ĐT Nhật Bản có đi vào vết xe đổ thua Oman, Saudi Arabia trước ĐT Việt Nam?

Trí Công Trí Công
11:00 ngày 06-11-2021
ĐT Nhật Bản đã thua trong cả 2 lượt đầu tiên của mỗi tháng trước Oman và Saudi Arabia. Liệu ở lượt đầu tiên trong tháng 11 của vòng loại World Cup trước ĐT Việt Nam, Nhật Bản có đi vào vết xe đổ?

Mất thời gian hội quân

Có một vấn đề đối với ĐT Nhật Bản trước chuyến làm khách tới sân của ĐT Việt Nam. Đó là thời gian chuẩn bị quá ít. Việc triệu tập 17 gương mặt từ châu Âu, trong tổng số 27 cầu thủ được đăng ký cho trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Oman ở tháng 11 này khiến cho quá trình tập trung của ĐT Nhật Bản không hề đơn giản.

Một số cầu thủ khác phải bay vòng theo đường bay từ châu Âu về Nhật Bản, sau đó sẽ nối chuyến đến Việt Nam. Đa số tuyển thủ Nhật đang thi đấu ở châu Âu và đều gặp trở ngại di chuyển như vậy. Theo phát ngôn viên của JFA, nguyên nhân là vì nhiều chuyến bay đến Việt Nam bị hạn chế. Vì vậy, những chuyến bay từ châu Âu đến Việt Nam bị giảm đáng kể. Cầu thủ buộc phải bay vòng về Nhật Bản.

Nhật Bản buộc phải di chuyển bằng các chuyến khác nhau sang Việt Nam thi đấu

Ví dụ như trường hợp của Takumi Minamino và Maya Yoshida, theo trang Gekisaka, cả hai dù bay bằng chuyên cơ nhưng cũng phải bay vòng tới Hà Lan trước khi đến Hà Nội vào ngày 8/11 hoặc 9/11. Hay như tiền vệ Gaku Shibasaki sẽ chỉ rời Tây Ban Nha sau ngày 5/11. Tiền đạo Yuya Osako, người thi đấu ở trong nước và đá trận cuối ngày 6/11 cũng sẽ chỉ đến Việt Nam vào mùng 7 hoặc 8/11.

Giới truyền thông Nhật Bản lo ngại, đoioj tuyển của mình thậm chí đứng trước nguy cơ chỉ tập trung ở Việt Nam vào ngày 10/11, tức là chỉ đúng 1 ngày trước khi bước vào trận đấu với Việt Nam. Đây sẽ là một bất lợi rất lớn đối với đội tuyển Nhật Bản, dù rằng trình độ và đẳng cấp của họ đều hơn Việt Nam.

Bài học thua Oman, Saudi Arabia

Câu chuyện hội quân sát thời điểm thi đấu đã khiến Nhật Bản khốn khổ trong hai đợt thi đấu vào tháng 9 và 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cụ thể ở lượt đầu tiên trong tháng 9, Nhật Bản thua Oman bất ngờ ngay trên sân nhà. Sau đó, khi có thêm thời gian là 4 ngày, Nhật Bản mới lấy lại phong độ và sự ăn ý trong cách chơi để qua đó thắng Trung Quốc.

Câu chuyện một lần nữa lặp lại trong tháng 10. Nhật Bản thua Saudi Arabia cũng ở lượt đầu trong tháng trước khi có một trận thắng quan trọng ngay sau đó 4 ngày khi đấu với Australia. Rõ ràng, việc có quá ít thời gian chuẩn bị khiến cho Nhật Bản không sẵn sàng nhập cuộc cho lượt đầu tiên của tháng.

Nhật Bản đã thua trong 2 lượt mở màn đầu tháng 9 và 10 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

HLV Hajime Moriyasu đã thẳng thắn nói về vấn đề này của ĐT Nhật Bản: “Chúng tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị trước mỗi trận đấu đầu tiên của tháng 9 và 10. Lần này cũng vậy, chúng tôi phải khắc phục và sửa chữa những sai lầm đó. Các cầu thủ sẽ chỉ có mặt đầy đủ 2 ngày trước trận đấu với Việt Nam. Tôi chưa biết hiệu quả của việc huấn luyện trong thời gian ngắn như vậy sẽ thế nào. Tất cả sẽ cần hiểu rõ vai trò của mình, vào sân với tất cả khả năng và chơi như một khối thống nhất".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x