5. Johan Cruyff (1964 - 1984)
Johan Cruyff học cách kiểm soát bóng và trau dồi kỹ năng vô song của mình trên những con phố lát đá cuội gồ ghề ở Amsterdam, nhưng không bao giờ tìm cách hạ nhục đối thủ. Biểu tượng bóng đá người Hà Lan tự hào chỉ thực hiện một pha xâu kim nếu đó là con đường ngắn nhất dẫn đến khung thành.
Ngay cả một số người vô tình bị ông “xỏ háng” cũng đón nhận điều đó với tâm trạng phấn khởi. Jan Olsson của Thụy Điển - cầu thủ đầu tiên phải chịu đựng cái gọi là "Cruyff turn" (pha xoay người của Cruyff) - cũng chỉ bất lực vung tay vào không khí khi đội trưởng ĐT Hà Lan lướt qua ông tại World Cup 1974. "Tôi yêu tất cả mọi thứ về khoảnh khắc đó", Olsson nhớ lại.
Trong cùng trận đấu mà ông thực hiện cú xoay người đặc trưng, Cruyff đã hoàn thành 12 lần rê bóng. Chỉ có 2 cầu thủ trong lịch sử World Cup từng rê bóng nhiều hơn con số này trong một trận đấu trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
Sự nghiệp: 433 bàn/761 trận cho cả CLB lẫn ĐTQG.
Các danh hiệu lớn: 3 chức vô địch Cúp C1, La Liga và VĐQG Hà Lan.
4. George Best (1963 - 1984)
Paddy Crerand, đồng đội lâu năm của George Best tại MU, từng nói về ảnh hưởng của ông lên các hậu vệ là khiến họ "lộn tiết". Trong suốt sự nghiệp, huyền thoại Bắc Ireland này đã tạo nên vô số pha rê bóng nổi da gà.
Khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Best đến dưới sự dìu dắt của Sir Matt Busby, người từng thốt lên: "Cậu ấy có thể sử dụng cả hai chân, đôi khi cậu ấy như thể có sáu chân vậy".
Không ai kiểm soát được những pha rê bóng của Best. Cầu thủ chạy cánh tinh quái này đã từng "xỏ kim" Thánh Johan và Johan Neeksens trong cùng một trận đấu của Bắc Ireland gặp Hà Lan năm 1976.
Sự nghiệp: 260 bàn/742 trận
Các danh hiệu lớn: Cúp C1, Vô địch Anh (2 lần)
3. Lionel Messi (2003 đến nay)
Messi đã phát triển lối chơi của mình qua nhiều năm. Sau khởi đầu đầy phấn khích ở tuổi 20, Messi đã hoàn thành trung bình 8,4 lần rê bóng mỗi trận, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. HLV Pep Guardiola là người đóng vai trò then chốt trong bước tiến hướng đến hiệu suất cao này của Messi.
Pep ca ngợi Messi là "một cầu thủ chơi bóng không cần phô trương hay màu mè". "Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thực hiện một động tác thừa nào hết. Cậu ấy là đỉnh cao của sự hiệu quả”, Pep không tiếc lời khen ngợi Messi.
Cựu hậu vệ Bayern Munich, Jerome Boateng - người từng bị hạ gục bởi cú rê bóng đánh lừa đặc trưng của Leo trong trận bán kết Champions League 2015 - thì chia sẻ: "Tôi cho rằng phòng ngự trước Messi trong tình huống đối mặt là bất khả thi".
Sự nghiệp: 905 bàn/1.105 trận
Các danh hiệu lớn: World Cup, Copa America (2 lần), Champions League (4), La Liga (10), Ligue 1 (2).
2. Diego Maradona (1976 - 1997)
Một trong nhiều bức ảnh nổi tiếng của Maradona khắc họa hình ảnh 6 cầu thủ Bỉ cùng lao về phía Cậu bé vàng trong trận bán kết World Cup 1986. Đó chính là kiểu chú ý mà một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại mong muốn mỗi khi có bóng trong chân. Maradona là cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup bị phạm lỗi hơn 50 lần chỉ trong một giải đấu. Và điều này đã xảy ra hai lần, vào năm 1986 và 1990.
Chỉ những hậu vệ xuất sắc nhất mới có thể đến đủ gần để phạm lỗi với Maradona. Trong suốt World Cup 1986, ông đã thực hiện thành công 53 pha rê bóng. Để so sánh, chỉ có một đội tuyển (Pháp) từng làm được nhiều hơn thế tại World Cup 2022.
Pha rê bóng nổi tiếng nhất trong số này diễn ra trước khi Maradona ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng mang tính biểu tượng trước ĐT Anh ở tứ kết, với quãng đường dài 51 mét trước khi đệm bóng vào lưới Peter Shilton. Pha bóng xuất sắc đến nỗi BLV của Argentina, Victor Hugo Morales đã phải thốt lên "Con diều vũ trụ! Anh đến từ hành tinh nào vậy?".
Sự nghiệp: 345 bàn/680 trận.
Các danh hiệu lớn: World Cup, VĐQG Argentina, Serie A (x2), UEFA Cup.
1. Garrincha (1951 - 1972)
Manuel Francisco dos Santos là cầu thủ độc nhất vô nhị ngay từ khi sinh ra. Sinh ra trong cảnh nghèo khó ở Pau Grande, chàng trai trẻ người Brazil sau này được biết đến với biệt danh "Garrincha" có một đôi chân cong và lệch, chân phải dài hơn chân trái 6cm. Dị tật bẩm sinh này thường được coi là yếu tố chính đằng sau khả năng liên tục đánh lừa đối thủ, khiến họ ngã nhào chỉ với một bước chân.
Phong cách vui tươi của Garrincha đã khơi nguồn cảm hứng cho biết bao bài thơ và những tập sách đồ sộ chứa đầy những câu chuyện huyền thoại. Ông thậm chí còn nổi tiếng hơn ở Brazil so với "Vua bóng đá" Pele, nhờ việc không ngừng mang đến niềm vui cho khán giả.
Giống như một nhà thơ được thiên thần chạm vào, giống như một nhà soạn nhạc theo giai điệu rơi xuống từ bầu trời, giống như một vũ công bị cuốn hút vào nhịp điệu, Garrincha chơi bóng đá bằng cảm hứng thuần túy và sự kỳ diệu; không đau khổ, không dè dặt và không có kế hoạch.
Sự nghiệp: 114 bàn/395 trận
Các danh hiệu lớn: World Cup (2 lần)