HLV Klopp 'đúng 3, sai 1' ở trận Liverpool vs Milan

Thanh Sơn
13:42 ngày 16-09-2021
Liverpool của HLV Juergen Klopp đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở Champions League 2021/22 khi giành được thắng lợi 3-2 trước AC Milan. Đây là trận đấu mà chiến lược gia người Đức đã có 3 quyết định đúng đắn và chỉ làm sai có 1 điều.
#1
Chấp nhận mạo hiểm

trận đấu với Milan có ý nghĩa rất quan trọng, thuyền trưởng Liverpool vẫn không ngần ngại xáo trộn đội hình xuất phát. Bằng chứng là ông sẵn sàng để những gương mặt nổi bật như Thiago Alcantara hay Mane ngồi dự bị và chỉ cho họ vào sân trong hiệp 2.

Quyết định của HLV Klopp đúng là mạo hiểm nhưng cũng rất đúng đắn. Nên biết, mùa này Liverpool đã mất Roberto Firmino và Harvey Elliott vì chấn thương. Đầu năm tới 2 tiền đạo Salah và Mane nhiều khả năng cũng không thể cống hiến cho The Kop do bận dự giải vô địch các quốc gia châu Phi. Ở tình cảnh hiện nay, Liverpool cần có những màn tập dượt nên việc HLV Klopp thử nghiệm những cầu thủ như Divock Origi hay Naby Keita là việc đáng làm để giảm thiểu sự bỡ ngỡ.

Henderson ấn định thắng lợi 3-2 cho Liverpool

#2
Duy trì sự cân bằng

Tuy ưu tiên thử nghiệm, HLV Klopp vẫn rất biết cách duy trì sự cân bằng khi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột như Alexander-Arnold, Robertson, Henderson hay Salah. Chính những cầu thủ này đã không làm ông thất vọng khi đều tỏa sáng giúp Liverpool chọc thủng lưới Milan 3 lần, qua đó kiếm trọn 3 điểm sau lượt đấu thứ nhất.

#3
Xua tan tranh cãi liên quan đến Alexander-Arnold

Cách đây ít hôm, HLV Gareth Southgate đã có quyết định gây tranh cãi khi bố trí hậu vệ phải Alexander-Arnold của Liverpool đá như một tiền vệ ở trận ĐT Anh của ông đại thắng Andorra 4-0 (vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu). Theo HLV Klopp, ông không hiểu tại sao HLV Southgate lại để hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới chơi ở vị trí tiền vệ.

Alexander-Arnold đã cho thấy sự hiệu quả khi đá hậu vệ phải

Ở trận đấu với Milan, HLV Klopp đã xua tan những tranh cãi liên quan đến Alexander-Arnold bằng cách để cậu học trò cưng của mình chơi đúng vai trò sở trường là hậu vệ phải. Thực tế chứng minh Alexander-Arnold đã làm rất tốt công việc của mình. Chính anh là người đã có pha đột phá táo bạo và buộc hậu vệ Tomori "đốt lưới nhà" mở tỷ số cho Liverpool.

#4
Không dùng Van Dijk

Vẫn biết HLV Klopp muốn thử nghiệm, song việc ông để trung vệ đẳng cấp nhất Van Dijk ngồi dự bị cả trận xem ra cũng không phải là giải pháp hợp lý. Không có chốt chặn đáng tin cậy người Hà Lan trong đội hình, hàng thủ Liverpool rõ ràng đã bộc lộ ra nhiều sơ hở tạo điều kiện cho đối phương khai thác. Nếu Van Dijk xung trận, nhiều khả năng Liverpool không để lọt lưới đến 2 bàn và có được trận đấu "dễ thở" hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x