Cho đến hôm qua người ta vẫn bị “nhiễu” thông tin, thậm chí chẳng biết đường nào mà lần khi HLV Park Hang Seo vẫn chưa công bố chính thức ai được gọi trong số những cầu thủ có tên trong danh sách tiêm vaccine phòng chống Covid-19. Thành thử ra, rất nhiều cầu thủ đứng ngồi không yên bởi họ chẳng biết mình có nằm trong bộ nhớ của thầy Park hay chỉ là một “sản phẩm” của sự đồn đại.
HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang có những con tính vô cùng kỹ lưỡng. Có thể hiểu điều này khi V.League vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc giai đoạn 1. Giữa đại dịch Covid-19, đội tuyển đang chạy đua với thời gian nhưng cũng cần phải có sự nhẫn nại, bởi những rủi ro trong bóng đá rất khó đoán định; những tính toán trong khoa học thể thao về thể chất lẫn trạng thái tâm lý cũng cần phải hạn chế tối đa những sai số. Dĩ nhiên, các phương án bảo mật thông tin cũng cần được tính tới, thay vì phơi bày cho các đối thủ săm soi...
Nói như vậy để thấy, vì lợi ích đội tuyển, vì lợi ích quốc gia, những người liên quan cần có ý thức giữ gìn, bảo vệ những điều có lợi cho thầy Park và các học trò. Tới đây tập trung tại Hà Nội, đội tuyển sẽ còn nhận được sự quan tâm gấp bội và họ khó tránh cái cảm giác bị “chăm như chăm con mọn”. Vẫn biết HLV Park Hang Seo là người cởi mở nhưng cũng không ít lần ông bày tỏ sự khó chịu bởi sự săn sóc thái quá của truyền thông đối với các học trò.
ĐT Việt Nam vẫn còn vô số việc để làm trước trận đánh lớn. Trước mắt, thầy trò ông Park phải dần làm quen với chuyện “đá bóng giữa đêm” khi phải thi đấu lệch múi giờ cùng các phương án chiến thuật khác nhau… Để hoàn thành giáo án một cách tốt nhất, các tuyển thủ cần có sự tập trung cao độ và trạng thái thoải mái nhất. Sự hợp tác chuyên nghiệp của giới truyền thông, của những Youtuber, Facebooker… cũng là điều tuyệt vời nhất giúp đội tuyển có được môi trường thuận lợi trong công tác tập luyện.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn