Tại sao nhiều đội hạng Nhất không giảm lương?

DUY THƯỜNG
08:56 ngày 17-04-2020
Các đội bóng ở hạng Nhất gần như không tính đến chuyện giảm lương dù cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tại sao nhiều đội hạng Nhất không giảm lương?

Theo kế hoạch, giải hạng Nhất 2020 đã khai màn vào ngày 15/3 vừa qua. Nhiều đội bóng đã di chuyển đến sân đối phương để sẵn sàng cho cuộc tranh tài ở ngày khai màn. Nhưng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp buộc VPF phải đột ngột thông báo tạm dừng từ đó và có thể trái bóng của sân chơi này phải chờ đợi thêm ít nhất 1 tháng nữa mới hy vọng bắt đầu lăn.

Trong xu hướng chung của bóng đá toàn cầu do tác động của dịch bệnh, các đội ở V.League cũng đã bắt đầu tiến hành giảm lương các cầu thủ, thành viên khác trong đội. Tuy nhiên, đa phần các đội bóng hạng Nhất đều chưa tính đến chuyện “cắt túi tiền” của các thành viên.

Có một thực tế rằng, đa số các đội ở sân chơi này đều phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Một số đội khác có nguồn tài trợ của doanh nghiệp trong khi một vài CLB như Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng… được nuôi gần như bằng tiền của tư nhân. Nhưng nhìn một cách tổng thể, các đội ở hạng Nhất đều thuộc thành phần “con nhà nghèo” nên phải dè xẻn trong mọi chi tiêu. Vì thế, việc không cắt giảm lương cũng phần nào khiến dư luận thắc mắc.

HLV Võ Đình Tân động viên học trò sau một trận đấu	Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, theo một số thành viên của các đội thì dịch bệnh có ảnh hưởng nhưng thời gian cũng chưa hẳn quá dài để có thể tiến hành giảm lương của các thành viên trong đội. Hơn nữa nếu có cắt giảm, thì số tiền đội bóng thu lại cũng không đáng bao nhiêu do lương của các cầu thủ nội khá thấp, trong lúc hạng Nhất lại không sử dụng ngoại binh vốn “ngốn” một khoản ngân quỹ khá lớn trong việc chi lương và lót tay. Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Đức Dũng của đội Huế cho biết, đội bóng Cố đô không tiến hành giảm lương. “Thật sự là lương của các thành viên trong đội thấp. Chỉ một số ít cầu thủ thu nhập khoảng 15 triệu đồng trong khi đa phần đều dưới 10 triệu. Nếu cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các cầu thủ”, ông Dũng chia sẻ.  

CLB Long An cũng không giảm lương các thành viên trong thời gian vừa qua. TGĐ Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An,  Võ Thành Nhiệm cũng cho biết, lương của các cầu thủ cũng không cao: “Lương thấp nên giảm nữa thì sao họ sống được. Nếu có giảm trong thời gian tới thì chúng tôi cũng chỉ có thể giảm với một số thành viên có mức thu nhập trên dưới 20 triệu đồng như một cách chia sẻ với đội”.

Trong số các đội hạng Nhất, các thành viên của Sanna Khánh Hòa có lẽ buồn phiền nhất bởi “ví” của họ bị tác động mạnh mẽ bởi dịch bệnh. HLV Võ Đình Tân cho biết, toàn đội chỉ nhận tạm ứng 50% lương kể từ tháng Giêng vừa qua và không chắc chắn sẽ được nhận 50% còn lại. Theo tìm hiểu, mức lương của các cầu thủ ở đội bóng phố Biển dao động trong khoảng 8 đến 24 triệu đồng và tất cả đều chỉ được nhận tạm ứng một nửa số tiền lương trong thời gian vừa qua.

Lót tay cũng không cao

Ở V.League, tiền lót tay là nguồn thu đáng chờ đợi của các cầu thủ vì nó cao hơn rất nhiều so với thu nhập từ lương. Nhưng hạng Nhất lại khác khi tiền lót tay ở nhiều đội bóng đôi khi chỉ mang tính tượng trưng, nên các cầu thủ phải trông chờ vào khoản tiền lương tháng để trang trải cuộc sống.

XEM THÊM

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tiết lộ lý do HLV Nishino 'cô đơn' ở khu kỹ thuật, giảm lương vì Covid-19

Báo Thái Lan: Muangthong United sẵn sàng bán Đặng Văn Lâm

Báo Thái Lan mỉa mai hình phạt 'có như không' dành cho HLV Park Hang Seo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x