Gương mặt U23 Việt Nam – Lương Xuân Trường: Cú hích lịch sử trong năm 2015 sóng gió

Trí Công Trí Công
20:17 ngày 28-12-2015
Không như Tuấn Anh hay Công Phượng, Xuân Trường thậm chí còn chưa có một trận đấu chính thức nào khoác áo U23 Việt Nam. Cũng không như Tuấn Anh hay Công Phượng, tiền vệ này chẳng ầm ỹ những tin đồn sang nước ngoài thi đấu. Vậy mà đúng thời khắc cuối năm, anh lại tạo nên một cú hích mang tính lịch sử.
Gương mặt U23 Việt Nam – Lương Xuân Trường: Cú hích lịch sử trong năm 2015 sóng gió

ĐỘI TRƯỞNG VÔ DUYÊN VỚI… ĐỘI TUYỂN 


Với phong độ ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam, không ngạc nhiên khi Lương Xuân Trường cùng với Tuấn Anh, Công Phượng là bộ ba cầu thủ đáng được chờ đợi nhất ở V.League mùa giải vừa rồi khi chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HA.GL quyết định thay máu lực lượng bằng lứa “gà nòi” Arsenal – JMG. 

Chơi ở vị trí trung tâm và đóng vai trò người cầm nhịp lối chơi của đội bóng phố Núi, Xuân Trường đã được HLV Guillaume Graechen khi đó tin tưởng trao chiếc băng thủ quân. Trận đấu đầu tiên thi đấu ở V.League trong sự nghiệp của Xuân Trường diễn ra một cách hoàn hảo. Với tư cách đội trưởng, anh ghi cho mình 1 bàn thắng vào lưới Sanna Khánh Hòa. Chung cuộc, HA.GL thắng 4-2 trước tân binh V.League. Một trận đấu mà ba chàng lính ngự lâm là Xuân Trường – Tuấn Anh và Công Phượng thi đấu không thể tuyệt vời hơn. 

Xuân Trường (thứ 1 từ trái sang) lỡ cơ hội thi đấu cho U23 Việt Nam ở SEA Games 28 và vòng loại U23 châu Á vì chấn thương 

Tuy vậy mọi thứ đã diễn ra không mong muốn với Xuân Trường sau đó. 7 vòng tiếp theo, HA.GL thua tới 6 và chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận. Dẫu vậy, với bản CV nuột nà trong màu áo U19 Việt Nam cùng sự cố gắng ở những trận đấu đầu tiên tại V.League, Xuân Trường cùng 8 đồng đội HA.GL vẫn được HLV Miura triệu tập vào U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2016.

Vậy nhưng một lần nữa, con thuyền mang tên Xuân Trường lại gặp sóng to gió lớn khi mới chỉ chập chững ra khơi. Chấn thương nặng ở vùng cơ khép, vùng bụng và xương chậu khiến tiền vệ người Tuyên Quang phải chia tay đội tuyển. Và trong lúc những đồng đội thi đấu tại Malaysia thì anh phải làm quen với giường bệnh, với thuốc mát – xa và những ngày lạnh lẽo ở Hà Nội.

Phải đến tháng 7, tức là 4 tháng sau khi bị chấn thương, Xuân Trường mới có thể trở lại thi đấu. Thế nhưng vấn đề về thể lực khiến anh chỉ còn là cái bóng của chính mình lúc bấy giờ. Và khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay ông Graechen, anh mất luôn tấm băng thủ lĩnh. Kết thúc mùa giải, Công Phượng trở thành chân sút chủ lực của HA.GL. Tuấn Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng phố Núi. Trong khi với Trường “híp”, V.League 2015 thực sự là một mùa giải đầy biến cố và nhiều lắm những gian nan.

BƯỚC NGOẶT THẦN KỲ GIẢI U21 QUỐC TẾ


Giải U21 Quốc tế gần kề cũng là lúc dư luận dành những lời đồn đoán về việc sẽ sang Nhật Bản thi đấu của cặp đôi Công Phượng, Tuấn Anh. Thậm chí tiền đạo Công Phượng còn sang Mito Hollyhock thăm quan cơ sở vật chất rồi mới trở lại đầu quân cho U21 HA.GL. Còn lúc ấy, khả năng xuất ngoại của Xuân Trường vẫn còn là một dấu hỏi. 

Tuy nhiên mọi thứ đã mở ra một trang hoàn toàn mới tại sân Thống Nhất. Ở trận mở màn trước U19 Hàn Quốc, HA.GL thua 0-1. Thế nhưng khi đó, người hâm mộ đã được chứng kiến đường chuyền dài như lá vàng rơi của Xuân Trường từ giữa sân cho Văn Toàn băng vào vòng cấm. Lúc ấy đã có nhiều ý kiến cho rằng, tiền vệ 20 tuổi đã trở lại cảm giác bóng thuở nào.

Đường chuyền bóng như đặt cho Công Phượng ghi bàn của Xuân Trường ở trận thắng 4-3 của U21 HA.GL trước U21 Myanmar

Thật vậy. Ngay ở cuộc đối đầu gặp U21 Myanmar sau đó – trận đấu mà U21 HA.GL buộc phải thắng nếu muốn hy vọng giành quyền vào vòng 4 đội, Xuân Trường đã tỏa sáng để tạo nên bước ngoặt thắng lợi cho đội bóng phố Núi. Từ giữa sân, Trường “híp” phất một đường bóng dài vượt tuyến cho Công Phượng phá bẫy việt vị trước khi có bàn thắng gỡ hòa cho U21 HA.GL. Mọi thứ trở nên hứng khởi hơn với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau đó. 

U21 HA.GL bảo vệ thành công ngôi vô địch U21 Quốc tế. Dù không đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng sự sắc bén trong kỹ năng chuyền bóng và dứt điểm tầm xa dường như đã trở lại với cá nhân Trường “híp”. Và nhờ vậy mà một lần nữa giúp Xuân Trường lên tuyển U23 Việt Nam, bất chấp lần này anh chỉ được HLV Miura gọi bổ sung sau đó. Sau hai lần lỡ hẹn ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28, tiền vệ người Tuyên Quang đang nỗ lực hết sức để lần đầu tiên có thể cùng U23 Việt Nam thi đấu ở một giải chính thức mang tầm châu lục. 

HỢP ĐỒNG BOM TẤN HƠN CẢ TUẤN ANH, CÔNG PHƯỢNG 


Sau giải U21 Quốc tế 2015, Xuân Trường tiếp tục nhận thêm một tin vui khác. Khi CLB đứng hạng 8 tại K.League Classic mùa trước là Incheon United quyết định đặt vấn đề chuyển nhượng với anh sau 2 năm âm thầm theo dõi tiền vệ này. 

Bản hợp đồng của Xuân Trường và Incheon United có thời hạn kéo dài tới 2 năm với mức phí một mùa lên đến 300.000 đô la Mỹ. Và theo thống kê của Transfermarkt, thậm chí Xuân Trường còn áp sát top 10 cầu thủ giá trị nhất của CLB xứ sở kim chi. 2 năm, mức phí cho mượn khủng, Xuân Trường đã vượt qua hai đồng đội của mình là Tuấn Anh (sang Yokohama FC) và Công Phượng (cập bến Mito Hollyhock) về mức độ bom tấn. Đấy là chưa kể nếu đánh giá về chuyên môn, Xuân Trường còn được chơi bóng ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc trong khi 2 đồng đội của anh chỉ chơi ở hạng 2 Nhật Bản. 

Xuân Trường ký hợp đồng với Incheon United - Ảnh: Anh Tài 

Thương vụ Xuân Trường gây chú ý không chỉ ở Việt Nam mà còn là cả Hàn Quốc. Những tờ báo thể thao hàng đầu xứ Kim chi liên tục đăng tải về thông tin anh đến Incheon. Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm, một cầu thủ Đông Nam Á cập bến giải đấu số 1 Hàn Quốc.  

Ngoài khuôn mặt được xem là khá giống Hàn Quốc, Xuân Trường cũng được phía Incheon đánh giá khá cao về tiềm năng. Jun Hyung Seo - người đươc bố trí là đại diện của anh tại đội bóng này còn ấn tượng khả năng cầm trịch tuyến giữa và sở hữu những đường chuyền có độ chính xác cao. “Xuân Trường là cầu thủ tài năng. Ở Hàn Quốc, tôi vẫn hay so sánh anh ấy với Xabi Alonso, mặc dù thần tượng của Xuân Trường là Steven Gerrard”, cho biết. 

Lúc này mơ ước của Xuân Trường là được thi đấu cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 - Ảnh: Minh Tuấn

Mọi thứ đang diễn ra rất tuyệt vời với Xuân Trường. Cú hích cuối năm đang giúp anh quên đi những biến cố đầy sóng gió. Hy vọng rằng, sang năm 2016, Trường “híp” sẽ xuân hơn, ở cả U23 Việt Nam cho đến Incheon United. 

Thông tin cầu thủ
Họ và tên: Lương Xuân Trường
Ngày sinh: 28/4/1995 tại Tuyên Quang
Cao: 1m77. Nặng 67 kg.
Vị trí: Tiền vệ trung tâm.
Cầu thủ yêu thích: Steven Gerrard
Lên U19 Việt Nam (2013), U23 Việt Nam (2015).
Thành tích: HCB U19 ĐNA 2013, 2014, Vô địch U21 Quốc tế 2014, 2015, dự VCK U19 châu Á 2014

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x