Rafaela Pimienta, người kế thừa 'đế chế Raiola' là ai?

Việt Hà
10:20 ngày 07-05-2022
Rafaela Pimienta là cộng sự đắc lực của Mino Raiola suốt 20 năm qua. Sau khi Raiola qua đời, nữ luật sư thành thạo 8 thứ tiếng này sẽ tiếp quản “đế chế” mà ông chủ để lại.
Rafaela Pimienta, người kế thừa 'đế chế Raiola' là ai?

Raiola qua đời hôm 30/4 ở tuổi 54, sau quãng thời gian ngắn chiến đấu với bệnh hiểm nghèo về phổi. Người đại diện lừng danh của bóng đá thế giới để lại một công ty môi giới có tầm ảnh hưởng bao trùm trong làng túc cầu. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là ai sẽ thay thế Raiola tiếp quản công ty và đảm nhiệm vai trò đại diện cho các ngôi sao Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, De Ligt…

Theo tiết lộ từ La Gazzetta dello Sport, nữ luật sư người Brazil, Rafael Pimienta sẽ gánh vác trọng trách thay cho Raiola. Năm nay 40 tuổi, Pimienta đã có hai thập kỷ sát cánh cùng Raiola trong vai trò một cánh tay phải đắc lực. Nếu như Raiola nổi đình nổi đám và thường sử dụng giới truyền thông để tạo dư luận thì ngược lại, Pimienta rất kín tiếng và gần như làm việc trong bóng tối. Thậm chí nữ luật sư sinh ra tại Sao Paulo còn hạn chế dùng mạng xã hội một cách tối đa.

Ngoài tấm bằng luật sư, Pimienta còn là một giáo sư chuyên ngành luật quốc tế. Người phụ nữ 40 tuổi thông thạo 8 ngôn ngữ, cho phép cô tham gia vào mọi cuộc đàm phán với các cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới. Pimienta hiện sống ở Monaco nơi đặt trụ sở công ty của Raiola. Có thể nói đó là một lợi thế giúp Pimienta được giao tiếp quản cơ ngơi mà Raiola để lại so với Vincenzo Raiola, anh họ của người đại diện quá cố, chủ yếu sống và làm việc tại Italia nhằm cai quản thị trường cầu thủ Serie A.

Giờ đây Rafaela Pimienta sẽ thay thế Mino Raiola để đàm phán tương lai cho các thân chủ như Pogba, Haaland, Ibra, Donnarumma...

Pimienta và Raiola là một cặp bài trùng hoàn hảo trên bàn đàm phán. Tính cách và phong cách làm việc khác biệt giúp họ bổ sung và tương hỗ lẫn nhau. Nếu như Raiola có bầu máu nóng và rất quyết liệt trong việc giải quyết các xung đột với cầu thủ thì Pimienta lại dùng lý trí và sự im lặng để phân tích vấn đề một cách rốt ráo. Qua đó, Pimienta thường xuyên gỡ rối cho Raiola trên bàn đàm phán và giúp họ chốt được thỏa thuận một cách có lợi nhất.  

Nữ luật sư 40 tuổi có mặt trong tất cả các cuộc đàm phán của Raiola với các CLB lớn. Kiến thức uyên bác về luật và khả năng vận dụng luật một cách sắc bén của Pimienta khiến cô trở thành “bộ óc” không thể thiếu bên cạnh Raiola. Pimienta cũng là người thúc đẩy và mở rộng mạng lưới người đại diện cho Raiola từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời làm mọi cách để chống lại FIFA khi cơ quan này cố gắng hạn chế quyền lực của người đại diện.

Công ty của Raiola được thiết kế tinh gọn với chỉ vài lãnh đạo nắm quyền lực. Ngoài Pimienta ở vị trí cao nhất còn có Jose Fortes, bạn thân của người đại diện quá cố. Fortes hiện sống ở Amsterdam, cũng là một cộng sự đắc lực của Raiola trong nhiều năm qua. Trong khi đó, anh họ của Raiola là Vincenzo cũng nằm quyền lực chủ chốt khi đảm nhiệm việc tuyển dụng và quản lý các hoạt động hàng ngày của giới cầu thủ. Ngoài ra còn phải kể tới Enrica Tarchi, cựu giám đốc truyền thông của Juventus, đã về công ty của Raiola được ba năm và đang nắm đội ngũ 14 nhân viên truyền thông. Mario và Gabriele, hai con trai của Raiola, cũng tham gia gánh vác công việc và sẽ được đào tạo để sau này tiếp quản cơ ngơi mà cha để lại.

Trong ba tháng trở lại đây khi tình hình sức khỏe của Raiola ngày càng xấu, Pimienta đã thay mặt giải quyết tất cả các cuộc đàm phán bao gồm cả tương lai của Erling Haaland và Paul Pogba. Tiền đạo người Na Uy được cho là đã có thỏa thuận với Man City, đội bóng sẵn sàng chi 75 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Haaland tại Dortmund. Nhiệm vụ của Pimienta là giúp Haaland đạt được mức lương mong muốn, lên tới 500.000 euro/tuần, tại đội bóng thành Manchester. Còn với trường hợp của Pogba, Pimienta sẽ phải tích cực tìm kiếm bến đỗ mới cho tiền vệ đang muốn rời Old Trafford. Hiện PSG là bến đỗ lý tưởng cho cầu thủ người Pháp ở mùa giải sau.

Giờ đây, tương lai của những Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Ryan Gravenberch hay Gianluigi Donnarumma sẽ phụ thuộc vào tài đàm phán, kiến thức luật pháp và bóng đá của nữ tướng người Brazil. Đó không phải nhiệm vụ xa lạ với Pimienta, người đã sát cánh với Raiola suốt hai thập kỷ vừa qua. Nhưng đây là lúc cô lĩnh ấn tiên phong, bước ra tuyến đầu để xác lập một cái tên Rafaela Pimienta trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

Chuyên gia đàm phán tiền hoa hồng
Rafaela Pimienta chính là người đứng đằng sau vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ Juventus tới M.U vào năm 2016. Khí đó khoản phí hoa hồng mà Juventus phải trả cho Mino Raiola lên tới 27 triệu euro, một kỷ lục trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên theo thông tin từ Football Leaks, khoản phí hoa hồng thực tế mà Raiola nhận được lên tới 49 triệu euro. Và người chiến thắng trên bàn đàm phán với Juventus không ai khác ngoài Pimienta, một chuyên gia đàm phán tiền hoa hồng rất được việc của Raiola.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x