
Thất bại 1-2 mới đây trên sân Sociedad chính là ví dụ điển hình cho sự đen đủi của Barca. Tại sân Reale Arena, người Catalunya đã tung ra tổng cộng 25 cú dứt điểm, nhưng chỉ ghi được 1 bàn trong khi có tới 5 lần bóng tìm đến khung gỗ. Chỉ cần một trong số đó trở thành bàn thắng, cục diện trận đấu có thể đã trở nên hoàn toàn khác.
Cả 5 lần “hỏi thăm” khung thành của Barca đều đến trong nửa sau của trận đấu. Dani Olmo mở màn với hai pha dứt điểm liên tiếp ngay đầu hiệp hai. Robert Lewandowski đánh đầu dội cột dọc ở phút 66, sau pha cản phá của thủ thành Alex Remiro. Và đến cuối trận, Jules Kounde cùng Marcus Rashford hoàn tất một đêm đầy ám ảnh của thầy trò HLV Hansi Flick.
Nhưng 5 pha bóng dội cột xà ấy không phải là hiện tượng cá biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, Barca đã 23 lần đưa bóng trúng khung thành trên mọi đấu trường, 19 trong số đó diễn ra tại La Liga. Không đội bóng nào ở Tây Ban Nha, cũng như trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thống kê tệ hơn Barca, đội đang dẫn đầu ở một BXH mà không ai mong muốn.

Theo dữ liệu của Opta, kể từ khi thống kê này được ghi nhận từ mùa 2003/04, chỉ có 3 trận đấu mà một đội bóng sút trúng khung thành 5 lần trong một trận. Cả ba lần, “nạn nhân” đều là Barca. Trước trận đấu mới đây tại tổ ấm của Sociedad, điều đó từng xảy ra với họ trong các trận gặp Betis năm 2015 và Deportivo năm 2017.
Sau trận đấu ở Reale Arena, cả HLV Flick lẫn các cầu thủ đều nhấn mạnh đến sự thiếu may mắn. Nhưng vấn đề của Barca không chỉ là đen đủi. Vì tuy thủ thành Remiro của Sociedad đã chơi xuất sắc, và trọng tài có vài quyết định tranh cãi, thực tế là đội bóng Catalunya cũng chỉ 9 cú sút trúng đích từ 25 lần dứt điểm. Tức là Barca thực sự có vấn đề về thước ngắm, và họ cần cải thiện điều đó thay vì đổ tất cả cho “kẻ thủ” vô tri là khung gỗ.
Yamal và Torres đen đủi nhất
Lamine Yamal và Ferran Torres chính là những người đen đủi nhất của Barca với 4 lần đưa bóng trúng cột dọc hoặc xà ngang mùa này. Xếp tiếp theo trong danh sách “nạn nhân” của khung gỗ tại sân Camp Nou là Olmo, Raphinha và Rashford (cùng 3 lần); Lewandowski và Fermin Lopez (cùng 2 lần).























