
Không ai nghi ngờ việc Lamine Yamal nằm trong nhóm cầu thủ hay nhất thế giới thời điểm này. Điều đó thể hiện gần như ở mỗi trận anh ra sân. Tuy nhiên Hansi Flick từng chỉ ra một điểm còn thiếu nơi cầu thủ trẻ của Barca. Đó là khả năng gây sức ép khi đối thủ triển khai bóng. Trước đây Lamine gần như chỉ tập trung cho sự trực diện và các pha xử lý tấn công, ít chú ý đến việc phá vỡ nhịp độ triển khai bóng của đối thủ.
Ở tuổi 18, Lamine từng gặp khó khi buộc đối phương mắc lỗi qua các pha pressing. Anh không thường xuyên dấn thân vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự bền bỉ khi không có bóng và chủ yếu hướng mọi sự tập trung vào tấn công. Flick đã nhắc nhở điều này nhiều lần và không chỉ với riêng Lamine. HLV người Đức nhiều lần phàn nàn rằng các cầu thủ tấn công của Barca chưa nỗ lực đủ trong những pha áp sát nhanh và đồng bộ. Raphinha là ngoại lệ hiếm hoi nên đội bóng càng thêm nhớ anh khi dính chấn thương.
Flick từng nói vào cuối tháng 9, trước trận gặp PSG tại Champions League: “Muốn bước lên đẳng cấp tiếp theo, một hoặc hai bậc nữa, phải nỗ lực. Chỉ tài năng thôi là không đủ. Không chỉ là chơi với bóng, mà còn phải biết phòng ngự. Đó là điều chúng tôi cần ở Lamine và tất cả các cầu thủ”.
Vài ngày sau, sau thất bại trước Chelsea, ông lại nhấn mạnh: “Không chỉ 4 hậu vệ phải phòng ngự. Tiền vệ và tiền đạo mới là những người bắt đầu pressing. Tôi cần từng cầu thủ trên sân phải gây áp lực”.

Những yêu cầu của Hansi Flick đang được Lamine Yamal tiếp thu và thay đổi nhanh chóng. Trong trận gặp Atletico Madrid ở vòng 19 La Liga đá sớm anh là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất trên sân với 9 lần trong 87 phút thi đấu. Con số này còn vượt cả Pedri với 8 lần. Các cầu thủ tấn công khác đều kém xa khi Raphinha và Lewandowski chỉ có 3 lần. Lamine chơi với tinh thần vì tập thể không để Atletico thoải mái triển khai bóng. Sự quyết liệt và hiệu quả trong cách phòng ngự đã được ban huấn luyện tán dương.
Nhưng điều đáng nói nhất: sự hy sinh ấy không hề làm mờ đi phẩm chất ngôi sao. Lamine hiện có 7 bàn và 9 kiến tạo sau 18 trận trên mọi mặt trận (La Liga và Champions League). Anh là cầu thủ tạo ra nhiều đường chuyền quyết định nhất không chỉ ở La Liga mà còn trong cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đồng thời, Yamal cũng dẫn đầu về số pha rê bóng thành công tại La Liga mùa 2025/26 với 60 lần (riêng trận gặp Atletico là 9).
Từ một tài năng thiên bẩm, Lamine Yamal đang trở thành mẫu cầu thủ toàn diện. Và Barca đang sở hữu một Lamine rất khác so với chính anh trước đây.























