Bốn trận đầu mùa của Barca hẳn đã giúp HLV Flick có ý tưởng rõ ràng về hàng công cho chuyến làm khách của Newcastle. Trong khi Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương, thì Robert Lewandowski có thể trở lại đội hình xuất phát sau cú đúp trước Valencia. Và nếu vẫn còn chút nghi ngờ, Flick có thể dựa vào các thống kê để tung ra bộ ba tạo ra sức sát thương lớn nhất với đối thủ.
Nhìn vào những con số, chiến lược người Đức đang có trong tay một bộ ba “thợ săn Chích chòe” lợi hại. Đó là Rashford (5 bàn), Torres (4) và Raphinha (2), những người đã từng 11 lần xé lưới Newcastle khi còn chơi ở Anh trong màu áo MU, Man City và Leeds. Đáng chú ý, 6 bàn trong số đó được họ thực hiện tại chính tổ ấm St. James’ Park của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.
Rashford chính là người ghi nhiều bàn nhất vào lưới Newcastle. Tuy nhiên, nếu tính về hiệu suất thì Rashy lại thấp nhất, khi ghi 5 bàn trong 15 lần chạm trán đối thủ này. Mặc dù vậy, điều tích cực là trong hai lần tiền đạo 27 tuổi lập công tại St. James’ Park, MU đều giành chiến thắng với các tỷ số 2-0 và 4-1 ở các mùa 2018/19 và 2020/21.
Thời còn khoác áo Leeds, Raphinha cũng từng 4 lần đối đầu với Newcastle và ghi được 2 bàn. Cầu thủ chạy cánh người Brazil có 1 bàn và 1 kiến tạo trong trận thắng 2-1 tại St. James’ Park ở mùa 2020/21. Và 1 năm sau, anh lại ghi bàn giúp Leeds hòa “Chích chòe” 1-1 trên sân nhà.
Nhưng không phải bộ đôi nói trên, mà Ferran Torres là cơn ác mộng lớn nhất của Newcastle. Khi còn chơi cho Man City, chân sút 25 tuổi đã ghi tới 4 bàn chỉ sau 2 lần chạm trán đối thủ này, đều ở mùa 2020/21. Trong đó có 1 bàn trong trận thắng 2-0 ở Etihad, và một cú hat-trick giúp The Citizens thắng 4-3 ngay tại tổ “Chích chòe”, với một siêu phẩm đánh gót sau đường kiến tạo của Ilkay Gundogan.
Barca không thiếu người hiểu Newcastle
Ngoài bộ ba “thợ săn Chích chòe”, Barca cũng không thiếu những cầu thủ khác hiểu rõ Newcastle. Andreas Christensen từng 7 lần đối đầu với đội bóng này khi còn khoác áo Chelsea (thắng 5, thua 2). Eric Garcia có 1 lần đối đầu với Newcastle trong màu áo Man City (thắng 1). Còn Wojciech Szczesny từng 4 lần cùng Arsenal tới St. James’ Park, và giữ sạch lưới 3 trận trong số đó.