Trên sân nhà Old Trafford, MU đã bị Calvin Bassey chọc thủng lưới ở phút bù giờ của hiệp 1 trước khi đội trường Bruno Fernandes níu giữ hy vọng bằng bàn gỡ ở phút 71. Tuy nhiên, hai cầu thủ Victor Lindelof và Joshua Zirkzee đã đá hỏng những quả phạt 11m khiến Quỷ đỏ ôm hận khi trở thành cựu vương của sân chơi lâu đời nhất bóng đá Anh.
Cùng BongdaPlus nhìn lại những sai lầm của Amorim trong trận đấu này.
Ám ảnh từ những quả đá phạt góc
Từ quả đá phạt góc của người cũ Andreas Perreira, bóng chạm đầu Rodrigo Muniz hướng tới cột dọc xa để trung vệ Bassey băng vào đánh đầu trong tư thế không người kèm hạ gục thủ thành Andre Onana. Đây không phải là lần đầu tiên MU hứng chịu những bàn thua như thế này, mà đó là chuyện diễn ra thường xuyên, từ trận này tới trận khác mà Amorim chưa thể tìm ra cách hóa giải dù đối thủ của họ là bất cứ đội bóng nào, từ yếu tới mạnh.
Sự bảo thủ của Amorim
Pep Guardiola từng là người rất bảo thủ trong những ngày đầu tiên có mặt tại Man City, khi ông luôn bảo vệ triết lý của mình. Và tất nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha không hứng chịu sự chỉ trích bởi thành công mà ông mang lại cho đội chủ sân Etihad từ ngày tới đây.
Amorim đã có hơn 4 tháng cập bến MU, đã có đủ thời gian để làm quen, nhưng sự bảo thủ trong việc vận hành chiến thuật của ông đang dần giết chết MU, biến đây trở thành một mùa giải thất bại thảm hại.
"Tôi đã từ bỏ Amorim, anh ta quá cứng đầu, giống như Ten Hag", một người hâm mộ tức giận chia sẻ trên mạng xã hội. Và một người khác nói thêm: "Amorim từ chối lắng nghe... anh ta tiếp tục chọn một đội bóng hỗn loạn, bắt đầu từ vị trí của Onana...".
MU không biết 'đá bóng trong hiệp 1'
Không chỉ luôn vất vả trong việc chống đỡ những tình huống cố định của đối thủ, MU dưới triều đại Amorim cũng là đội bóng nhập cuộc rất chậm chạp và thậm chí nhiều NHM còn thừa nhận đội bóng do chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt không biết đá bóng trong hiệp đầu tiên.
Theo thống kê, Man United đã ghi bàn lần cuối từ thế mở trong hiệp một của một trận bóng đá là từ tháng... 12/2024, cách đây đã.... 18 trận trước.
MU để đối thủ quá nhiều khoảng trống
Không phủ nhận điểm tích cực dưới triều đại Amorim là MU đã kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng chừng đó là chưa đủ khi Quỷ đỏ không biết cách gây áp lực cho đối thương - một vấn đề tiên quyết giúp các đội bóng mở cánh cửa vào khung thành. Trận đấu đêm qua với Fulham là minh chứng rõ nét về việc MU không biết gây sức ép.
Huyền thoại bóng đá Anh, Alan Shearer đã tức giận khi bình luận cho BBC cho rằng Fulham đã có quá nhiều thời gian kiểm soát bóng ở giữa sân do việc các cầu thủ chủ nhà không áp sát một cách cần thiết. "Tôi yêu Amorim, nhưng ông ta đang đưa Man United đi đến nơi chẳng đâu vào đâu...", một fan của MU bức xúc chia sẻ trên Twitter.