Chuyện cô bé người Cơ Ho ở CLB TP.HCM II

Thế Sơn
05:46 ngày 06-10-2020
K’Thủa tạo cho người đối diện thiện cảm lớn với sự nhẹ nhàng bên ngoài sân cỏ. Nhưng ẩn sâu bên trong cô bé người Cơ Ho là những giấc mơ lớn với bóng đá.
Chuyện cô bé người Cơ Ho ở CLB TP.HCM II

Đá bóng để được đi học

Những ngày giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra, những người theo dõi các trận đấu của TP.HCM II không khỏi tò mò với cầu thủ có cái tên rất đặc biệt: K’Thủa. HLV Nguyễn Quốc Nam cũng tỏ ra phấn khích khi nói về cô học trò nhỏ: “Chính xác đấy, K’Thủa là người dân tộc tại Lâm Đồng, em ấy là tân binh của đội tôi”.

Sinh ra ở vùng quê nghèo tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, K’Thủa trải qua tuổi thơ có phần cơ cực. Gia đình cô có 4 anh chị em, hai người đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng không khấm khá hơn là bao. Cha mẹ của K’Thủa quanh năm miệt mài với công việc làm thuê trên nương rẫy, bởi họ không có đất sản xuất.

Năm lớp 9, K’Thủa phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn, cô ở nhà phụ giúp cha mẹ. Thỉnh thoảng K’Thủa vẫn đi đá bóng ở xã, huyện và duy trì đam mê này từ năm 11 tuổi. Đến xem một giải đấu cấp huyện, cựu tuyển thủ Tuyết Mai vô tình phát hiện ra K’Thủa khi cô ghi được đến 7 bàn thắng.

Vậy là cô bé 16 tuổi người Cơ Ho “khăn gói quả mướp” từ Tây Nguyên lênTP.HCM với giấc mơ bóng đá. Trong ký ức của HLV Nguyễn Quốc Nam, K’Thủa khi ấy rất nhút nhát, thường chỉ lặng lẽ đá bóng và trở về phòng. Nhưng qua vài tháng, nụ cười đã xuất hiện trên môi K’Thủa khi cô được sống trọn với niềm đam mê.

“Em rất mê bóng đá. Cho đến năm ngoái, em vẫn chưa nghĩ sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi vượt qua được vòng tuyển chọn của đội TP.HCM thì em biết mình sẽ được đi học. Nếu vừa được đá bóng, vừa tiếp tục học và còn có thu nhập thì với em đã là quá hạnh phúc”, K’Thủa thật thà.

K’Thủa (trái) có tốc độ và kỹ thuật cá nhân khá tốt 	Ảnh: PHAN TÙNG

Báo hiếu bằng giấc mơ sân cỏ

Nếu không vì chấn thương, K’Thủa đã có thể ra sân ở Cúp Quốc gia nữ 2019, khi cô mới chỉ tập bóng đá chưa đầy 4 tháng và chưa tròn 17 tuổi. Chỉ cao 1m60 nhưng ẩn sâu bên trong K’Thủa là giấc mơ rất lớn, với những buổi chiều miệt mài trên sân cỏ.

Cô bé tự viết giấc mơ giản đơn: “Bóng đá cho em rất nhiều thứ, ngoài chi phí cho bản thân, em còn có thể gửi về cho gia đình 2,5 - 3 triệu đồng/tháng. Đó là khoản tiền không hề nhỏ với những gia đình người Cơ Ho. Bởi vậy, em phải cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển khả năng, mình đá hay hơn thì có thu nhập tốt hơn, lo được cho gia đình nhiều hơn”.

K’Thủa chơi ở vị trí tiền đạo, cô có tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Thực tế, những gì cầu thủ trẻ này thể hiện còn mang nhiều yếu tố bộc phát, hoang dã bởi thời gian tập bóng đá chuyên nghiệp chưa nhiều. Nhưng CLB TP.HCM vẫn là cái nôi sản sinh ra nhiều tiền đạo nữ xuất sắc như Kim Chi, Huỳnh Như, Tuyết Ngân… Nếu chăm chỉ tập luyện và phấn đấu, tương lai sẽ rộng mở với K’Thủa.

“Em nghĩ rất khó để được chơi cho ĐTQG, nhưng đã đi đá bóng thì phải cố gắng hết sức. Em chưa dám nghĩ đến việc ấy, trước hết vẫn phải đặt mục tiêu ghi bàn ở giải VĐQG. Bố mẹ em sẽ rất hạnh phúc nếu em được thi đấu cho ĐT nữ Việt Nam”, K’Thủa cho biết.

VÀI NÉT VỀ K’THỦA
Sinh ngày:
3/8/2003
Quê quán: Xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Dân tộc: Cơ Ho
Tập bóng đá: 2019
Vị trí: Tiền đạo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 5 (6/10)
Sân 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam
16h00:
    Thái Nguyên T&T - TP.HCM II
18h20:    TP.HCM I - PP.HN
Sân Hà Nam
16h00:
    Sơn La - Hà Nội I Watabe
18h30:     Hà Nội II Watabe - Than KSVN

XEM THÊM

Đội nữ TP.HCM I bá đạo như Liverpool ở giải quốc nội

Than Khoáng Sản nắn gân Thành Phố Hồ Chí Minh 1

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x