6 con vật nổi tiếng nhất trong thể thao

PHƯƠNG LINH
16:18 ngày 24-09-2023
Messi mới đây đã chia sẻ về tình trạng của chú chó Hulk, vì sao đã mất hút kể từ khi anh đến với Inter Miami. Nhân sự kiện này, điểm lại 6 con vật nổi tiếng nhất trong thể thao.

1. Chó Win của Arsenal

Ai ai cũng đều yêu thích linh vật, và Arsenal đã tiến một bước xa hơn một bước nữa khi bổ sung Win - chú chó Labrador màu chocolate – để dành cả ngày tại sân tập London Colney cổ vũ tinh thần cho họ.

Chó Win thậm chí còn tham gia vào buổi chụp ảnh hàng năm của Arsenal chỉ vài ngày trước khi truyền cảm hứng cho chiến thắng 4-0 trước PSV trong ngày Pháo thủ trở lại với đấu trường Champions League. 

2. Chó Pickles cứu cả World Cup 1966

Chú chó Pickles từng vô tình cứu được cả một kỳ World Cup. Năm 1966, vài tháng trước khi World Cup khai mạc ở Anh, chiếc Cúp Vàng đã bị mất tích.

May cho Bobby Moore, người đội trưởng về sau được nâng chiếc cúp này, nhờ vào chuyện gia đình Dave Corbett trong một lần tình cờ dẫn Pickles đi dạo quanh phía nam London. Dave nhận thấy Pickles cứ chạy quanh một chiếc ô tô đầy khả nghi, anh đi tìm hiểu và phát hiện ra chiếc cúp Jules Rimet được gói trong giấy báo.

Đáng buồn, Pickles đã mất chỉ một năm sau đó. Dave chia sẻ thêm: “Nó là một chú chó hoàn hảo, ngoại trừ việc nó không thích… mèo”.

3. Chim bồ câu ở giải Snooker Thế giới

Chỉ vài phút xuất hiện tại Giải vô địch snooker thế giới 2022, một chú chim bồ câu đã trở thành chủ đề bàn tán của Vương quốc Anh.

Trong trận đấu ở vòng hai giữa Mark Selby và Yan Bingtao, chú chim bồ câu đã khiến trận đấu phải tạm dừng lại khi đáp xuống cạnh bàn bida. Hình ảnh kỳ lạ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí chú chim bồ câu còn được lập tài khoản riêng trên Twitter (hiện đổi là X).

BTC giải sau đó xác nhận đã bắt rồi phóng sinh chú chim trong tình trạng khỏe mạnh.

4. Bạch tuộc Paul

Bạch tuộc Paul nổi tiếng tới mức được phong “thánh”. “Thánh Paul” sở hữu biệt tài dự đoán kết quả các trận bóng đá đến các chuyên gia dự đoán hàng đầu thế giới cũng phải ngả mũ bái phục.

Ở World Cup 2010, Paul đã “gia cát dự” chính xác ở cả 8 trận, bao gồm 7 trận của ĐT Đức và trận chung kết. 

Thậm chí các CĐV Argentina còn dọa giết Paul vì đã dự đoán đúng thất bại của đội nhà trước Đức.

Cho đến giờ, mỗi khi nhắc đến chuyện dự đoán bóng đá, người ta vẫn coi bạch tuộc Paul là một biểu tượng, một huyền thoại.

5. Chó Roscoe của Lewis Hamilton

Lewis Hamilton thường xuyên cầm cờ ở đường đua F1, nhưng danh tiếng của chú chó Roscoe còn sâu sắc hơn nhiều so với việc chỉ là thú cưng của một nhân vật nổi tiếng.

Roscoe có tài khoản Instagram riêng và kiếm được 700 USD/ngày từ việc làm mẫu. Ngoài việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, Roscoe còn… ăn chay.

6. Chó Hulk của Messi

Chú chó Hulk của Lionel Messi có tên gọi rất xứng với kích thước cơ thể, đã trở thành một phần quan trọng trên mạng xã hội của siêu sao người Argentina khi được nuôi từ năm 2016.

Hulk đặc biệt thu hút được sự chú ý của giới truyền thông khi chủ nhân vô địch World Cup 2022 vào tháng 12 năm ngoái. Trong cảnh tượng kỳ lạ, Hulk được một nhóm fan Argentina chia sẻ niềm vui khi “bay về” quê nhà ăn mừng chức vô địch sau 36 năm chờ đợi.

Hulk đã không sang Mỹ cùng Messi khi anh chuyển từ PSG sang Inter Miami vào mùa Hè qua do tình hình sức khỏe.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x