ĐT Thái Lan trả giá đắt vì sai lầm!

NGỌC ANH
15:54 ngày 16-11-2019
Thái Lan đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khi gục ngã trước Malaysia ở lượt trận vừa qua. Trận thua đó đã gây nên rất nhiều hệ luỵ cho đội bóng xứ Chùa vàng.
ĐT Thái Lan trả giá đắt  vì sai lầm!

Khi HLV Nishino học đòi ông Park
Sau trận hòa 0-0 với Việt Nam ngay lượt trận đầu tiên diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, HLV Akira Nishino đã có những phát biểu hướng vào việc HLV Park Hang Seo đã không cho học trò tấn công nhiều mà phòng ngự co cụm với hệ thống 3 trung vệ chơi giăng ngang. Tuy nhiên, đến trận gặp Malaysia vừa qua, nhà cầm quân người Nhật Bản lại bất ngờ bê nguyên công thức chiến thuật của ông Park để áp dụng cho các học trò.

Theo đó, Thái Lan đã xuất phát với 3 trung vệ chơi bên cạnh nhau ở hệ thống phòng ngự gồm Tristian Do, Elias Dolah và Korrakot Wiriyaudomsiri. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông thầy người Nhật Bản ngồi ghế “lái trưởng”, Thái Lan áp dụng sơ đồ này và điều đó đã gây nên rất nhiều sự lúng túng cho học trò. Đặc biệt, sự bọc lót của hàng thủ Thái Lan cho nhau liên tục không được đảm bảo và bị Malaysia khoét rất nhiều.

Có lẽ do các cầu thủ chưa thi đấu cùng nhau lần nào trong sơ đồ mới nên mới thiếu đi sự ăn ý. Bên cạnh đó mặt sân không tốt, có nước mưa khiến cho các pha xử lý nơi tuyến dưới không đảm bảo. Nhất là trung vệ Dolah trong lần đầu đá chính cho Thái Lan đã chơi khá lóng ngóng không tương xứng với sự kỳ vọng của cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Thuỵ Điển. Hai bàn thua mà Thái Lan hứng chịu đều đến từ sự phối hợp theo kèm không ổn nơi tuyến dưới. Thậm chí, bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Malaysia đến từ pha bẫy việt vị hỏng của hàng thủ đội khách.

Cầu thủ Thái Lan buồn bã sau trận thua trên đất Malaysia

Cái kết đắng khi thiếu Theerathon
Trước khi bước vào trận đấu với Malaysia, truyền thông khu vực rộ lên thông tin hậu vệ Theerathon Bunmathan đã cố tình “tẩy thẻ” ở trận gặp UAE. Cầu thủ trụ cột của Thái Lan đang chơi bóng ở Nhật Bản này đã nhận thẻ vàng khá vô duyên ở trận gặp UAE để vắng mặt ở trận đấu được dự đoán “dễ thở” trước Malaysia và dành sức cho “trận chung kết” bảng G gặp Việt Nam.

Tuy nhiên, tính toán của người Thái đã đổ bể và Voi chiến đã phải nhận kết quả cay đắng khi thiếu đi một mũi khoan phá lợi hại bên cánh trái. “Sức ép khủng khiếp từ các khán đài và những bàn thua đã khiến cho cầu thủ bị áp lực lớn khiến họ không thi đấu đúng với phong độ. Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong phòng ngự và trận đấu với Việt Nam sẽ tuyệt đối không lập lại sai lầm của mình”, HLV Nishino bày tỏ.

Từ chỗ đang dẫn đầu bảng G và dễ tích lũy thêm 3 điểm khi chỉ phải gặp đội dưới cơ như Malaysia thì cuối cùng Thái Lan lại phải trả giá đắt vì hệ thống phòng ngự lỏng lẻo và tụt xuống thứ 2 với 3 điểm kém Việt Nam.

Hôm nay, ĐT Thái Lan tới Hà Nội
Trải qua thất bại bất ngờ, ĐT Thái Lan đã phải gấp gáp họp nội bộ vào ngày hôm qua. Ở đó, HLV Nishino đã quán triệt tinh thần và yêu cầu các học trò phải quên ngay trận thua này. Vào hôm nay, Thái Lan sẽ di chuyển đến Hà Nội tập luyện. Trước đó, ngày 13/11, HLV Nishino đã cử 1 trợ lý sang Việt Nam trước để có mặt trên sân Mỹ Đình theo dõi Việt Nam đá với UAE để từ đó có những “thẩm định” về đối thủ sắp tới. Trận gặp Việt Nam, hậu vệ Theerathon sẽ trở lại sau 1 trận bị treo giò vì nhận 2 thẻ vàng. Tuy nhiên, với áp lực lớn từ NHM cũng như dư luận thì Thái Lan đang đứng trước thử thách cực đại mang tên Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x