HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam chưa vượt tầm Đông Nam Á, đừng sai lầm như Thái Lan’

Trí Công Trí Công
16:23 ngày 08-05-2020
Trước quan điểm Việt Nam nên hướng ra tầm châu Á sau khi đã thành công ở khu vực, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ chưa nên chủ quan. Bài học của Thái Lan cách đây hơn 10 năm có thể xem là nhãn tiền. 

Thưa HLV Mai Đức Chung, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho đội tuyển Việt Nam phải thi đấu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 trong mật độ liên tục ở 3 tháng cuối năm 2020. Theo ông, điều đó ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam? 

Tôi nghĩ dịch Covid ảnh hưởng đến toàn cầu, không chỉ đội tuyển Việt Nam. Các đối thủ trong khu vực của mình như Thái Lan, Malaysia, Philippines,… cũng thế thôi. Cầu thủ Việt Nam hay họ cũng không được tham gia thi đấu trong một thời gian dài.

Nói về Việt Nam, tất nhiên là cũng sẽ có những khó khăn. Bài toán thể lực, xác định điểm rơi phong độ là điều mà chúng ta phải nghĩ đến. Còn nhớ cách đây 5 tháng, sau khi U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 2019 thì ít lâu sau đó, đa số cầu thủ trong lực lượng ấy lại chơi không tốt ở VCK U23 châu Á 2020. Sự chuẩn bị trong thời gian ngắn tác động đáng kể. Đó là bài học để ông Park Hang Seo nhận ra và có sự chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn cuối năm nay, với 2 giải đấu gối đầu nhau. 

Vậy, chúng ta có nên triệu tập một số lượng cầu thủ lớn trong một đợt tập trung không, thưa ông? 

Tôi nghĩ rằng tập trung kiểu tới 40 cầu thủ chưa chắc là tốt. Cái quan trọng là HLV Park Hang Seo phải dàn trải lực lượng, tính toán quân số thế nào cho từng trận đấu cụ thể để tránh ảnh hưởng đến thể lực, phong độ cầu thủ. Giả dụ như ở những trận quan trọng, chúng ta sẽ sử dụng đội hình tốt nhất. Còn nếu ở những trận gặp đối thủ yếu hơn, ta có thể đan xen thêm các cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị vào. Tùy thuộc vào trận đấu mà HLV sẽ tính toán sao cho hợp lý. Tôi tin ông Park có cách của mình. 

HLV Mai Đức Chung khẳng định đây chưa phải là thời điểm mà bóng đá Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á

Ông vừa nói đến cầu thủ trẻ. Vừa có một quan điểm cho rằng ĐT Việt Nam nên tập trung cho vòng loại World Cup còn đội trẻ dự AFF Cup. Ý kiến của ông thế nào về điều này? 

Quan điểm của tôi là phải dung hòa giữa những thế hệ cầu thủ, chứ không nên tách ra riêng biệt như thế. Mình cố gắng thế nào để đạt được cả việc đi tiếp ở vòng loại World Cup lẫn vô địch AFF Cup. Cũng cần nhấn mạnh rằng đây là những giải đấu tầm cỡ đội tuyển quốc gia chứ không phải là giải trẻ. Nếu là giải trẻ thì sẽ thuộc về các đội U. Còn tôi nghĩ đừng nên lấy Thái Lan làm hệ quy chiếu. Thái Lan họ thế nào thì kệ đi, mình chủ yếu lo việc của mình. 

Có một số quan điểm cho rằng Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á, giờ chúng ta nên tập trung vươn lên top đầu châu Á để phát triển nền bóng đá của mình. Ông thấy sao? Rõ ràng, đội tuyển nữ mà ông đang dẫn dắt đã vươn tầm khu vực và nằm trong top 6 đội mạnh nhất châu Á.

Phải nói thẳng là thế này, Việt Nam chưa vượt được cái tầm Đông Nam Á đâu. Cách đây chục năm về trước, Thái Lan cũng từng suy nghĩ như một số quan điểm của chúng ta hiện giờ. Họ đã muốn bỏ thành tích ở Đông Nam Á để tập trung vươn tầm châu Á, nhưng họ không làm nổi. Chúng ta cần tránh đi vào vết xe đổ, sai lầm của Thái Lan.

Và một cái nữa nếu chúng ta nói về Thái Lan thì họ đã có những cầu thủ xuất ngoại và thành công ở những giải đấu ấy. Còn đến giờ, cầu thủ Việt Nam vẫn đang loay hoay chuyện ra nước ngoài lắm. Muốn vươn tầm, Việt Nam phải có một chân đế tốt, thật mạnh mẽ thì mới tự tin để đi lên. Chứ chỉ 1-2 giải đấu khu vực đạt thành công mà nghĩ đã vươn tầm, tôi nghĩ là chưa được. 

Bóng đá Việt Nam cần có sự tiếp nối các thế hệ trẻ tốt - Ảnh: Đức Cường

Ông nói đến chân đế tốt, cụ thể là sao? 

Nếu người hâm mộ Việt Nam mong muốn bóng đá nước nhà vượt tầm Đông Nam Á để lên châu Á thì cũng tốt. Ai cũng mong muốn mình làm được như vậy. Nhưng chúng ta cần xác định thật rõ mình đang ở đâu để phấn đấu đi lên. Điều quan trọng ở chân đế này chính là cách đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu, giải đấu… Chúng ta cần có những lứa cầu thủ trẻ kế cận tốt hơn so với lứa trước đó.

Bóng đá học đường, trung tâm đào tạo trẻ cần được phát triển nhiều hơn. Bóng đá Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam không thể cứ trông chờ mãi vào một số “lò” của Hà Nội, HAGL, PVF, Viettel được. Càng nhiều trung tâm, càng nhiều cầu thủ tốt thì chúng ta mới có nhiều sự lựa chọn. Rồi cả bài toán tầm vóc con người đã. Chúng ta phải từng bước làm chỉn chu, từ tầm khu vực đã. Nóng vội sẽ không dẫn đến hiệu quả. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. 

 

XEM THÊM

HLV Mai Đức Chung hạ Thái Lan bằng con bài tẩy

Văn Hậu có được dự AFF Cup và SEA Games nếu ở lại Heerenveen?

Một loạt đối thủ của Việt Nam ‘buông súng’ trước AFF Cup 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x