Đừng để lửa El Clasico cháy lan sang ĐT Tây Ban Nha

Bá Thông
13:02 ngày 25-03-2023
Tiếp quản chiếc ghế nóng ở ĐT Tây Ban Nha từ tay người tiền nhiệm Luis Enrique, HLV Luis de la Fuente đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn. Đó là cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa những tuyển thủ quốc gia thuộc biên chế hai CLB Barcelona và Real Madrid.
Đừng để lửa El Clasico  cháy lan sang ĐT Tây Ban Nha

Siêu kinh điển khiến nội bộ ĐT Tây Ban Nha chia rẽ

Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị tân thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha gặp Na Uy rạng sáng mai 26/3, chắc hẳn HLV De la Fuente rất muốn đội nhà giành chiến thắng để tạo đà thuận lợi cho chặng đường kế tiếp. Tuy nhiên, điều đáng để ông phải bận tâm không phải là Tây Ban Nha có thắng được ĐT Na Uy hay không. Thay vào đó, việc tạo ra bầu không khí thân thiện trong đội mới là điều thực sự cấp bách.

Vì bóng đá vốn là môn thể thao dành cho tập thể chứ không phải cá nhân. Ở đó, mỗi mắt xích dù có chất lượng đến mấy mà không ăn khớp với nhau thì cũng chỉ tạo ra cỗ máy rệu rã, dễ bị phá hủy.

Lúc này, không thể nói ĐT Tây Ban Nha là một khối gắn kết khi đang có những mối rạn nứt ngấm ngầm cần sớm được HLV De la Fuente xử lý. Nói thẳng ra, vấn đề tế nhị ấy được tạo thành từ các cầu thủ Real Madrid và Barca.

Trong đợt tập trung mới nhất, HLV De la Fuente đã cho gọi 3 thành viên Real Madrid lên tuyển là Nacho Fernandez, Dani Carvajal và Dani Ceballos. Tương tự, Barca cũng có 3 người được tân thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha lựa chọn là Alejandro Balde, Gavi và Pedri.

Nếu căn cứ vào tầm cỡ của Barca và Real, không thể nói số lượng thành viên 2 đội bóng nổi tiếng nhất xứ sở đấu bò lên tuyển lần này là đông đảo. Dù vậy, họ cũng đủ khiến HLV De la Fuente phải đau đầu vì sự kình địch.

Tân HLV De la Fuente sẽ phải giải quyết bất hòa giữa những cầu thủ Real (áo sáng) và Barca trên ĐT Tây Ban Nha

Sự kình địch càng được đẩy lên cao khi Barca và Real mới tranh tài cùng nhau ngay trước đợt tập trung ĐTQG. Trong trận Barca giành chiến thắng 2-1 trước Los Blancos ở sân Camp Nou, Gavi đã thúc mạnh vào người Ceballos dù đối phương không hề có bóng trong chân.

Rất bất ngờ là anh không bị trọng tài thổi phạt vì hành vi phi thể thao nói trên. Rút cục, ông “vua áo đen” đã bỏ qua cho Gavi, nhưng Ceballos thì không. Ngay cả khi đã hội quân cùng Gavi ở ĐT Tây Ban Nha, Ceballos vẫn không giấu được sự bức xúc khi khẳng định Gavi xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì đánh nguội anh trong trận Kinh điển.

Tuyên bố của Ceballos và hành động của HLV De la Fuente

Qua tuyên bố của Ceballos, có thể thấy anh vẫn rất ấm ức vì vụ xung đột với Gavi. Điều đáng lo ngại là Ceballos và Gavi không chỉ mâu thuẫn nội bộ mà còn đang khiến ĐT Tây Ban Nha xảy ra tình trạng “kéo bè kéo cánh”. 

Bằng chứng là trong một đoạn video đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng, các cầu thủ Real và Barca thay vì hòa đồng với nhau đã đứng tách thành hai nhóm riêng trên sân tập. May cho ĐT Tây Ban Nha là HLV De la Fuente cũng nhận thấy được sự bất ổn. Quan trọng hơn, ông đã xử lý vấn đề rất nhanh.
Theo tiết lộ của Ceballos, HLV De la Fuente đã có buổi làm việc riêng với anh và Gavi. Mục đích của De la Fuente là làm công tác tư tưởng để cả hai cùng nhìn về một hướng, chứ không xem nhau như kẻ thù ở trong đội.

“HLV De la Fuente biết giữa chúng tôi có chuyện bất ổn. Ông ấy đã nói với chúng tôi về điều đó và cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí cởi mở”.
“Nếu thấy ghét nhau, tôi sẽ không tới gần Gavi trên sân và cậu ta cũng vậy. Đây là vấn đề mà tất cả phải cùng nhau giải quyết. Tôi và Gavi cùng chơi ở vị trí tiền vệ. Ở ĐT Tây Ban Nha, bây giờ chúng tôi là đối tác của nhau”, Ceballos cho biết.

Chưa rõ mối hiềm khích giữa Gavi và Ceballos đã được xóa bỏ hoàn toàn hay chưa, nhưng chí ít thì việc HLV De la Fuente sớm đứng ra ngăn chặn cơn “sóng ngầm” cũng là tín hiệu vui cho cho ĐT Tây Ban Nha. 

Về cơ bản, việc chỉ phải tiếp đón Na Uy toàn hòa và thua trong 4 cuộc đối đầu gần nhất không phải là thử thách lớn với ĐT Tây Ban Nha và HLV De la Fuente. Nhiệm vụ khó khăn hơn ở đây là phải làm sao để phòng thay đồ không ngột ngạt vì sự kình địch của những nhân tố đến từ Barca và Real. 
Nếu HLV De la Fuente bất lực trước mối hiểm họa nói trên, La Roja còn lâu mới lấy lại được hình ảnh của đội bóng từng liên tiếp vô địch châu Âu và thế giới.

Gavi “cay” Ceballos từ trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha
Trước khi có pha chơi xấu khiến Ceballos phải nằm sân ở trận El Clasico mới nhất, Gavi cũng từng va chạm với đàn anh bên phía Real vào tháng Giêng năm nay. Cụ thể, ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra hôm 16/1 (Barca thắng 3-1), Ceballos đã kéo tóc Gavi khi thấy tiền vệ trẻ của Barca không đưa trái bóng cho mình. Không chịu vừa, Gavi ngay lập tức quay lại đẩy mạnh vào người Ceballos khiến trọng tài phải kéo 2 cầu thủ này ra một bên để nhắc nhở.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x