Joan Gamper, vị chủ tịch vĩ đại đã khai sinh Barca

Trần Hoà
07:15 ngày 28-03-2020
Ngày 22/10/1899, một đoạn quảng cáo ngắn xuất hiện trên báo Los Deportes với nội dung: “Kans Kamper muốn tổ chức một số trận đấu bóng đá tại Barcelona. Bất cứ ai cảm thấy đủ nhiệt tình về môn thể thao này hãy đến văn phòng tòa soạn báo để đăng ký”. Đó là những dòng thông báo khai sinh ra CLB Barcelona...
Joan Gamper, vị chủ tịch vĩ đại đã khai sinh Barca

Người cho đăng bài báo đó là một chàng trai người Thụy Sỹ đầy hoài bão. Đó là vị chủ tịch vĩ đại của Barcelona mà sau này đã đổi tên từ Kans Kamper thành Joan Gamper để gần gũi hơn với người dân xứ Catalunya. 

Chỉ hơn 1 tháng sau, đúng dịp Giáng sinh 1899, 11 cầu thủ đầu tiên của Barca đã bước ra sân cho trận đấu đầu tiên, trước  đội  bóng địa phương FC Catala, tại sân bóng ở một góc phố nhỏ xứ Catalunya. Và kể từ đó, FC Barcelona chính thức được ra đời!

Joan Gamper được sinh ra tại Winterthur, Thuy Sỹ. Mẹ của ông qua đời khi ông mới 8 tuổi và sau đó, gia đình phải chuyển đến Zurich sinh sống. Việc tự lập và bôn ba từ nhỏ đã giúp ông trở thành một con người rất đa tài. Thật khó có thể nói Gamper là nhà kinh doanh, kế toán hay nhà báo, nhưng trên tất cả ông là một nhà thể thao vĩ đại.

Gamper vô cùng đam mê thể thao. Ngay từ còn rất trẻ, ông đã là tay đua xe đạp và VĐV chạy cừ khôi, giành được nhiều giải thưởng. Sau này, ông còn chơi cả rugby, quần vợt, golf và bóng đá. Gamper thường chỉ được biết đến ở vai trò chủ tịch Barca, song ông bắt đầu là một cầu thủ bóng đá rất giỏi, thậm chí là ngôi sao đầu tiên trong lịch sử CLB này. Gamper bắt đầu chơi bóng cho Excelsior Zurich tại Thụy Sỹ, đội bóng tiền thân của FC Zurich ngày nay. Ông là đồng sáng lập của CLB này. Sau đó, Gamper chuyển tới thi đấu cho một loạt CLB khác của Thụy Sỹ, gồm cả FC Basel.

Năm 1897, Gamper sang Lyon (Pháp) để theo đuổi những khóa học kinh doanh và tại đây ông trở thành một cầu thủ rugby. Cũng chỉ 1 năm sau, khi mới 21 tuổi, chàng trai trẻ Gamper lại phiêu bạt sang xứ Catalunya để thăm ông chú Emili Gaissert, trước khi dự định lên đường... sang châu Phi xây dựng một số công ty mía đường. Tuy nhiên, ông đã cảm mến thành phố và con người tại đây và quyết định ở lại. Đó là bước ngoặt tạo nên một CLB vĩ đại như FC Barcelona hiện tại.

Khi cho đăng đoạn quảng cáo thành lập đội bóng Barcelona, Gamper mới 22 tuổi. Ngay lúc này, người ta đã cảm nhận được sự vĩ đại của Gamper. Gamper không làm chủ tịch Barcelona trong khoảng thời gian đầu thành lập. Vị trí này thuộc về Walter Wild, 1 trong 11 cầu thủ ra sân ở trận đầu tiên trong lịch sử Barcelona. Gamper muốn tập trung thi đấu. Ông là 1 trong những cầu thủ đầu tiên của Barca, và ông chủ động xin không đá chính ở trận cầu lịch sử khai sinh Barca. 

Joan Gamper thời còn là cầu thủ

Như đã nói, do quá giỏi ở nhiều lĩnh vực nên Gamper không chỉ dừng lại ở cầu thủ bóng đá. Gamper chỉ chơi cho Barca từ năm 1899 đến 1903, thi đấu 51 trận nhưng ghi được... 120 bàn! Messi kiệt xuất đến vậy và chỉ tập trung đá bóng như ngày nay cũng không sánh bằng. 

Phải đến năm 1908, Gamper mới lên làm chủ tịch Barca, và là đời chủ tịch thứ 8 của CLB này. Ông cũng chỉ làm chủ tịch Barca đúng 1 năm ở nhiệm kỳ đầu, nhưng với 4 giai đoạn giữ vị trí này sau đó thì tổng cộng Gamper đã làm chủ tịch Barca 9 năm. Tất nhiên, dù làm chủ tịch hay không, Gamper vẫn đứng đằng sau chăm lo cho Barcelona trong hàng chục năm liên tiếp.

Đầu thập niên 1920, tình hình chính trị tại Tây Ban Nha rất rối ren. Chế độ độc tài Primo de Rivera nổi lên và gây rất nhiều sức ép đối với xứ Catalunya.

Gamper bị buộc tội đứng đằng sau phong trào đòi độc lập của vùng đất này. Barca của ông bị cấm thi đấu trong một thời gian dài. 

Cũng vào thời điểm này, tình hình kinh doanh của ông cũng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí gần như phá sản trong cuộc Đại khủng hoảng 1929. Gamper rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và tự sát vào năm 1930 -  đúng vào ngày diễn ra trận khai mạc VKC World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Gần 90 năm đã qua đi từ ngày Gamper qua đời. Nhưng mọi thế hệ Barcelona vẫn luôn nhắc về ông như là người cha đẻ, là vị chủ tịch vĩ đại nhất của CLB.

Barca tri ân “cha đẻ” bằng Cúp Joan Gamper 
Năm 1966, Barcelona đã tổ chức một giải đấu mang tên vị chủ tịch vĩ đại Joan Gamper. Đây là trận đấu giữa Barcelona và một CLB hàng đầu thế giới. Giải đấu truyền thống này vẫn diễn ra hàng năm cho đến nay và được gọi với cái tên là Cúp Joan Gamper. Đội vô địch gần nhất chính là Barca sau khi họ hạ Arsenal 2-1.

120. Gamper ghi đến 120 bàn chỉ sau 50 trận ra sân cho Barca, và hầu hết trong số đó đều ở các giải đấu đỉnh cao thời bấy giờ. Ông cùng Barca vô địch xứ Catalunya năm 1901 và lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 1902. 

XEM THÊM

Cuối cùng, Messi và Ronaldo cũng về 'chung 1 đội'

Messi thành gã hề khi sang Anh? Không, hãy nói điều ngược lại!

Ronaldo thách thức Covid-19 bằng cơ bắp cuồn cuộn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x