Trợ lý Park Choong Kyun giống ông Park Hang Seo ở khoản nóng tính thế nào?

Trí Công Trí Công
13:25 ngày 14-08-2021
Không ít lần người ta chứng kiến ông Park Hang Seo nổi nóng trong trận đấu trước những quyết định bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ông Park Choong Kyun, học trò cũ và giờ là trợ lý của thầy Park cũng từng có những lúc giận dữ như vậy trong quá khứ.

Ông Park Choong Kyun là trường hợp đặc biệt nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Bởi trước ông, chưa có bất cứ HLV ngoại nào dẫn dắt CLB tại V.League, lại lên làm trợ lý trên đội tuyển Việt Nam như Park Choong Kyun cả. Vị HLV của Hà Nội FC nhận lời sau lời đề nghị đến từ ông Park Hang Seo. Cả hai từng có thời gian là thầy trò của nhau khi còn ở CLB Suwon Bluewings trong quá khứ.

Nói về trợ lý Park Choong Kyun, sau khi tốt nghiệp Đại học Konkuk vào năm 1996, sự nghiệp bóng đá của ông lên nhanh như diều gặp gió. Ông Park là một trong những cầu thủ tham dự Olympic 1996 ở Atlanta (Mỹ), trước khi gia nhập đội 1 của Suwon Bluewings tại K-League. Nhưng kỷ niệm đáng buồn đã xảy ra ngay trong mùa đầu tiên ở đây. Ở trận lượt về tranh ngôi vô địch với Ulsan Hyundai, Park Choong Kyun bị đuổi khỏi sân khi đồng hồ mới chỉ trôi qua 30 phút. Đó cũng là khởi đầu cho thất bại 1-3 của Suwon (thua chung cuộc 2-3 sau 2 lượt) trước Ulsan Hyundai.

Từ đó, Park Choong Kyun dần mất vị trí vào tay Lee Ki Hyung, Shin Hong Ki hay Lee Byung Keun. Năm 1999, ông Park gia nhập Sangmu để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2001, trong thương vụ trao đổi cầu thủ giữa Suwon và Seongnam, ông Park phải chuyển sang đội bóng khác. Dù năm 2002, ông Park Choong Kyun dính chấn thương dẫn đến vắng mặt nhiều mùa giải. Nhưng sang năm 2003, sau khi bình phục, ông Park đã thi đấu như người không phổi và góp công rất lớn giúp Seongnam vô địch mùa giải năm ấy.

Khi còn là cầu thủ, ông Park Choong Kyun đã được biết đến như một người nóng tính - Ảnh:

Từ điển bách khoa toàn thư Hàn Quốc – Namu mô tả về ông Park Choong Kyun thế này: “Đó là mẫu hậu vệ toàn diện. Anh ta nhanh nhẹn, sử dụng chân trái thuộc diện tốt nhất của thế hệ bóng đá Hàn Quốc những năm đầu 2000. Park Choong Kyun giỏi kiểm soát, chuyền bóng, nhanh nhẹn, có tốc độ, phòng ngự chắc chắn. Nhưng Park Choong Kyun cũng rất nóng nảy. Nhiều khi anh ta phản ứng thái quá với các trọng tài, thậm chí là gay gắt”.

Tính cách nóng nảy của Park Choong Kyun sau đó tiếp tục khiến ông gặp rắc rối khi lên làm HLV. Sau quãng thời gian thi đấu cho Daejeon, từ vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự rồi giải nghệ, ông Park Choong Kyun được lựa chọn làm trợ lý HLV trưởng tại Jeonbuk Hyundai Motors vào năm 2013, dưới sự nắm quyền của ông Choi Kang Hee. Để rồi sau này, chính ông Choi là người dẫn đường chỉ lối choi ông Park.

Nhưng như đã nói, sự nóng nảy trong tính cách từng khiến ông Park Choong Kyun gặp những rắc rối trong khởi nghiệp HLV. Năm 2015, ông Park Choong Kyun – 42 tuổi có tham gia điều khiển một trận đấu tại K-League giữa Jeonbuk và Suwon. Sự chênh lệch tuổi tác không lớn so với các cầu thủ trong đội hình Jeonbuk khiến cho ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách để học trò nghe theo mình. Trong một phút nổi nóng, ông Park Choong Kyun cầm trái bóng ném thẳng vào một cầu thủ, để rồi trận đấu bị gián đoạn vì xô xát.

Ông Park Choong Kyun có khởi đầu rất tốt ở Trung Quốc, nhưng chuyến phiêu lưu tại đây lại khá ngắn ngủi với vị HLV này

Tháng 7/2016, tức là sau sự cố ở trận đấu giữa Jeonbuk và Suwon 1 năm, ông Park Choong Kyun lại bị truất quyền chỉ đạo vì có hành động đá tung chai nước, vì bất mãn với quyết định của trọng tài. Ông bị treo giò 5 trận và bị phạt 5 triệu won. Tại trận lượt về chung kết AFC Champions League với Al Ain FC, vì không đồng tình với quyết định của trọng tài, ông Park Choong Kyun đã tranh cãi quyết liệt với Zlatko Dalic, HLV của đối phương và nay đang là thuyền trưởng của ĐTQG Croatia. Sau này khi trả lời phỏng vấn với Spotify News, ông Park Choong Kyun tiết lộ rằng thay vì ngăn cản HLV Choi Kang Hee, chính sự nóng nảy đã đẩy ông chuyển hướng sang công kích HLV đội bạn. Và kết quả là ông bị đuổi khỏi sân sau đó.

Chuyến phiêu lưu sang Trung Quốc của ông Park Choong Kyun bắt đầu vào tháng 10/2018, với khởi điểm là HLV tạm quyền của Thiên Tân Quyền Kiện (nay có tên là Thiên Tân Thiên Hải) ở Chinese Super League. Chính HLV Choi Kang Hee là người đã tạo điều kiện để ông Park Choong Kyun tới Trung Quốc làm việc. Ngày 27/10, ông Park Choong Kyun bắt đầu trận đấu đầu tiên trên sân của Quảng Châu. Cú hat-trick của Alesssandri Fatou đóng góp vào chiến thắng 6-2 của Thiên Tân Quyền Kiện, qua đó phá vỡ chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Đầu tháng 11, Thiên Tân Quyền Kiện của Park Choong Kyun cầm hoà Bắc Kinh Quốc An, qua đó thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Từ sự ngờ vực, hoài nghi, người hâm mộ Thiên Tân Quyền kiện ngày càng tin tưởng ông Park Choong Kyun. Tuy nhiên, những thay đổi lớn trên Ban lãnh đạo và thượng tầng của CLB này khiến Park Choong Kyun trải qua 1 năm 2019 sóng gió. Bỏ lại một năm 2020 không nhiều dấu ấn, ông Park Choong Kyun đến Hà Nội FC vào giữa năm nay, trong bối cảnh đội bóng thủ đô vừa khép lại triều đại thành công bậc nhất lịch sử với HLV Chu Đình Nghiêm.

HLV Park Choong Kyun và mục tiêu, triết lý áp dụng cho CLB bóng đá Hà Nội

Ông Park Choong Kyun trở nên đặc biệt, khi là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử của Hà Nội FC. Bên cạnh đó, như đã đề cập ở phần đầu tiên, ông Park Choong Kyun cũng trở thành HLV ngoại đầu tiên của một CLB làm nhiệm vụ trợ lý ở cấp độ ĐTQG.

“Khoảng một tháng trước, HLV Park Hang Seo có trao đổi chuyện này với tôi. Do dịch COVID-19 khiến lịch thi đấu V-League 2021 bị lùi sang năm 2022, nên tôi có nhiều thời gian trống trong giai đoạn này. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đang cần thêm người để hỗ trợ cho chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tôi không biết là có thể giúp nhiều được cho đội bóng hay không. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết sức cùng với những kinh nghiệm đúc kết của bản thân để cùng đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất", ông Park Choong Kyun nói.

Giữa HLV Park Hang Seo và ông Park Choong Kyun không chỉ có điểm chung là thầy trò hay là những đồng nghiệp Hàn Quốc đều làm việc tại Việt Nam. Cũng giống như người học trò của mình, ông Park Hang Seo cũng là mẫu HLV dễ nổi nóng. "Hồi bé chúng tôi hay đánh nhau lắm. Trong những trò chơi, tôi rất ghét bị thua. Nếu thấy bất lợi, tôi đều đến đánh các anh và bị đánh lại. Tôi bị đánh nhiều lắm. Còn lần đi chơi ở suối, tôi có trộm dưa và đập vỡ chúng ra. Làng tôi nhỏ, nên chuyện nghịch ngợm của tôi cũng nhiều người biết", HLV Park từng kể lại về thời thơ ấu của mình.

Sau này khi là cầu thủ hay là HLV, ông Park Hang Seo cũng từng không ít lần phải nhận thẻ phạt vì sự nổi nóng của mình. Ở vòng loại thứ 2 World Cup, ông Park từng bị truất quyền chỉ đạo ở lượt cuối khi Việt Nam gặp UAE, sau 2 lần nổi xung với trợ lý Thái Lan ở vòng loại đầu tiên cũng như phản ứng quyết liệt trước pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Malaysia với Hồng Duy ở lượt thứ 7.

Chính HLV Park Hang Seo cũng phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 2019, giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, để rồi sau đó, ông phải nộp phạt 5.000 USD và bị treo giò 4 trận giao hữu của U22 Việt Nam từ AFC.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x