Vì sao bóng đá Việt Nam cần V.League trở lại?

Trí Công Trí Công
09:35 ngày 01-08-2020
VPF khẳng định V.League và giải hạng Nhất chỉ tạm hoãn. Những phương án thông qua cuộc họp của Thường trực Ban chấp hành VFF xoay quanh việc đưa các giải chuyên nghiệp Việt Nam được đưa ra, nhằm có sự chủ động đối phó với diễn biến của dịch Covid-19. Vậy, vì đâu mà bóng đá Việt Nam cần V.League và giải hạng Nhất trở lại?
Vì sao bóng đá Việt Nam cần V.League trở lại?

Uy tín thương hiệu và ảnh hưởng tài chính

Cách đây gần 1 tuần, khi thành phố Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 cũng như UBND thành phố thông báo tạm dừng các hoạt động đông người để thực hiện giãn cách và phòng chống dịch bệnh, một cuộc họp bất thường của VPF lập tức diễn ra. Khi đó, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết, đó là tạm thời hoãn V.League và giải hạng Nhất. Xin được nhấn mạnh, VPF chỉ hoãn chứ không hủy.

Bởi 3 ngày sau thông báo ấy, trong cuộc họp báo với đông đảo giới truyền thông, trước một số ý kiến cho rằng nên chấm dứt giải chuyên nghiệp Việt Nam 2020 ngay khi đó, ông Trần Anh Tú khẳng định rằng VFF và VPF sẽ cố gắng tìm các phương án tổ chức trong điều kiện cho phép để đưa V.League và giải hạng Nhất trở lại. 

“Đông đảo người hâm mộ mong muốn các giải thể thao được tiếp tục. Đó cũng là một trong những hình ảnh đại diện cho đất nước. Giai đoạn vừa qua, V.League đã mang lại hình ảnh rất đẹp cho đất nước Việt Nam. Vì thế, nếu chúng ta dừng giải thì cũng có nghĩa rằng chúng ta đã chấp nhận thất bại. Chưa kể việc dừng giải ảnh hưởng kinh khủng đến kinh tế và uy tín. Chúng ta phải đền bù hợp đồng với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Các CLB có dám bỏ tiền ra để đền bù không? Rồi uy tín của giải đấu mất đi. Chúng ta sẽ không có nhà tài trợ đến với giải nữa”, ông Trần Anh Tú trao đổi với phóng viên Tạp chí Bóng đá. 

Khán giả thành Nam đến chật kín sân theo dõi trận DNH.NĐ gặp Quảng Nam mới đây 	Ảnh: Đức Cường

Động lực thúc đẩy đội tuyển Việt Nam

“Cho đến thời điểm này, việc ban hành lịch thi đấu của VPF chủ động với từng thời điểm, từng giai đoạn theo diễn biến của dịch. V.League và giải hạng Nhất chỉ không tổ chức trong trường hợp bất khả kháng”, ông Tú nhấn mạnh. 

Quả thực trong những ngày qua, Chính phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam đã và đang nỗ lực hết sức để một lần nữa đẩy lùi dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường giống như cách đây vài tháng. Với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, VFF và VPF cũng cố gắng bằng mọi giá để có thể duy trì giải đấu, qua đó mang đến giá trị tinh thần cho người hâm mộ Việt Nam. 

Một khía cạnh khác cũng vô cùng quan trọng trong việc duy trì V.League hay giải hạng Nhất chính là giữ vững phong độ với nhiều tuyển thủ nòng cốt kèm theo tạo đất diễn cho nhiều cầu thủ trẻ hướng lên U22 và ĐT Việt Nam. Khi trong năm 2021, các mặt trận quan trọng từ vòng loại U23 châu Á 2022, AFF Suzuki Cup 2020 (hoãn sang 2021) và SEA Games 2021 đồng loạt diễn ra thì việc V.League mùa này có thể được tiếp tục diễn ra trong thời điểm phù hợp hẳn nhiên giúp HLV Park Hang Seo có thể tuyển chọn hiền tài cho những đội tuyển mà mình phụ trách. 

“V.League là một trong những bước chuẩn bị quan trọng cho ĐTQG Việt Nam”, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn của VFF đã khẳng định như vậy cách đây không lâu. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng có sự hưởng lợi lớn trong 2 tháng vừa qua khi theo dõi đông đảo các trận đấu từ Cúp Quốc gia, V.League đến hạng Nhất. Đó là lợi thế lớn, thậm chí là đáng ghen tị mà nhà cầm quân Hàn Quốc có được so với những đối thủ trong khu vực như Indonesia, Malaysia và đặc biệt là Thái Lan. 

Với “mỏ vàng” lớn từ các giải chuyên nghiệp Việt Nam như vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu như chúng ta tự vội vàng bỏ rơi nó. Bóng đá Việt Nam cần V.League nói riêng và các giải chuyên nghiệp nói chung là như vậy.  

NXu thế chung là không hủy giải
Khi nhiều nước châu Âu và châu Mỹ đang khốn đốn vì dịch Covid-19, thậm chí con số tử vong cao đến kinh hoàng, nhưng tất cả vẫn nỗ lực để cuộc sống xã hội trở lại bình thường. Mới đây, các giải đấu như Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League đều đã thi đấu trở lại, thậm chí một số giải đã kết thúc. Dẫu chưa thực sự viên mãn như mong đợi, nhưng điều ấy cho thấy chẳng nghịch cảnh nào con người không thể vượt qua nếu có ý chí và sự nỗ lực. 

Với sự trở lại của giải đấu ở các nước châu Âu, nên UEFA Champions League cũng sẽ rục rịch khởi tranh trong những ngày tới tại Bồ Đào Nha. Trong khi đó, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) sau một thời gian “nằm im, thở khẽ” cũng đã quay lại vào rạng sáng nay (1/8). 

Khi những đất nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng nề nhất như Mỹ và châu Âu vẫn có thể tổ chức thi đấu trở lại cho các giải đấu của họ, vậy hà cớ gì chúng ta lại nghĩ đến việc phải huỷ các giải đấu ở Việt Nam khi vẫn có thể kiểm soát được dịch bệnh?

XEM THÊM

TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo

B.Bình Dương đề nghị tạm hoãn trận đấu ở Cúp QG

Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan ra mắt Hải Phòng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x