếc nuối nhất trong sự nghiệp của ông là không đưa được Cristiano Ronaldo về Arsenal khi có cơ hội: “Tôi đã đưa Ronaldo đi tham quan ở Arsenal, và còn đưa cả chiếc áo in tên cậu ấy. Nhưng cuối cùng, 2 CLB lại không thống nhất được về mức phí chuyển nhượng”. 

Để hiểu thêm về vụ này, Sir Alex Ferguson cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Jorge Mendes, đại diện của Ronaldo, và ông ấy nói chúng tôi phải nhanh tay vì cả Arsenal lẫn Real Madrid đều muốn có cậu ấy”.

9. LIONEL MESSI

Không chỉ Cristiano Ronaldo, Wenger còn lỗi hẹn với cả Lionel Messi. Tờ Marca tiết lộ là sau khi đón Cesc Fabregas về từ Barca, Arsenal đã muốn chiêu mộ nốt Messi và Gerard Pique. Giáo sư đã kể lại trên kênh truyền hình beIN SPORTS là: “Chúng tôi đã đàm phán với Barca khi mua được Fabregas, vì Pique và Messi chơi cùng đội với cậu ấy. Pique sau đó cũng sang Anh chơi cho Man United nhưng Leo thì ở lại. Lúc đó, cậu ấy đã là cầu thủ không thể đụng đến”.


10. DIDIER DROGBA

Didier Drogba chính là một trong những nỗi ám ảnh của Arsenal, với 13 bàn thắng sau 15 lần chạm trán The Gunners. Nhưng lẽ ra, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã thuộc về chính Arsenal chứ không phải là Chelsea, nơi anh đã giành được 4 chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League. 

HLV Arsene Wenger cho biết: “Tôi đã bỏ lỡ Drogba khi cậu ấy còn chơi ở Pháp cho Le Mans. Lúc đó tôi đã biết Drogba là một cầu thủ tài năng, nhưng cuối cùng tôi lại bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ cậu ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x