Nếu vô địch FA Cup mùa này, MU sẽ rất sung sướng. Vinh quang FA Cup tại Wembley nổi tiếng đã thay đổi triều đại của một HLV của MU và đó là Sir Alex Ferguson. FA Cup 1990 là khởi đầu cho một con đường dẫn đến 13 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Bạc Champions League và vị thế HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Anh.
Còn đối với HLV Erik ten Hag vào năm 2024, chiếc cúp FA đã mang lại sự giải thoát, từ hoàn cảnh chắc chắn sẽ bị sa thải thành được trao một hợp đồng mới. Và rồi bị sa thải bốn tháng sau đó.
Nếu 2 tuần tiếp theo của MU diễn ra không tốt, mùa giải của họ sẽ chính thức bị xóa sổ, sẽ bị xếp hạng là một thảm họa, là tồi tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974. Đối với Amorim, mọi thứ không quá nghiêm trọng nếu không vô địch, nhưng nếu đoạt cúp, ông sẽ được lắng nghe vào mùa hè tới.
Bây giờ, Fulham và Real Sociedad chính là hai mầm mống có thể huỷ hoại MU. Siêu máy tính của Opta chỉ cho MU 5,1% cơ hội kết thúc trong Top 10 của Premier League - so với 61,1% kết thúc ở vị trí thứ 14, 15 hoặc 16. Vì vậy, FA Cup là con đường duy nhất để MU dự Europa League, trong khi nếu vô địch Europa League mùa này, MU sẽ có vé đi Champions League.
Khi MU sa thải Ten Hag, họ tin rằng mình vẫn có thể trở lại Champions League thông qua một vị trí trong Top 4. Giống như nhiều thứ khác tại Old Trafford, điều đó có vẻ vô cùng ảo tưởng. Vì vậy, chỉ có năm ngày để định hình một mùa giải và cứu vớt MU.
Fulham và Real Sociedad có thể kết liễu MU. Thời hoàng kim, cả 2 đối thủ này đều là mắt muỗi với MU nhưng bây giờ thì khác. Cho dù Real Sociedad đã suy yếu do bán Mikel Merino và Robin Le Normand hay Fulham đã thua MU hai lần trong mùa này.
Nhưng không có gì là hiển nhiên. Điều đáng chú ý là, thay vì nói về chiến thắng tại Wembley, Amorim đã đặt cho mình một mục tiêu nhỏ hơn. "Chúng tôi muốn tiến tới giai đoạn tiếp theo, giành 2 chiến thắng trên sân nhà". MU đã không thắng 2 trận sân nhà liên tiếp, trước Bodo/Glimt và Everton.
Quy mô, lịch sử và chi tiêu của MU có nghĩa là có kỳ vọng rằng họ có thể giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào. Kết quả và thực tế của CLB hiện cho thấy MU sẽ cần một sự thay đổi trong vận may của mình để cứu vãn mùa giải đáng buồn nhất này.
Amorim đã hạ gục các đối thủ tại Premier League ở cả 2 vòng trước, lần lượt là Arseanl và Man City. Bây giờ là Fulham, và sau đó là 3 đối thủ khác cũng ở Premier League thì mới đoạt cúp. Old Trafford cũng không nhất thiết là một lợi thế của HLV này, bởi trên sân nhà, ông mới thắng 4 trận trước các đối thủ rất yếu, đang ở nhóm xuống hạng.
Ít nhất Amorim cũng tự hào về thành tích thắng 100% ở châu Âu với 6 chiến thắng/6 trận, so với thành tích thắng 5 trận/16 vòng ở Premier League. MU đứng thứ ba ở vòng bảng Europa League, là đội duy nhất bất bại cho đến nay.Nhưng với Sociedad là một đối thủ khó nhằn, Opta chỉ cho họ 7,3% cơ hội vô địch.
MU được xếp thứ năm trong nhóm ứng viên sáng giá, thứ sáu là Lyon - đối thủ tiểm năng ở tứ kết. Nếu vào đến bán kết, MU có thể đối đầu với Roma (thứ tư) hoặc Athletic Bilbao (thứ hai). Nhánh vào chung kết còn lại có Tottenham, đội đã đánh bại MU 3 lần trong mùa này, Eintracht Frankfurt, hiện đang đứng thứ ba tại Bundesliga, Ajax và Lazio - ứng cử số 1 cho Europa League.
Mặt trận Cúp FA không có Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenhamcó vẻ như sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn. Nhưng ở mỗi giải đấu, MU sẽ cần phải đánh bại 4 đội bằng đội hình thiếu sự tự tin, thiếu gắn kết, thiếu bàn thắng trong hiệp một hoặc của tiền đạo, mất Martinez và Amad Diallo bị thương, đang vật lộn với hệ thống của Amorim, không đúng vị trí hoặc không có phong độ.
Vô địch không phải là không thể, như chiến thắng kinh ngạc của Ten Hag trước Man City hồi năm ngoái đã chỉ ra. MU đã giành được Cúp FA khi kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng dưới thời cả Ferguson và Sir Matt Busby. Bây giờ nhiệm vụ của Amorim là noi gương các tiền bối đó.