
Các CLB tại Champions League: Arsenal, Barcelona, Chelsea
Cesc Fabregas xứng đáng góp mặt trong bất kỳ danh sách những tiền vệ xuất sắc nhất kỷ nguyên hiện đại nào. Anh đã gặt hái được vô số thành tựu trước khi giải nghệ vào năm 2023. Sau khi rời lò đào tạo La Masia khi còn trẻ, anh đã sớm chen chân vào đội một của Arsenal và đóng vai trò then chốt đưa "Pháo thủ" lọt vào đến trận chung kết năm 2006.

Anh đã để thua trong trận đấu đó trước chính Barcelona, để rồi sau đó tái hợp với đội bóng xứ Catalan vào mùa hè năm 2011 – chỉ vài tháng sau khi họ vừa vô địch Champions League một lần nữa. Anh rời Tây Ban Nha vào năm 2014, và Barca lại nâng cúp ngay mùa giải sau đó. Thật là một sự lệch nhịp đáng tiếc, nhưng ít nhất anh cũng đã kịp lên ngôi vô địch World Cup 2010.
Thông số của Cesc Fabregas tại Champions League
- Số trận: 104
- Bàn thắng: 20
- Kiến tạo: 24
- Thành tích tốt nhất: Á quân (Arsenal - 2005/06)
Các CLB tại Champions League: Lazio, Juventus
Ở thời kỳ đỉnh cao, Pavel Nedved là một niềm cảm hứng tuyệt đối trên sân cỏ. Tiền vệ người Séc nổi lên như một tài năng hàng đầu tại quê nhà trước khi gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Lazio tại Serie A. Điều này dẫn đến thương vụ chuyển nhượng sang Juventus vào năm 2001, và hai năm sau, anh đã dẫn dắt "Bà đầm già" lọt vào trận chung kết Champions League.

Đối đầu với một Paolo Maldini đầy hào hoa ở trung tâm hàng phòng ngự AC Milan, Juve đã thua trên chấm luân lưu. Đáng nói, Nedved đã phải nhận án treo giò sau trận bán kết trước Real Madrid. Từ đó, fan Juve truyền nhau một sự tiếc nuối khi mọi chuyện có thể đã rất khác nếu chủ nhân Quả Bóng Vàng 2003 có mặt trong đội hình.
Pavel Nedved tại Champions League
- Số trận: 79
- Bàn thắng: 15
- Kiến tạo: 21
- Thành tích tốt nhất: Á quân (Juventus - 2002/03)
Các CLB tại Champions League: Parma, Juventus, Paris Saint-Germain
Không nghi ngờ gì nữa, Gianluigi Buffon là thủ môn vĩ đại nhất chưa từng vô địch Champions League. Anh đã gặp vận rủi khủng khiếp tại đấu trường này. Buffon là người đứng trong khung gỗ khi Juventus thua trận chung kết trước AC Milan trên chấm luân lưu nói trên, và anh còn phải nhận thêm hai thất bại nữa ở các trận chung kết trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Biểu tượng của bóng đá Ý đã nếm mùi thất bại vào năm 2015 và 2017 khi các đội bóng Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid lần lượt vượt qua Juve. Tuy nhiên, giống như Fabregas, ít nhất anh cũng đã giành được danh hiệu cao quý nhất: chức vô địch World Cup 2006 – lần này anh là người chiến thắng trong loạt sút luân lưu.
Gianluigi Buffon tại Champions League
- Số trận: 124
- Bàn thua: 118
- Số trận giữ sạch lưới: 53
- Thành tích tốt nhất: Á quân (Juventus - 2002/03, 2014/15, 2016/17)
Các CLB tại Champions League: Parma, Juventus, Barcelona
Từng vô địch UEFA Cup năm 1999 cùng Parma, nhưng Lilian Thuram chưa bao giờ chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất của bóng đá CLB châu Âu. Tuy vậy, với những tấm huy chương World Cup và EURO trong bộ sưu tập, hậu vệ người Pháp với 142 lần khoác áo ĐTQG vẫn là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Anh đã thi đấu tại Champions League trong màu áo Parma, Juventus và sau đó là Barcelona nhưng không thể đi đến đích cuối cùng. Anh đá chính cho Juventus trong thất bại chung kết năm 2003. Lần cuối cùng anh có cơ hội sau đó là khi Barca lọt vào bán kết mùa 2007/08 nhưng để thua MU – trận đấu mà anh phải ngồi dự bị cả hai lượt và giải nghệ vào mùa hè năm đó.
Lilian Thuram tại Champions League
- Số trận: 69
- Bàn thắng: 1
- Kiến tạo: 0
- Thành tích tốt nhất: Á quân (Juventus - 2002/03)
Các CLB tại Champions League: Parma, Inter Milan, Juventus, Real Madrid
Hậu vệ gần nhất giành được Quả Bóng Vàng, Fabio Cannavaro, đã chạm tới đỉnh cao bóng đá khi dẫn dắt Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006. Với những danh hiệu lớn tại quê nhà cũng như tại Tây Ban Nha cùng Real Madrid, trung vệ cao 1m75 này là một "hòn đá tảng" ở bất cứ nơi nào anh đi qua.

Azzurri đã giữ sạch lưới 5 trận và chỉ để lọt lưới 2 bàn (không bàn nào từ bóng sống) trên hành trình lên ngôi tại Đức năm 2006. Nhưng Cannavaro chưa bao giờ đạt được thành công tương tự tại Champions League. Thành tích xa nhất của anh là khi Inter đối đầu AC Milan mùa 2002/03 tại bán kết, nơi trận derby kết thúc với tổng tỷ số 1-1 và Inter bị loại nghiệt ngã bởi luật bàn thắng sân khách (dù cả hai trận đều đá tại San Siro).
Fabio Cannavaro tại Champions League
- Số trận: 62
- Bàn thắng: 2
- Kiến tạo: 1
- Thành tích tốt nhất: Bán kết (Inter Milan - 2002/03)
Các CLB tại Champions League: Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, MU
Là một trong những cá tính lớn nhất của thế giới bóng đá, Zlatan Ibrahimovic đã thi đấu cho rất nhiều "ông lớn" châu Âu. Và mặc dù Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và MU đều từng vô địch Champions League, nhưng không đội nào làm được điều đó khi có tiền đạo người Thụy Điển trong đội hình.

Đáng chú ý, sau khi Ibrahimovic khiến Marco Materazzi phải nhập viện bằng một cú đá kung-fu vào năm 2010, hậu vệ người Ý đã chế nhạo anh bằng cách chia sẻ bức ảnh mình nâng cao chiếc cúp Champions League – danh hiệu mà Inter giành được chỉ một năm sau khi Zlatan rời đi. Dù sao, anh cũng đã kịp giành được Europa League trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ tại Old Trafford.
Zlatan Ibrahimovic tại Champions League
- Số trận: 124
- Bàn thắng: 48
- Kiến tạo: 29
- Thành tích tốt nhất: Bán kết (Barcelona - 2009/10)
Các CLB tại Champions League: Arsenal
Vì nỗi sợ bay, Dennis Bergkamp có lẽ là người sở hữu lý do độc đáo nhất giải thích tại sao một cầu thủ tầm cỡ như anh lại chưa bao giờ vô địch Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải di chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy nếu có thể, và đôi khi phải bỏ lỡ các trận đấu của CLB và ĐTQG nếu không có lộ trình thay thế.

"Người Hà Lan không bay" vì thế bị giới hạn chỉ với 40 lần ra sân tại đấu trường khốc liệt nhất châu Âu và đã bước qua thời kỳ đỉnh cao khi Arsenal lọt vào chung kết. Anh chỉ thi đấu 3 trận tại châu Âu trong chiến dịch 2005/06 (dù có góp mặt trong trận thắng bán kết trước Villarreal) và không được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Barcelona. Anh giải nghệ ngay mùa hè năm đó.
Dennis Bergkamp tại Champions League
- Số trận: 40
- Bàn thắng: 7
- Kiến tạo: 7
- Thành tích tốt nhất: Á quân (Arsenal - 2005/06)
Các CLB tại Champions League: Arsenal, Juventus, Inter Milan
Xét về những gì đã đạt được cho CLB và ĐTQG, Patrick Vieira là một trong những cầu thủ Pháp vĩ đại nhất mọi thời đại – vô địch World Cup và là thủ lĩnh của Arsenal trong kỷ nguyên "Bất bại". Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi anh chưa bao giờ đi đến tận cùng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tiền vệ huyền thoại này thực tế đã rời Arsenal vào mùa hè trước khi Arsene Wenger và các học trò lọt vào trận chung kết, trớ trêu thay Arsenal lại loại chính Juventus của Vieira trên đường đi. Cầu thủ người Pháp chưa bao giờ tiến gần đến việc chạm tay vào chiếc cúp danh giá này khi chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết.
Patrick Vieira tại Champions League
- Số trận: 76
- Bàn thắng: 3
- Kiến tạo: 7
- Thành tích tốt nhất: Tứ kết (Arsenal - 2001/02 & 2003/04; Juventus - 2005/06)
Các CLB tại Champions League: Leeds, MU
Là một trong những cầu thủ thú vị nhất từng xuất hiện, Eric Cantona luôn mang đến một sự giải trí nhất định cho trận đấu – dù không phải lúc nào cũng vì lý do tích cực. Với một cầu thủ tài năng như anh, khá ngạc nhiên khi biết rằng anh chỉ có 21 lần ra sân tại Champions League.

5 trận đầu tiên của anh tại đấu trường này là trong màu áo Leeds United mùa 1992/93 trước khi chuyển sang MU và thi đấu thêm 16 trận, đóng góp tổng cộng 11 bàn thắng và kiến tạo. Việc anh giải nghệ sớm vào năm 1997 khiến anh không thể góp mặt trong vinh quang năm 1998/99 của Quỷ đỏ.
Eric Cantona tại Champions League
- Số trận: 21
- Bàn thắng: 7
- Kiến tạo: 4
- Thành tích tốt nhất: Bán kết (MU - 1996/97)
Các CLB tại Champions League: Inter Milan, Real Madrid
Ronaldo "béo" là một huyền thoại bóng đá. Nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Brazil, tiền đạo biểu tượng này đã giành được hai chức vô địch World Cup và hai Quả Bóng Vàng nhưng chưa bao giờ chạm tay vào Champions League. Barcelona không tham dự giải đấu này trong thời gian anh ở đó, và anh cũng không được ra sân tại châu Âu khi khoác áo AC Milan.

Điều này đồng nghĩa với việc anh chỉ có vỏn vẹn 40 lần ra sân tại Champions League, chia đều trong thời gian ở Inter Milan và Real Madrid. Thành tích xa nhất anh đạt được là trong mùa giải đầu tiên khoác áo "Kền kền trắng", lọt vào bán kết nhưng thua Juventus, sau khi đã ghi 6 bàn và kiến tạo 3 bàn trong 11 lần ra sân. Thật kỳ lạ khi một cầu thủ xuất chúng như vậy lại thiếu đi danh hiệu lớn cuối cùng này.
Ronaldo tại Champions League
- Số trận: 40
- Bàn thắng: 14
- Kiến tạo: 10
- Thành tích tốt nhất: Bán kết (Real Madrid - 2002/03)
























