
Trong suốt hành trình ở các giải cúp mùa này, Man City có những điểm sáng từ các cầu thủ dự bị. Thủ môn James Trafford là ví dụ điển hình khi liên tục chơi ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội, bất chấp việc phải xếp sau Gianluigi Donnarumma ở đấu trường quốc nội. Trafford gần như chắc suất bắt chính ở chung kết FA Cup, và hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với thêm một danh hiệu.
Tuy nhiên, câu chuyện ở hàng công lại hoàn toàn trái ngược. Omar Marmoush, người được kỳ vọng chia lửa với Haaland, tiếp tục gây thất vọng. Trận đấu tại Wembley là một minh chứng rõ ràng khi tiền đạo người Ai Cập gần như không để lại dấu ấn đáng kể. Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên Marmoush gặp khó khăn trong mùa giải này.
Khi mới gia nhập Man City từ Eintracht Frankfurt vào tháng 1/2025, Marmoush từng tạo ra nhiều kỳ vọng. Anh nhanh chóng hòa nhập, đóng góp tích cực và thậm chí là nhân tố quan trọng giúp đội bóng đảm bảo suất dự Champions League. Nhưng bước sang mùa giải 2025/26, phong độ của anh lại tụt dốc đáng kể.
Thống kê cho thấy sự sa sút rõ rệt khi Marmoush chỉ có 6 bàn thắng sau 31 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó phần lớn đến từ các trận đấu cúp ít áp lực hơn. Tại Premier League, đóng góp của Marmoush gần như không đáng kể. Thậm chí, anh còn nằm trong nhóm cầu thủ việt vị nhiều nhất đội, một dấu hiệu cho thấy sự thiếu ăn ý và cảm giác không gian chưa tốt.
Vấn đề lớn nhất của Marmoush không chỉ nằm ở phong độ cá nhân, mà còn ở hoàn cảnh. Là phương án dự bị cho Haaland, anh phải cạnh tranh với một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Điều này khiến bất kỳ sự so sánh nào cũng trở nên khắc nghiệt. Trung bình, Haaland hiếm khi rơi vào thế việt vị và luôn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, trong khi Marmoush do thiếu thời gian thi đấu nên không thể đạt được sự nhịp nhàng cần thiết.
Tình cảnh này không phải là mới tại Etihad. Julian Alvarez từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phải đóng vai “kép phụ” cho Haaland. Dù có những khoảnh khắc tỏa sáng, Alvarez cũng gặp khó khăn trong việc khẳng định mình ở vị trí trung phong khi không được thi đấu thường xuyên. Marmoush hiện tại dường như đang đi lại con đường đó, nhưng với ít dấu ấn hơn.

Chính Guardiola cũng đã thừa nhận gần đây rằng một số cầu thủ trong đội hình không hài lòng vì thiếu cơ hội ra sân. Marmoush chắc chắn là một trong số đó. Từ một chân sút bùng nổ tại Bundesliga, anh đang phải chấp nhận vai trò dự bị, ra sân rải rác và không có đủ điều kiện để duy trì phong độ đỉnh cao.
Điều này đặt ra một bài toán không nhỏ cho Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ở vị trí thủ môn, khả năng James Trafford ra đi để tìm suất bắt chính có thể buộc đội bóng phải bổ sung nhân sự. Nhưng ở hàng công, nhu cầu cũng rõ ràng không kém. Nếu Marmoush không thể cải thiện hoặc không còn phù hợp với vai trò hiện tại, Man City sẽ phải tìm kiếm một phương án dự phòng mới cho Haaland.
Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Rất ít tiền đạo sẵn sàng chấp nhận ngồi dự bị dài hạn phía sau một “cỗ máy ghi bàn” như Haaland. Bất kỳ ai đến Etihad cũng sẽ phải đối mặt với cùng một bài toán. Đó là chấp nhận vai trò phụ, hoặc tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.
Với Marmoush, mùa hè tới có thể là bước ngoặt quan trọng. Anh cần quyết định liệu có tiếp tục kiên nhẫn cạnh tranh tại Man City, hay tìm một bến đỗ mới để được thi đấu thường xuyên hơn. Về phía CLB, họ cũng phải cân nhắc giữa việc tiếp tục trao cơ hội cho Marmoush hay đầu tư vào một phương án khác phù hợp hơn.
Chiến thắng tại FA Cup có thể mang lại danh hiệu, nhưng nó cũng nhắc nhở rằng ngay cả một đội bóng mạnh như Man City vẫn tồn tại những khoảng trống cần được lấp đầy. Và ở thời điểm hiện tại, vị trí dự bị cho Haaland rõ ràng đang trở thành một trong những ưu tiên lớn nhất của Guardiola.

























