Laura Villars không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bộ môn đua xe tốc độ. Cô khởi nghiệp từ năm 14 tuổi, từng góp mặt tại nhiều giải đấu xe thể thao quốc tế. Năm 2023, Villars gây chú ý khi cán đích thứ 5 tại Ultimate Cup Series F3R, trước khi tiếp tục chinh chiến ở Ligier European Series JS P4.
Song hành cùng sự nghiệp đua xe, Villars còn là một doanh nhân và biểu tượng thời trang, từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng. Với hàng ngàn người theo dõi trên Instagram, cô truyền cảm hứng cho phụ nữ trong thể thao và trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ về sự bứt phá và khẳng định bản thân.
Trong tuyên bố tranh cử, Laura Villars khẳng định: “FIA phải một lần nữa trở thành liên đoàn của các CLB và người nắm giấy phép. Tham vọng của tôi là xây dựng một bộ máy minh bạch, dân chủ, có trách nhiệm và mở rộng cánh cửa cho phụ nữ cũng như thế hệ trẻ có quyền thể hiện bản thân và đóng góp nhiều hơn cho bộ môn này”.
Cô đưa ra chương trình nghị sự gồm 5 điểm, trong đó nhấn mạnh tính bền vững, đa dạng và trao quyền cho phụ nữ trong đua xe. Thông điệp của Laura Villars mang tính thời sự, khi FIA dưới thời chủ tịch Mohammed Ben Sulayem bị chỉ trích nặng nề vì “tập trung quyền lực” và loạt bê bối liên quan tới nhân sự cấp cao.
Không ít tay đua đình đám cũng lên tiếng phàn nàn về cách điều hành. Theo lịch, cuộc bầu cử chủ tịch FIA sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tại Tashkent (Uzbekistan), và hứa hẹn là bước ngoặt lớn của làng motorsport toàn cầu.
Nếu chiến thắng, Laura Villars trở thành người phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của FIA, mở ra một chương mới cho sự bình đẳng giới trong môn thể thao vốn do nam giới thống trị suốt hơn một thế kỷ.